Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa nhìn con tím bầm mặt vì bị bạn đánh

Thứ tư, 18:27 16/10/2013 | Gia đình

Khi biết con bị bạn "tẩn" ở trường, anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại gặp và trách cô giáo, gặp cả nhà của bé kia để mắng mỏ, đôi co.

Ai dường như cũng từng trải qua cảm giác bị bắt nạt, và đương nhiên chẳng ai muốn con mình bị bạn bắt nạt. Song bậc phụ huynh đừng quá lo lắng vì đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường.

Xót xa vì con bị bạn bắt nạt

Chị Thoa (Trương Định, Hà Nội) lấy làm lạ khi cả tuần nay, bé Ngọc (7 tuổi) đi học về lại mếu máo xin mẹ tiền để mua cái bút, lúc cái thước vì bị đánh mất. Khi tần suất tăng lên nhiều, chị nói chuyện thì chị tá hỏa khi biết con thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt và lấy đồ.

Không chỉ chị Thoa mà nhiều bậc phụ huynh khác cũng gặp phải trường hợp này. Chị Quyên (Lê Duẩn, Hà Nội) xót ruột khi thấy trên mặt con có vết bầm tím, gặng hỏi mãi chị mới biết bé Quân (7 tuổi) bị bạn cùng lớp đánh. Chồng chị biết chuyện đã dạy bé rằng: “Từ nay về sau mà còn thế này, con đánh lại nó cho bố. Tội vạ đâu bố chịu”.

Chị biết chồng nóng nảy nên nói vậy chứ thực tâm anh không muốn con hành động như vậy bởi đánh lại bạn cũng không phải là ý kiến hay.

Khi biết con bị bắt nạt ở trường, anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại gặp và trách cô giáo, gặp cả nhà của bé kia để mắng mỏ, đôi co. Hôm đó hành động của anh đã khiến bé Bảo – con trai anh rất ngượng ngùng, chẳng muốn đi học.

Xót xa nhìn con tím bầm mặt vì bị bạn đánh 1
  Khi biết con bị bạn "tẩn" ở trường, anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại gặp và trách cô giáo, gặp cả nhà của bé kia để mắng mỏ, đôi co (Ảnh minh họa)

Cha mẹ dạy con phản ứng đúng với việc bị bắt nạt

Hành xử thế nào khi con bị bắt nạt là một câu hỏi mà rất nhiều bậc phụ huynh đặt ra. Nhiều phụ huynh khuyên con “tẩn” lại cho bạn một trận, thậm chí họ còn nóng lòng muốn ra mặt giùm con, song theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà thì cách làm này chưa hoàn toàn là hoàn hảo.

Bắt nạt là hiện tượng phổ biến đối với nhiều trẻ nhỏ nhất là với những bé đi học. Hành vi bắt nạt người khác có thể bằng lời nói hoặc bằng hành động đe dọa. Trước hết, cha mẹ cần phải hiểu con mình. Phải hiểu con thuộc kiểu bị bắt nạt hay vô tình bị bạn bè va quệt. Nếu con bất cẩn khiến bị tổn thương thì cha mẹ nên dạy con cách cẩn thận hơn khi tiếp xúc với bạn bè. Còn nếu bé thực sự bị bắt nạt, không phải do con vụng về thì cha mẹ nên cân nhắc các phương án tích cực để giúp con không gặp những hiện tượng này. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thật sự có nhiều trường hợp bé bị bắt nạt và cha mẹ không hề hay biết. Hiện tượng này nếu cha mẹ không hiểu con thì khó có thể nhận ra, bé có xu hướng giấu không muốn nói ra cho cha mẹ hoặc thầy cô giáo biết vì bé thấy xấu hổ, ngượng ngùng trước những thông tin đó.

Việc chủ động trang bị cho bé những kiến thức về điều này vô cùng quan trọng, con hiểu và con sẽ ra tín hiệu để bố mẹ biết và kịp thời hỗ trợ. Những dấu hiệu mà bạn cần để ý: con đi học về với bộ dạng bất an, chán nản, mệt, mất đồ đạc thường xuyên, có trầy xước trên da, khi được hỏi con ngại ngùng, ấp úng, gặp ác mộng khi ngủ, hạn chế giao tiếp…

Việc cần làm của cha mẹ lúc này đó là hãy thường xuyên trò chuyện với con. Lắng nghe và nói chuyện với con có tác dụng rất lớn, một khi con đã coi bố mẹ là bạn, bé sẽ bộc bạch, tâm sự và bố mẹ sẽ hiểu được mọi vấn đề con đang gặp phải. Ngoài ra, bé sẽ có cảm giác được ba mẹ quan tâm, thiện chí, yêu thương, được tôn trọng và tin tưởng vào bố mẹ.

