Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga cho biết, WHO đã cảnh báo, cúm heo H1N1 gây dịch tại Mexico và Mỹ lần này đã biển đổi. Virus H1N1 mới có 4 thành phần: cúm heo Bắc mỹ cúm heo châu Âu, châu Á cúm gia cầm và cúm người thông thường. Virus H1N1 mới này hoàn toàn là virus gây bệnh trên người.
Do vậy, khác với cúm A H5N1, lây từ gia cầm sang người, còn cúm A H1N1 mới không có trên lợn, không lây từ lợn sang người. Tuy nhiên, vi-rút mới này có khả năng lây trực tiếp người-người khiến khả năng lây lan sẽ rất nhanh, mạnh. Vì là virus mới nên chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có kháng thể trên người. Bởi vậy, virus này có độc lực mạnh, gây tử vong cao. Năm 1918, cúm heo – cúm A H1N1 cũ (còn gọi là cúm Tây Ban Nha) xuất hiện lần đầu đã gây đại dịch với hàng chục triệu người tử vong.
Ông Huy Nga cho biết thêm, dịch do virus cúm A H1N1 mới đã xuất hiện tại Mexico từ giữa tháng 3.2009, được nhận định là nguyên nhân gây tử vong hơn 60 trường hợp. Các bệnh nhân nhiễm virus này có biểu hiện sốt cao, đau đầu, chảy nước mũi, viêm phổi…Tuy nhiên, dịch đã qua giai đoạn sớm: khoanh vùng dập dịch, hiện đang trong giai đoạn khống chế lây lan.
Tại Việt Nam, hiện mới có thể xét nghiệm phát hiện các ca bệnh nhiễm cúm A H1N1 thông thường. Với trường hợp nghi nhiễm cúm A H1N1 mới sẽ phải gửi mẫu xét nghiệm ra nước ngoài vì chưa có mẫu thử. WHO cũng đã cho biết, trong trường hợp cần thiết, sẽ hỗ trợ VN chuyên gia, thiết bị kỹ thuật để giám sát, phát hiện sớm cúm heo mới nguy hiểm này.
Vân Khánh