Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi gia đình

Thứ tư, 14:34 11/08/2010 | Gia đình

GiadinhNet - “Nói không với bạo lực gia đình” là thông điệp của cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh trong xã hội của chúng ta”.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất (15.000.000 VNĐ); 2 giải Nhì (10.000.000 VNĐ/giải); 5 giải Ba (5.000.000 VNĐ/giải); 7 giải Tư (3.000.000 VNĐ/giải). Giải thưởng dành riêng cho đối tượng sinh viên các trường báo chí: 10 suất học bổng (2.000.000 VNĐ/suất).

Ngày 9/8, cuộc thi viết “Nói không với bạo lực gia đình” do Báo Gia đình & Xã hội phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) đã chính thức được phát động. Lễ phát động đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông bởi ý nghĩa xã hội và nhân văn của cuộc thi: Nâng cao ý thức của toàn xã hội không chấp nhận bạo lực gia đình (BLGĐ), vì cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc.

Chuyện không của  riêng ai
 
Trong những năm gần đây, bạo lực giới, BLGĐ đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới. BLGĐ đã và đang ảnh hưởng đến hạnh phúc của các gia đình, đến chất lượng sống của mỗi thành viên trong đó.
 
Theo các số liệu nghiên cứu, khảo sát có tới 95% các vụ BLGĐ do nam giới gây ra và phụ nữ, trẻ em là nạn nhân. Một báo cáo tổng hợp của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy có 46% số vụ ly hôn có nguyên nhân từ BLGĐ. Kết quả cuộc điều tra về gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố cũng phản ánh, ở Việt Nam có tới 21,2% các cặp vợ chồng đã từng trải qua một dạng BLGĐ nào đó như đánh đập, nhục mạ hay cưỡng ép tình dục.
 
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Tổng biên tập Báo GĐ&XH phát động cuộc thi viết “Nói không với bạo lực gia đình”.
 
BLGĐ không chỉ gây tổn hại tâm lý và sức khỏe của người bị bạo hành mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe của những đứa trẻ phải chứng kiến. Theo kết quả nghiên cứu của Hội LHPN Việt Nam, 85,4% trẻ vị thành niên chứng kiến cảnh BLGĐ có biểu hiện chán nản, lo lắng; 20% cảm thấy sợ hãi; 8,5% không hiểu nổi bố mẹ mình; 4,2% mất đi sự tôn trọng bố mẹ; 5,5% còn lại còn muốn chạy trốn hoặc bỏ nhà ra đi.
 
BLGĐ và những hệ lụy của nó đáng bị lên án và loại bỏ. Theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, BLGĐ là một hiện tượng tiêu cực, đi ngược lại những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đi ngược lại với việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội và tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước. 
Chung tay hành động
 
Tuy nhiên, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng cho rằng BLGĐ là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia và nhận thức, suy nghĩ của người dân.
 
Do vậy, để phòng, chống được BLGĐ, theo ông không chỉ bao gồm việc áp dụng và thực thi pháp luật mà còn phải gắn liền với việc thực hiện bình đẳng giới và công tác xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; không chỉ bao gồm việc điều tra, xử lý trách nhiệm người gây bạo lực mà còn phải trợ giúp có hiệu quả đối với nạn nhân của BLGĐ; đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bình đẳng giới và Luật Phòng, chống BLGĐ.
 
“Nói không với bạo lực gia đình” là thông điệp của cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh trong xã hội của chúng ta” - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh.  Cuộc thi viết “Nói không với bạo lực gia đình” do Báo Gia đình & Xã hội phối hợp cùng Bộ Công an, UNODC và các cơ quan truyền thông như Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và công luận, Dân trí điện tử; Hệ phát thanh có hình (Đài TNVN); Chương trình Người xây tổ ấm (Đài THVN) đã khẳng định được ý nghĩa của thông điệp đó.
Nói về cuộc thi này, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ khẳng định: Đây là hành động thể hiện sự chung tay của mỗi chúng ta vì sự bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng của mỗi gia đình, sự phát triển của toàn xã hội. “Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà về bình đẳng giới, phòng chống BLGĐ; Tìm ra nguyên nhân và giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn nạn bạo hành gia đình (đặc biệt đối với phụ nữ), nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong phòng chống bạo lực gia đình và đó cũng là trách nhiệm và hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số cả về thể lực, trí tuệ và tinh thần” – TS Dương Quốc Trọng nói.
 
