Việt Nam thành lập Trung tâm điều phối ghép tạng.
GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, Việt Nam đã thành lập Trung tâm điều phối ghép tạng đặt tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Tuy Trung tâm điều phối ghép tạng đã được thành lập, luật hiến tạng, các văn bản dưới luật đã được ban hành rất chặt chẽ nhưng nguồn tạng hiến vẫn rất khan hiếm. Trong khi ở các nước trên thế giới, có tới 90% ca ghép tạng là lấy tạng từ người chết não thì ở Việt Nam, con số người chết não hiến tạng vẫn rất ít ỏi. Tại Bệnh viện Việt Đức trong năm 2010 có hơn 1.000 trường hợp chết não nhưng chỉ có 4 trường hợp hiến tạng.
Thực hiện đúng các quy chế chuyên môn và các quy định liên quan khác về trách nhiệm của người hành nghề y đối với người bệnh; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nêu gương người tốt, việc tốt đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê bình kỷ luật kịp thời đối với các hành vi vi phạm y đức, vi phạm quy định nghề nghiệp; Đưa việc thực hiện y đức, giao tiếp ứng xử vào công tác thi đua khen thưởng định kỳ tháng, quý, năm đối với mỗi cá nhân và nghiêm túc trong việc tự kiểm tra đánh giá cuối năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đôn đốc kiểm tra thực hiện Đề án 1816.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề xuất với Ban chỉ đạo đi kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án của các đơn vị tại một số địa phương.
Tại cuộc giao ban, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu các đơn vị cần đôn đốc kiểm tra thực hiện Đề án tại các tỉnh, thành. Tỉnh, thành nào chưa thành lập Ban chỉ đạo Đề án cần khẩn trương thành lập. Đồng thời, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cần phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông Đề án 1816 trong thời gian tới.