Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bộ xương người dưới chân cầu cạn ở Thái Nguyên: Nạn nhân đã tử vong khoảng 1 năm

Thứ sáu, 16:25 18/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu cơ quan điều tra xác định, người tử vong là nam giới, khoảng trên 30 tuổi, tóc ngắn màu hung đỏ, cao khoảng 1,6 m. Kết quả giám định cho thấy người này tử vong khoảng một năm trước.

Hành trình tội lỗi của gã 'phi công' giết hại người tình hơn 18 tuổi để cướp tài sảnHành trình tội lỗi của gã "phi công" giết hại người tình hơn 18 tuổi để cướp tài sản

GiadinhNet - Trong quá trình tới phòng trọ của chị L. chơi và ngủ lại, Tuất đã xuống tay giết hại người tình vốn bị câm điếc rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Liên quan tới vụ việc, phát hiện bộ xương người dưới chân cầu cạn số 4 (thuộc địa phận xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương vẫn đang thông báo truy tìm danh tính nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, sau khi khám nghiệm, cảnh sát xác định người tử vong là nam giới, khoảng trên 30 tuổi, tóc ngắn màu hung đỏ, cao khoảng 1,6 m. Kết quả giám định cho thấy người này tử vong khoảng một năm trước.

Công an cho biết người này mặc áo khoác màu nâu xám có mũ, bên trong mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc vàng đen, quần dài màu đen, đi dép nhựa tổ ong màu xanh. Trong túi áo khoác, cơ quan chức năng tìm thấy một ví da có hơn 200 nghìn đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Phú Lương đề nghị người dân khi biết ai có đặc điểm nhận dạng trên, liên hệ với cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0208.3874.405 hoặc 0979.256.265.

Vụ bộ xương người dưới chân cầu cạn ở Thái Nguyên: Nạn nhân đã tử vong khoảng 1 năm - Ảnh 2.

Khu vực nơi phát hiện vụ việc

Trước đó, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Yên Lạc cho biết, khoảng 16h ngày 11/3, trong lúc đi ngang qua khu vực chân cầu cạn số 4, người dân xóm Đồng Tiến bất ngờ phát hiện một bộ xương người. Đây là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt để giải quyết. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không còn nguyên vẹn.

Theo chính quyền xã Yên Lạc, thời gian qua, tại địa phương không có trường hợp nào mất tích. Thông tin vụ việc đang được công an thông báo tới các địa bàn lân cận nhằm xác định danh tính người tử vong.

Phát hiện Bi béo xem hình ảnh nhạy cảm, cách ứng xử của vợ Xuân Bắc gây tranh cãi

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 38 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 11 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Top