Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng

GiadinhNet - Vào lúc 02h45 ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng 1

Vào lúc 02h45 ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung đã chào đời. Ảnh: Chí Cường.

Sự kiện dân số Việt Nam đạt 90 triệu người được xem là một dấu mốc rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước nói chung và công tác DS- KHHGĐ nói riêng.

Hân hoan thời khắc lịch sử

Trước đó, theo dự báo của Tổng cục Thống kê, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ ra đời từ 1-5 giờ sáng ngày 1/11/2013. Vào lúc 02h45, bé Nguyễn Thị Thùy Dung đã may mắn trở thành công dân thứ 90 triệu.

Không giấu nổi niềm xúc động cùng chúng tôi tại phòng sau sinh, chị Lê Thị Duyên (SN 1986, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương) - mẹ bé Dung chia sẻ: Gia đình chị rất bất ngờ và xúc động khi biết con gái thứ 2 của mình trở thành công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. “Thật là một sự kiện lớn lao khi con gái tôi ra đời nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và chúc mừng của toàn dân tộc Việt Nam! Vợ chồng tôi và gia đình chưa bao giờ nghĩ đến điều này”, chị Duyên nói.

Là con trưởng trong một gia đình thuần nông, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, làm nông nghiệp, bố bé Dung), nhẹ nhàng ôm con trong tay, chia sẻ cảm xúc khi gia đình sinh hai con gái: “Con nào cũng quí như nhau. Tôi không nặng nề chuyện con trai- con gái, miễn là các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Ngay khi biết tin công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lãnh đạo Bệnh viện đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé một cách hoàn hảo nhất. Một ekip gồm 16  bác sĩ, hộ sinh đã nỗ lực hết mình đón chào công dân nhí đặc biệt này. TS.BS Lê Thiện Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng khoa Đẻ, người trực tiếp tham gia kíp trực chào đón công dân thứ 90 triệu  chia sẻ: “Các bác sĩ, hộ sinh trong kíp trực rất vui mừng vì đã chứng kiến được niềm vui của cả đất nước chào mừng công dân thứ 90 triệu ra đời. Chúc em bé luôn khỏe mạnh, phát triển tốt và sẽ là công dân tốt của đất nước”.
 
Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng 2

Đêm nhạc hội “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”. Ảnh: Chí Cường.

Vận hội mới cho dân tộc

Với quy mô dân số như hiện nay, Việt Nam hiện đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Điều đó đã mở ra rất nhiều cơ hội mới, vận hội mới cho dân tộc, quốc gia. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, một cơ hội “có một không hai” không bao giờ lặp lại trong lịch sử nhân khẩu học bất cứ quốc gia nào.

Với hơn 62 triệu người (chiếm 69% dân số) trong độ tuổi lao động, Việt Nam sở hữu một nguồn nhân lực khổng lồ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một thị trường rộng lớn, tiềm năng và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. 90 triệu người cũng đang tạo ra một tiềm lực kinh tế rất mãnh liệt, mang đến những cơ hội vô cùng lớn cho Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cùng chung không khí hân hoan, xúc động của toàn dân tộc Việt Nam, ông Arthur Erken – Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ: “Đây là một ngày tươi đẹp của Việt Nam, đánh dấu sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong thời gian tới. Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, thịnh vượng hơn nữa và có sức khỏe ngày càng tốt hơn. Nhờ sự thành công của công tác dân số nên chúng ta đã làm chậm quá trình gia tăng dân số để có được thời khắc của ngày hôm nay. Sự kiện này đặt ra cho chúng ta câu hỏi phải có chương trình đầu tư cho cháu bé và thế hệ các cháu bé để đất nước phát triển tốt hơn. Tương lai của chúng ta nằm trong tay của các cháu bé đó”.

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

Chúc mừng cháu bé Nguyễn Thị Thùy Dung và tất cả các cháu bé cùng sinh ra trong thời điểm ngày 1/11/2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn Bệnh viện Phụ sản TƯ, cảm ơn bác sĩ của ekip trực đã đón cháu bé ra đời khỏe mạnh. Phó Chủ tịch nước cũng chúc mừng và biểu dương ngành DS- KHHGĐ đã có thành tựu rất lớn làm cho dân số ổn định, giữ được quy mô dân số như mong muốn. Đặc biệt là việc giảm sinh, từ chỗ số con trung bình của một phụ nữ từ 6 đến 7 con, giờ chỉ còn xấp xỉ 2 con...

Vào tối 2/11, chương trình “90 triệu trái tim yêu Việt Nam” đã được long trọng tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có những nỗ lực không mệt mỏi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước; cám ơn các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế đã luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong sự nghiệp dân số. “Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, toàn ngành Dân số sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của mình trong việc đẩy mạnh thành tựu, tập trung giải quyết những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân cần phải nhận thức sâu sắc rằng công tác DS-KHHGĐ là khâu rất quan trọng cho đầu vào của một nguồn nhân lực có chất lượng, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã điểm lại những thành tựu quan trọng của ngành dân số trong hơn nửa thế kỷ qua. Bộ trưởng bày tỏ: Đây là dịp để các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân cả nước được thông tin đầy đủ về sự kiện và nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững đất nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, mỗi cá nhân và đặc biệt là đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ trong cả nước đối với sự nghiệp dân số nước nhà, vì sự thịnh vượng chung của quốc gia, dân tộc. 

“Đây là một sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của người Việt Nam ở trong nước cũng như ở xa Tổ quốc cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu”.

(Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân )

“Chúng ta chào đón công dân thứ 90 triệu, nhưng chúng ta phải nghĩ ngay đến việc chăm sóc các cháu ngay từ trong bào thai, để các cháu phát triển cả về thể lực lẫn trí lực. Khi các cháu ra đời khỏe mạnh, được chăm sóc chu đáo, khi ấy các cháu thực sự là dân số vàng, thể lực vàng, trí lực vàng”.

(Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan)

“Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ thực hiện chương trình DS-KHHGĐ, chúng ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ biến những khó khăn, thách thức thành lợi thế và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

(Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến)

“90 triệu, với các nhà toán học, đơn giản đây là một con số nhưng với những người làm công tác dân số, con số đó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là 90 triệu con người, 90 triệu trái tim, 90 triệu khối óc cùng chung suy nghĩ để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh”.

(Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ TS Dương Quốc Trọng )

Thu Nguyên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top