Tới dự và chỉ đạo hội thảo có TS.Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ; đồng chí Nguyễn Đình Thuyên - Phó Vụ trưởng Vụ các Vấn đề xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Trì, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác Dân số KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế và một số Ban ngành đoàn thể tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện phụ trách văn xã, lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện, thị; Giám đốc Trung tâm DS KHHGĐ các huyện và các đồng chí là Bí thư, Phó Chủ tịch UBND 18 xã, phường có tỷ số giới tính khi sinh cao.
Theo báo cáo, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng từ 114 năm 2009 lên 115 năm 2010 và 116 năm 2011 (Bình quân mỗi năm tăng 1 điểm %). Thống kê số sinh 4 tháng đầu năm 2012, tỷ số giới tính khi sinh đã ở mức 117, 4 (tăng 1,4 điểm % so với năm 2011). Vĩnh Phúc nằm trong tốp 10 tỉnh có TSGTKS cao nhất cả nước.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Vĩnh Phúc diễn ra muộn nhưng tốc độ gia tăng nhanh. Tỷ số giới tính khi sinh cao ngay ở lần sinh thứ nhất và cao ở lần sinh cuối cùng. Nhóm dân cư có thu nhập cao có tỷ số giới tính khi sinh cao.
Với mong muốn góp sức đẩy mạnh giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm hạn chế hậu quả của nó, các ý kiến tham luận, thảo luận trong hội thảo đã tập trung phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương và đề xuất, khuyến nghị các giải pháp cần đẩy mạnh thực hiện.
Nhiều ý kiến cho rằng, muốn giải quyết tốt được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, công tác dân số - KHHGĐ ở Vĩnh Phúc cần thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, tập trung các nguồn lực để làm tốt công tác tư tưởng. Trọng tâm là thông tin, giáo dục, tuyên truyền để người dân, mà trước hết là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tiếp đến là với những đối tượng là người cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo phá thai. Những người có uy tín trong cộng đồng cũng cần được nâng cao nhận thức về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với sinh đẻ theo quy luật tự nhiên
Thứ hai, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế về thực hiện các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
Thứ ba, tăng cường nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi để giải tỏa tâm lý phải sống dựa vào con trai khi về già.
Trong hội thảo, các đại biểu tham dự còn được nghe nhiều kinh nghiệm quý trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân số KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
Phạm Năng An