Vượt ngưỡng cho phép: Chất phụ gia thành chất độc

| Gia đình

Giadinh.net - PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, vấn đề thiếu an toàn nhất của thực phẩm chế biến sẵn hiện nay là chất phụ gia thực phẩm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh.

Hiện có tới 280 chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, nếu không kiểm soát được nhà sản xuất trộn hóa chất gì và trộn bao nhiêu, khả năng gây nhiễm độc cho người tiêu dùng rất dễ xảy ra.

Ngộ độc chủ yếu tại gia đình

Mới đây, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM tiếp nhận một lúc 4 sinh viên nữ được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tới vì ngộ độc muối natrinitrat nặng. Tưởng là muối ăn, sinh viên tên H đã cho 1 muỗng hóa chất bảo quản thực phẩm (NaCO3) vào nồi cháo khiến cô cùng 3 người bạn ăn xong bị chóng mặt, xây xẩm, mờ mắt, ù tai và tím tái. Trước đó, chị Ngọc Mai ở TP HCM, sau khi ăn hai đĩa nộm bò khô trên đường Bà Huyện Thanh Quan, chỉ sau vài tiếng mặt chị sưng phù, toàn thân nổi mẩn ngứa phải nhập viện.

Theo số liệu của Bộ Y tế, số người bị ngộ độc trong 8 tháng đầu năm nay là 3.904 người, trong đó 50 người tử vong. Các vụ ngộ độc chủ yếu xảy ra trong gia đình với hơn 55% số vụ, tiếp đến là bếp ăn tập thể và các đám cưới, giỗ. Đặc biệt, ngộ độc do thức ăn đường phố lại chiếm tỉ lệ thấp (6,6%).

Nguyên nhân ngộ độc là do vi sinh vật và thực phẩm có độc. Một cuộc khảo sát khác của Bộ Y tế cho thấy, có đến 90% các loại xúc xích, tương ớt, lạp xường có sử dụng phẩm màu trái với quy định cho phép. Nước giải khát lề đường 85,7% không đạt tiêu chuẩn...

Khó “gọi tên” chất độc

Theo TS. Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho đến nay chưa phát hiện ca nhiễm độc nào vì chất phụ gia thực phẩm, vì trong điều kiện của Việt Nam chưa thể làm được xét nghiệm.

Hiện các nhà sản xuất cho chất gì vào thực phẩm, chẳng ai biết được. Chẳng hạn như người nấu phở cho bột thông cống vào nước phở để xương chóng nhừ liệu có ai khai ra không? Do vậy, khi bệnh nhân bị ngộ độc nhập viện, hầu hết bác sĩ chỉ nắm được thông tin là họ đã ăn những thức ăn gì. Còn để biết cụ thể bệnh nhân bị ngộ độc chất gì là điều không tưởng. Vì với thực phẩm chế biến sẵn, người tiêu dùng cũng như các bác sĩ không thể biết được nhà sản xuất đã cho những chất gì vào trong đó.

TS. Duệ cho rằng, do không thể định hướng được ngay từ khâu chẩn đoán, nên không thể tiến hành làm xét nghiệm. Mỗi loại chất cần một mẫu xét nghiệm riêng. Nếu xét nghiệm tất cả các chất có trong thức ăn của bệnh nhân thì tiền đâu cho xuể.

Đó chính là lý do vì sao có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm chế biến từ trước đến nay, nhưng vụ nào cũng chỉ biết kết luận là do ăn thức ăn này, thức ăn kia... chứ chưa có vụ ngộ độc nào gọi tên được là ngộ độc do một chất cụ thể nào đó.
 
Cần kiểm tra chặt chẽ chất phụ gia trong thực phẩm. (Ảnh minh họa: Chí Cường)

Phụ gia quá mức sẽ là chất độc

TS. Nguyễn Duy Thịnh cho biết, thực phẩm chế biến không thể không dùng phụ gia thực phẩm để kéo dài thời gian sử dụng, làm cho thức ăn ngon và đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất cho các chất phụ gia vượt quá liều lượng cho phép sẽ gây độc cho người sử dụng.

Các hóa chất được phép cho vào thực phẩm như axit citric, axit tartaric, axit malic..., các chất điều chỉnh độ chua, các chất chống vón, các chất chống tạo bọt, các chất tạo lượng, các chất tạo vị, các chất tạo ngọt... Phẩm màu, hàn the cũng là một dạng chất phụ gia thực phẩm.

