Vợ không muốn cho con gần gũi ông bà nội
Vợ tôi không muốn cho con gần gũi ông bà nội, nên cô ấy không đưa con về quê, cũng không muốn ông bà lên thăm cháu.
Gia đình tôi chỉ có một mình tôi là con trai, bố mẹ đều đã gần 70 tuổi, hai vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm mới sinh được đứa con trai, không nói cũng hiểu bố mẹ tôi vui mừng và yêu cháu như thế nào. Nhưng hình như bố mẹ tôi càng yêu thương cháu thì càng làm cho vợ tôi cảm thấy khó chịu.

Từ khi mang bầu, cô ấy đã nói rõ thái độ không thích đưa con về bên nội, không thích con sau này gần gũi với bên nội, nên đẻ xong cô ấy cũng không đưa con về chơi. Bà nội lên chơi với cháu thì cô ấy tỏ thái độ khó chịu và có những lời lẽ khó nghe để bà buồn chán mà tự bỏ về quê. Tôi trách móc thì cô ấy nói do mẹ anh không muốn chăm cháu nên bà tự bỏ về, cô ấy không đuổi.
Lúc con được đầy tháng, bố mẹ tôi bảo đưa cháu về quê để làm cơm, mời họ hàng đến ăn cơm, vì dù sao con nhà tôi cũng là cháu đích tôn của dòng họ thì cô ấy nhất quyết không đồng ý, với lý do con còn quá nhỏ, thời tiết lạnh nên không muốn đưa con đi xa, sợ con ốm. Thực ra là cô ấy không muốn con gần gũi bên nội.
Thuyết phục vợ mãi không được, tôi cảm thấy rất bực mình nhưng đành phải chấp nhận, vì cô ấy nói con cô ấy đẻ ra, cô ấy cho đi đâu thì được đi, không cho đi thì không được cho con cô ấy đi, nghĩ cô ấy mới sinh con, tâm lý chưa ổn định nên tôi cũng không nói đi nói lại.
Đầy tháng không cho con về, thế nhưng đến Tết cô ấy cũng lấy lý do con còn nhỏ và không muốn đưa con về, tôi thuyết phục mãi thì cô ấy mới đồng ý đưa con về nhưng bắt tôi phải hứa chỉ về quê nội hai ngày, sau đó lại lên Hà Nội. Về hai ngày chưa kịp đưa đi thì cô ấy dằn dỗi, mặt nặng mặt nhẹ rồi tự ý gọi taxi đưa con đi.
Về nhà nội thì như thế, nhưng nhà ngoại thì cô ấy về chơi cả nửa tháng trời cũng không sao. Tôi nói thì cô ấy nói về bà ngoại bà còn chăm, về bà nội không có ai chăm nên phải đi sớm. Nhưng nói như vậy cũng không đúng, vì mẹ tôi già rồi nhưng cũng rất thích chăm cháu, có điều sức khỏe bà không tốt và chân tay không được khỏe, nên mỗi lần bà bế cháu là cô ấy sợ lây bệnh sang cho con, rồi tỏ thái độ khó chịu khiến bà không dám bế cháu nhiều. Cứ thế vợ tôi lại trách không quan tâm, không yêu cháu.
Bố mẹ tôi vất vả cả đời, có mỗi tôi là con trai, nuôi ăn học đoàng hoàng, hơn 60 tuổi mới có con dâu, lại sống ở xa cũng chẳng giúp được gì cho bố mẹ chồng, giờ có đứa cháu nội, tưởng sẽ làm cho ông bà hạnh phúc lúc tuổi già thì thái độ của vợ tôi lại làm cho ông bà buồn.
Mỗi lần nhớ cháu, bảo cho về chơi thì mẹ cháu không đồng ý, ông bà lại phải lặn lội vài chục km lên thăm cháu, thế mà con dâu không thông cảm, cứ mặt nặng, mặt nhẹ ra chiều khó chịu. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu tại sao vợ tôi lại có thái độ như vậy với bố mẹ mình, cũng chẳng biết nói với cô ấy như thế nào để cô ấy thay đổi thái độ với bố mẹ tôi.
Thông báo