Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ dùng clip sex để tống tiền bạn gái mới quen qua mạng xã hội: Có thể bị phạt cao nhất lên tới 10 năm tù

Thứ bảy, 11:59 19/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Thiếu tiền tiêu xài, Khanh đã dùng clip sex để tống tiền bạn gái mới quen qua mạng xã hội.

Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự đối với Lê Tuấn Khanh (SN 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Nạn nhân là chị H. (SN 1997, ngụ tỉnh Đắk Nông, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 11/2018, đối tượng Khanh có quen chị H. qua mạng xã hội và thường xuyên nói chuyện với nhau. Sau khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, Khanh chủ động mời chị H. đi uống nước.

Đến ngày 2/12/2018, Khanh chở chị H. đi ăn uống cùng bạn bè của mình. Khi đó, chị H. có uống bia nên say xỉn. Thấy vậy Khanh chở nạn nhân vào khách sạn ở phường 27, quận Bình Thạnh để thuê phòng nghỉ.

Tại đây, Khanh và chị H. có quan hê tình dục với nhau, trong quá trình ân ái đối tượng đã dùng điện thoại để quay video lại. Ngày 12/1, do thiếu tiền tiêu xài Khanh gọi điện yêu cầu bạn gái phải đưa cho mình 3 triệu đồng và dọa nếu không đưa sẽ phát tán "cảnh nóng" của 2 người lên mạng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoảng sợ, chị H giả vờ đồng ý và âm thầm trình báo sự việc đến cơ quan công an. Trưa ngày 16/1, theo lịch hẹn, chị H đến đường Bình Quới đưa tiền cho Khanh thì công an ập vào bắt giữ và thu giữ tang vật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Luật học Vũ Tuấn, Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt, Hà Nội.

Ông Tuấn bày tỏ quan điểm: Hành vi dùng clip ân ái để tống tiền của Khanh có thể bị xử lý tội “cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 (BLHS 2015).

Ở đây, hành vi của đối tượng Lê Tuấn Khanh là dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của bị hại. Khanh có quan hệ tình cảm với chị H (cũng là người bị hại), sau đó ghi hình lại. Khanh đưa ra một clip ân ái giữa 2 người rồi có hành vi đe dọa buộc H. phải đưa cho Khanh số tiền 3 triệu đồng nếu không đối tượng sẽ đưa lên mạng xã hội. Do sợ Khanh sẽ đưa clip lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình nên chị H. đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng. Như vậy Khanh sẽ phạm tội cưỡng đoạt tài sản theo điểm d, khoản 2, điều 170 (BLHS 2015). Khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản này có thể lên tới 10 năm tù.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, nếu clip này được chia sẻ trên mạng xã hội thì hành vi này của Khanh sẽ cấu thành thêm tội "làm nhục người khác" quy định tại Điều 155 (BLHS 2015).

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top