Chuyên gia khuyên bậc phụ huynh cần xem xét vấn đề một cách cẩn thận, thấu đáo và biết định hướng cho con rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề theo hướng tự tin, tích cực. Xử lý tình huống con bị bắt nạt không đơn giản nhưng không phải là khó, cha mẹ có thể giúp con bằng cách tham gia bảo ban con hiểu được bản chất của hiện tượng này.

Có một số cách thức mà cha mẹ có thể tham gia mà không cần trực tiếp chiến đấu giành quyền công bằng cho con. Việc dạy con tăng cao tính chiến đấu theo nghĩa đen với các bạn là việc làm không hay, không chỉ bé mà bạn cũng sẽ phải đau đầu đối phó với người phụ huynh của em bé kia. Cách tốt nhất, cha mẹ cần dạy con kỹ năng xử lý tình huống khi bị bắt nạt, một trong những cách đó là trực tiếp tiếp cận với thầy cô giáo. Nói chuyện với giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng để họ có thể tìm ra cho con của mình những phương án thích hợp để khống chế lại “tên bắt nạt vô duyên” kia.

Như chúng ta đã biết bắt nạt không kết thúc ở trường mẫu giáo, nếu bé không được trang bị những kiến thức quan trọng, tự vệ và xử lý thì bé sẽ còn bị bắt nạt dài dài trong tương lai.

Cơ chế để xử lý bắt nạt bao gồm nhiều kỹ năng. Bạn cần dạy cho con bạn thái độ bình tĩnh khi đứng trước những tình huống không mong muốn này.

Bạn cần nói chuyện nhiều với con về chủ đề này, hiện tượng bắt nạt là điều dễ xảy ra trong cuộc sống, bé cần cọ xát, đối diện và tự mình vượt qua. Nếu bạn cảm thấy lòng tự trọng của con đang bị suy giảm, bạn cần giúp con bình tĩnh trở lại.

Nếu bạn gặp đi gặp lại tình trạng con xuất hiện với những vết cắn, cào, cấu, trầy xước từ bạn bè bé gây ra, bạn cần phải liên lạc ngay với nhà trường sớm để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Trong suốt quá trình làm tư vấn viên, chuyên gia cho biết, có trường hợp cha mẹ biết con bị bắt nạt nhưng tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng, coi như đó là bài học đời dạy con. Tuy nhiên đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chính sự chậm trễ tham gia giải quyết khó khăn cho con mà đứa bé có nguy cơ căng thẳng, bất an và lo sợ khiến bị trầm cảm, thiếu sức sống, sự giao tiếp, sợ đi học.

Cha mẹ cần dạy còn cần nói cương quyết với trẻ bắt nạt mình rằng: “Mình muốn có thêm bạn, không muốn bị bắt nạt”. Những trẻ bị bắt nạt thường nhút nhát, thụ động. Vì thế, bạn cần giúp bé mở rộng mối quan hệ bạn bè thông qua việc tham gia các hoạt động trường lớp. Ngoài có thêm bạn, bé sẽ tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Giúp con tự tin, khi con tự tin, con sẽ biết phải yêu bản thân mình, không được ai trêu ghẹo bắt nạt. Điều này cha mẹ cần dạy con khi con còn bé, bằng cách khuyến khích con, khen ngợi con đúng lúc. Bạn cần dạy con hạn chế đi một mình vào chỗ khuất, chỗ khuất thường chứa đựng những hiểm họa không tốt cho bé, là nơi tạo cơ hội cho kẻ xấu bắt nạt bé.

Tuyệt đối không dạy bé đáp trả lại bằng hành vi bạo lực. Điều này rất nguy hiểm, vì bạo lực đáp trả bạo lực sẽ càng tăng thêm tính nguy hiểm của bạo lực và gây ra thêm nhiều rắc rối khác.

Sau cùng, cha mẹ có thể cân nhắc việc liên lạc với cha mẹ của bé bắt nạt con mình, hai bên cần liên lạc với nhau giúp các con hiểu đúng vấn đề. 
 
Theo Trí thức trẻ 
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top