Theo TS. Thịnh, cơ thể trẻ phát triển chưa hoàn chỉnh nên rất mẫn cảm với các loại hóa chất. Có những hóa chất người lớn ăn vào với một lượng nhỏ sẽ được thải ra, nhưng trẻ em lại không thể. Ví dụ như chất chì, nếu vào cơ thể trẻ sẽ tích ở xương, lâu ngày gây ung thư xương. Hay ăn thức ăn có chứa hàn the sẽ làm cho trẻ đần độn vì nó tác động đến các tế bào thần kinh...

Các chất bảo quản, các chất phụ gia thực phẩm khi vượt quá liều lượng cho phép sẽ gây bệnh cho người sử dụng. Nếu với liều cao thì sẽ gây nhiễm độc cấp tính  như nôn, mửa, đau bụng, cơ thể tím tái... Nếu liều thấp sẽ gây nhiễm độc trường diễn, tích tụ dần trong cơ thể, lâu dần sẽ gây bệnh nan y.
 
Quỳnh Thy
 

4 chất phụ gia trong thực phẩm gây hại cho não trẻ em

Các nhà khoa học Anh mới nghiên cứu và phát hiện 4 chất phụ gia thường sử dụng trong chế biến thực phẩm ăn sẵn cho trẻ em như kẹo, khoai tây rán đóng hộp, đồ uống và kem có thể gây tác hại đến sự phát triển của hệ thần kinh và não của trẻ. Đó là 4 hóa chất phụ gia - gồm brilliant blue E133, quinoline yelow E104, monosodium glutamate E621 (MSG) và E951 aspartame.

Theo các nhà nghiên cứu, MSG được sử dụng trong khoai tây chiên, pho mát, thức ăn nhanh, M133 có trong kẹo, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, các đồ ăn tráng miệng và kem, E104 có trong kẹo, các thực phẩm muối chua và E951 được dùng trong hàng ngàn món ăn và đồ uống dành cho người ăn kiêng và kẹo.

Do đó, các nhà khoa học Anh khẳng định nếu trẻ uống một cốc nước có gas và ăn một gói khoai tây chiên thì cùng lúc sẽ bị ảnh hưởng của cả 4 chất phụ gia này.

Các nhà khoa học cho rằng để bảo đảm sức khỏe cho trẻ, tất cả các chất phụ gia trên và các chất phẩm màu thực phẩm không nên sử dụng trong các loại thức ăn làm sẵn cho trẻ.
 
Lâm Thúy (Theo Daily Mail, Anh)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nếu bạn chuẩn bị nghỉ hưu, nên học cách bớt sớm những điều này, đặc biệt là điều thứ tư

Nếu bạn chuẩn bị nghỉ hưu, nên học cách bớt sớm những điều này, đặc biệt là điều thứ tư

Gia đình -

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là khép lại một chặng đường làm việc, mà còn là bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Muốn những năm tháng sau nghỉ hưu được nhẹ nhàng và bình yên hơn, đôi khi điều chúng ta cần không phải là có thêm thật nhiều, mà là học cách buông bớt những suy nghĩ, kỳ vọng và áp lực không còn cần thiết.

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại cần nhiều hơn thế. Từ áp lực tài chính, sự khác biệt trong nhận thức đến trách nhiệm với gia đình, đây là 6 sự thật nhiều người chỉ thực sự thấu hiểu sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng.

Sau tuổi 60, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là vợ chồng sống trong 4 trạng thái này

Sau tuổi 60, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là vợ chồng sống trong 4 trạng thái này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần vượt qua những năm tháng mưu sinh, đến tuổi nghỉ hưu vợ chồng sẽ được sống bình yên bên nhau. Thế nhưng thực tế, không ít cặp đôi lại nảy sinh mâu thuẫn nhiều hơn khi bước sang tuổi 60. Nếu vẫn duy trì 4 trạng thái ứng xử dưới đây, hạnh phúc hôn nhân rất dễ bị bào mòn theo thời gian.

Sau tuổi 55, vợ chồng muốn sống hạnh phúc đến cuối đời nên sớm bỏ 4 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người giật mình

Sau tuổi 55, vợ chồng muốn sống hạnh phúc đến cuối đời nên sớm bỏ 4 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người giật mình

Gia đình -

GĐXH - Con cái trưởng thành, công việc đã ổn định, nhiều người nghĩ rằng sau tuổi 55 cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, không ít cặp vợ chồng lại thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn vì những điều rất nhỏ. Theo các chuyên gia tâm lý, muốn đồng hành hạnh phúc đến cuối đời, cả hai cần học cách "buông bớt" và sớm từ bỏ 4 thói quen đang âm thầm làm tổn thương tình cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.