Vợ mang quà cưới tặng bạn thân, bất ngờchết lặng nghe tiếng chồng trong đó: "Nó say rồi, đêm nay anh sẽ là chú rể"

| Tâm sự

"Căm quá, em đẩy cửa phi vào. Bất ngờ thấy vợ, P. giật bắn người ngồi dậy. H đỏ mặt túm chăn che lên người", cô vợ kể chuyện mình "bắt gian".

"Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân" - câu nói này dường như không chừa một ai. Bất cứ người nào cũng có thể vấp vào tình huống tréo ngoe này. Tất nhiên, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết được dư vị đắng chát của nó. Giống như câu chuyện mới được chia sẻ trong nhóm kín mạng xã hội của người vợ dưới đây.

Chị vợ tâm sự: "'Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân' đã ra phiên bản mới, căm cái nhân vật chính lại là thằng chồng và con bạn thân chí cốt 11 năm của em mới đau chứ. Đúng là cười ra nước mắt, chẳng ngờ cái số em nó 'nhọ' tới thế.

Ngày cấp 3, em với P., H. là một nhóm chơi thân với nhau. Tới năm lớp 11 thì em với P. thành một đôi. Tình yêu thời con nít ấy hay cãi vã giận dỗi. Mỗi khi em với P. có chiến tranh, H. toàn là người phải đứng ra hòa giải. Nhiều khi H. bực còn gắt ầm bảo: 'Tao kệ chúng mày, lần sau có cãi nhau đừng có tìm tới tao. Tự chúng mày đi mà giải quyết'.

Vợ mang quà cưới tặng bạn thân, bất ngờchết lặng nghe tiếng chồng trong đó: Nó say rồi, đêm nay anh sẽ là chú rể  - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của chị vợ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Rồi cả 3 đỗ đại học, mỗi đứa một trường, nhưng vẫn giữ liên lạc. Tốt nghiệp ra trường 1 năm thì em với P. tổ chức đám cưới. Ngày ấy, H. xung phong làm phù dâu, xách vali cho em về nhà chồng, cảm giác đã thân lại càng thân.

Vợ chồng em mua nhà về khu Hà Đông, kéo luôn cả H. về khu đó trọ cho gần. 3 đứa vẫn như một, suốt ngày tụ tập. Sau H. cũng mua nhà gần ngay đó.

Đầu năm vừa rồi H. mới có bạn trai. Khỏi phải nói em mừng cho nó thế nào, vì trước giờ cứ động nhắc tới việc lấy chồng là H. lại nhăn mặt bảo thích cuộc sống độc thân. Thế nên lần này em phải công kích, thúc giục mãi H. mới chịu cưới.

Lạ cái, ngày cưới tới gần mà H. cứ đủng đỉnh như không. Em sốt ruột chạy đi chạy lại sang nhà bạn dọn dẹp sắp xếp kê lại đồ đạc các phòng cho H., vì cưới xong H. và chồng sẽ sống ở đó. Nhìn em làm, H. còn cười bảo: 'Cưới tao mà tao lại tưởng mày cưới không bằng. Chỉ là 2 người dọn về sống với nhau, đơn giản cho dễ'.

Hôm trước cưới, H. với chồng sắp cưới làm cơm mời vợ chồng em sang ăn. Song hôm ấy con em ốm nên em không đi được, P. phải sang đó một mình. Biết sang đó kiểu gì P. cũng uống nên em dặn uống ít thôi để mai còn có sức phục vụ đám cưới.

P. gật gù lên xe, thế mà tới 10h đêm em vẫn chẳng thấy chồng về. Gọi điện thì tắt máy, sốt ruột sợ P. say quá không về được, hay đi đường có chuyện gì nên em đành lừa con cho giúp việc rồi phóng sang nhà H., tiện mang tặng luôn nó cái váy ngủ em mới mua để tân hôn nó mặc cho nóng bỏng.

Đến nơi đèn điện tối om, em định quay gót về lại thấy cửa không khóa. Nghĩ H. ngủ quên nên em đẩy cửa đi vào xem thế nào. Ngờ đâu vừa tới cửa phòng ngủ của H. em chết lặng nghe tiếng chồng hổn hển bên trong: 'Nó say rồi, đêm nay anh sẽ là chú rể của em. Từ này mai, mình muốn bên nhau cũng khó'.

Em rụng rời chân tay, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được ấy các chị ạ. Thì ra sau lưng em, 2 kẻ khốn nạn ấy vẫn qua lại ăn nằm với nhau từ bao giờ mà em không biết. Bảo sao nhắc tới chuyện lấy chồng H. cứ dửng dưng như không. Chỉ có em với anh chồng sắp cưới của H. là mù quáng bị bịt mắt.

Căm quá, em đẩy cửa phi vào. Bất ngờ thấy vợ, P. giật bắn người ngồi dậy. H đỏ mặt túm chăn che lên người.

Uất quá, em lao tới túm tóc P. gào thét, cào cấu, rồi thẳng tay tát H. một cái. Em cũng chẳng có sức mà đánh nhiều. Cả 2 con người tồi tàn ấy van xin em nghe họ giải thích. Ông chú rể kia thì đúng là ngủ say như chết trong phòng, gọi cửa cũng chả được. Riêng H. cứ vật nài cầu xin em không nói với nhà chồng sắp cưới.

Thật sự em căm lắm, nhưng mai là ngày cưới của H. rồi, em có nên nói sự thật ra cho nhà trai biết không? Làm vậy, em có phải là tàn nhẫn không các chị?".

Nghe hết chuyện của cô vợ, hầu hết mọi người đều tỏ thái độ phẫn nộ với anh chồng và cô bạn thân kia rằng họ làm như vậy là không thể chấp nhận được. Đồng thời cư dân mạng cũng động viên chị vợ này hãy mạnh mẽ cứng rắn lên.

Nhiều người khuyên cô nên bóc phốt nói hết sự thật về cô bạn thân kia cho nhà chồng tương lai cô ta biết. Tránh cho anh chồng kia lấy phải người vợ giả dối. Cũng có người bảo thôi cứ kệ xác cô ta. Đời có nhân có quả, sớm muốn gì gã chồng và cô bạn kia sẽ gặp quả báo.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Tâm sự -

GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ thói quen sống thảnh thơi ở quê để lên thành phố trông cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự lo toan hết lòng của mình sẽ giúp các con đỡ đần phần nào, cho đến một đêm khó ngủ, câu nói rạch ròi của con dâu vọng ra từ phòng ngủ đã khiến tôi nghẹn lòng.

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 34 tuổi, kết hôn 8 năm và có một con trai đang học lớp 1. Chồng tôi 36 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khoảng 10 triệu đồng nhưng gần như không có áp lực tài chính bởi mỗi tháng anh còn được bố mẹ cho hưởng khoảng 50 triệu đồng tiền thuê từ một căn nhà.

Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

Tâm sự -

GĐXH - Gần 40 năm chắt chiu, vợ chồng tôi mới có căn nhà làm chỗ dựa tuổi già. Nhưng khi muốn giữ lại tài sản ấy để phòng lúc đau ốm, chúng tôi lại trăn trở trước phản ứng của các con. Tôi biết các con không hẳn có ý xấu. Nhưng điều khiến tôi buồn là dường như trong mắt các con, việc tôi muốn giữ lại căn nhà đồng nghĩa với việc tôi không tin tưởng con mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.