Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vướng mắc thanh toán BHYT, xét nghiệm ở Hà Tĩnh: Hơn 10 tỷ đồng đang bị “treo”

Thứ hai, 10:56 25/01/2016 | Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, hiện có 12/25 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh chưa được BHXH thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm năm 2015 trên 10 tỷ đồng. Cụ thể, đó là các đơn vị như các bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, Tâm thần, Cầu Treo, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Khê, Vũ Quang; Trung tâm Mắt…

 

Siêu âm cho bệnh nhân tại BVĐK Vũ Quang. Ảnh: Văn Vỵ
Siêu âm cho bệnh nhân tại BVĐK Vũ Quang. Ảnh: Văn Vỵ

Trở tay không kịp

Theo Công văn số 3951/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  ngày 20/10/2014 “Về việc hướng dẫn giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong phân định và thanh toán chi phí KCB BHYT” tại Điều 3 quy định:  “Kết quả xét nghiệm phải được Trưởng khoa xét nghiệm là bác sỹ hoặc cử nhân sinh học hoặc cử nhân hóa học, hoặc dược sỹ đại học, hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học) có chứng chỉ hành nghề kết luận, ký xác nhận” nhưng 12 cơ sở y tế trên vướng vào quy định này.

BS Nguyễn Văn Toại, Giám đốc BVĐK Vũ Quang cho biết: “Quy định của BHXH là đúng nhưng thời gian gấp gáp quá, trở tay không kịp. BVĐK Vũ Quang chúng tôi chỉ có 17 bác sỹ, ngoài cơ sở tại Trung tâm huyện, còn có cơ sở 2 tại chợ Bộng, cho nên các bác sỹ phải kiêm nhiệm nhiều việc. Ví như BS Lê Đình Toàn, Phó Giám đốc BV phải kiêm Trưởng khoa Nội, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Đông y. Hay Trưởng khoa xét nghiệm BV chúng tôi là BS Nguyễn Sơn Lâm - bác sỹ chuyên ngành siêu âm, có chứng chỉ hành nghề, còn các thành viên trong khoa xét nghiệm được đào tạo chuyên môn trình độ cao đẳng và trung cấp. Chúng tôi đã có kế hoạch cho đào tạo, nhưng phải mất 4 năm. Tháng 6/2015, cô Nguyễn Thị Kim Soa sau thời gian đào tạo 4 năm tại ĐH Y Huế mới tốt nghiệp, nên quý 2 năm 2015 chúng tôi vướng vào Điều 3 nên còn bị “treo” 579 triệu đồng”.

Theo BS Phan Thanh Minh, Giám đốc BVĐK Cẩm Xuyên, quý 2 và quý 3 năm 2015, ngân sách chưa được BHXH chi trả là 1,2 tỷ, nếu tính cả quý 4 nữa, số tiền trên sẽ lên đến 2 tỷ đồng.

Khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh

Do chưa được quyết toán nên các cơ sở y tế đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, lúng túng. “Trước mắt, chúng tôi đang tìm được sự thông cảm từ phía đối tác cung cấp, nhưng về lâu dài là không được và nhất là khoản kinh phí ấy không ít mà lên đến tiền tỷ. Nếu không được thanh toán, chúng tôi không biết lấy đâu các phương tiện để khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Vấn đề nan giải này khiến chúng tôi rất lo lắng” - BS Nguyễn Văn Toại nói.

Còn BS Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc BVĐK Kỳ Anh chia sẻ: “Hiện các BVĐK chúng tôi đã có kế hoạch cho đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ một cách đồng bộ, nhưng điều này cũng không phải ngày một ngày hai. Nên chăng trong thời gian bản lề này, BHXH cần thông cảm với thực tế của các BV tuyến dưới, nhất là vùng sâu, vùng xa, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 3951/BHXH-CSYT”.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh có nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban VH-XH Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 21, toàn ngành Y tế đã thu hút được 161cán bộ có trình độ đại học, trong đó có 90 bác sỹ, 24 dược sỹ, số còn lại là cử nhân chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên xét nhiệm tốt nghiệp đại học. Một số cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, mặc dầu có chính sách đãi ngộ và thu hút nhưng chưa phải là sự lựa chọn của sinh viên khi ra trường nên thiếu bác sỹ là một thực tế. Hiện tại, một mặt các cơ sở y tế chủ động có kế hoặc đào tạo nguồn lực một mặt tiếp tục thu hút nguồn lực theo Nghị quyết 21”.

Được biết, để giải quyết thực trạng khó khăn này, ngày 7/1 vừa qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có Công văn số 26/SYT-NVY gửi Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đề nghị “Về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm” nhằm khai thông vướng mắc, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân địa phương được tốt hơn.

Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 12 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top