Bà Zhuldyz Hagermann, Giám đốc quốc gia Văn phòng UNODC tại Việt Nam bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi viết sẽ nâng cao hơn nữa về nhận thức, thay đổi quan niệm BLGĐ là một vấn đề riêng tư của mỗi gia đình. Đồng thời, bà cũng đánh giá cao Báo Gia đình & Xã hội trong vai trò tổ chức cuộc thi và nhấn mạnh, năm 2010 - 2011 là những năm quan trọng để theo đuổi và thực hiện thành công các mục tiêu “Nói không với bạo lực gia đình”, cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo hành. 
 
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an): Giáo dục thật mạnh mẽ về bình đẳng giới
 
Trong thời gian vừa qua có nhiều vụ việc diễn ra phức tạp, nổi bật lên là những hành vi bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em. Bạo hành gia đình diễn ra đôi lúc âm thầm, lặng lẽ nhưng hậu quả khôn lường. Nguyên nhân thì có rất nhiều như các trò chơi bạo lực, băng đĩa mang tính chất bạo lực hay sự xuống cấp của đạo đức xã hội... 
 
Bạo lực luôn bị xã hội lên án, quan tâm nên ngày càng được phát hiện, xử lí nhiều hơn. Đã có nhiều hành vi nghiêm trọng phải xử lý hình sự, nhưng đa số vẫn là những hành vi xử lí hành chính. Giải pháp tốt nhất vẫn là chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục thật mạnh mẽ về bình đẳng giới, nâng cao trách nhiệm của con người đối với con người. Khi thấy ở đâu có dấu hiệu BLGĐ thì cần phải lên tiếng. Bản thân người bị bạo lực cần phải báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Về pháp luật thì phải nghiêm minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời những hành động này.
 
Ông Nguyễn Tuấn Anh (Điều phối viên quốc gia Dự án VNM/T28 của UNODC): Giúp phụ nữ không cam chịu
 
Việt Nam là một nước phương Đông nên quan niệm trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân. Chính điều này khiến cho tình hình BLGĐ ở nước ta khá nghiêm trọng. Người dân cho rằng BLGĐ là việc riêng tư nên sự can thiệp của chính quyền sở tại, hàng xóm, người thân vẫn còn hạn chế.
 
Qua việc phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức cuộc thi này, UNODC muốn tạo ra một chiến dịch truyền thông với toàn thể xã hội “Nói không với bạo lực gia đình”. Công tác truyền thông trong phòng chống BLGĐ sẽ góp phần quan trọng cho người phụ nữ nhận thức được quyền của họ trong cuộc sống, không cam chịu và giúp họ dám đấu tranh, nói ra vụ việc bị bạo lực. Qua đó cũng nhằm tác động đến nhận thức của toàn thể xã hội, của chính quyền các cấp không thể thờ ơ mà phải vào cuộc với những vụ việc BLGĐ.
 
Những thông tin cần biết:
 
Theo thể lệ cuộc thi, tất cả các thể loại báo chí như phóng sự, điều tra, ghi chép, bình luận, phỏng vấn... đều được tham gia dự thi. Tác phẩm báo chí được công bố (từ ngày 1/8/2009 - 15/1/2011) trên các báo in, báo điện tử, đài phát thanh có giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam cấp, chưa tham gia các cuộc thi và các giải thưởng báo chí khác.
 
Bài dự thi gửi đăng trên các báo là thành viên phối hợp phát động Cuộc thi: Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Nhà báo & Công luận, Báo Dân trí Điện tử, Hệ Phát thanh có hình (Đài Tiếng nói Việt Nam), Chương trình Người xây tổ ấm (Đài Truyền hình Việt Nam) từ ngày 1/8/2010 phải là bài chưa được công bố trên các báo khác và được quyền tuyển chọn trực tiếp vào chung khảo, không phải qua vòng chấm sơ khảo.
 
Bài dự thi gửi về: Báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời gian nhận bài bài từ 9/8/2010 đến 15/1/2011. Bài dự thi phải được cắt từ trang báo đã đăng, ghi rõ số báo, ngày ra báo (không nhận bản sao chụp). Nếu bài đăng, phát trên báo điện tử, đài phát thanh, yêu cầu gửi bản in một mặt giấy A4, ghi rõ đường link, hoặc thời gian phát sóng.
 
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2011.
 
 
Nhóm PV
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Chứng kiến con gái mặc váy cô dâu, ông cho biết: 'Tôi vô cùng hạnh phúc. Trái tim tôi đập rộn ràng'.

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 12 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Top