Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Quảng Trị, tiêu hủy hàng nghìn con vịt

| Thời sự

GĐXH - Sau khi nhận thông tin đàn vịt khoảng 5.000 con bị bệnh, chết hàng loạt, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân và triển khai xử lý, tiêu hủy gia súc.

Ngày 9/4, ông Đào Văn An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 3 năm trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện trở lại dịch cúm gia cầm.

Theo đó, dịch cúm gia cầm xuất hiện trên đàn vịt 5.000 con (46 ngày tuổi) chưa được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm của hộ ông Đoàn C. (ở thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng). Theo thống kê, từ ngày 29/3 - 3/4 có khoảng 1.500/5.000 con vịt bị chết.

Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Quảng Trị, tiêu huỷ hàng nghìn con vịt - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

Sau khi nắm thông tin sự việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng III xét nghiệm xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N1.

Hiện các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 3.422 con vịt bệnh còn lại của hộ ông C. đồng thời, cấp hóa chất tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N1 hoặc các chủng cúm gia cầm độc lực cao như A/H5N8, A/H5N6 lây lan và gia tăng là rất cao do tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt thấp, nhiều đàn gia cầm nuôi mới không được tiêm phòng, người chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc...

Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Quảng Trị, tiêu huỷ hàng nghìn con vịt - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiêu hủy vịt bị bệnh.

Trước diễn biến dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND huyện Hải Lăng huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm ổ dịch, không để bùng phát, hạn chế phát sinh ổ dịch mới. Tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm tại vùng dịch và vùng nguy cơ cao.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm cho các địa phương, cung ứng đầy đủ vaccine, vật tư, thuốc sát trùng. Đặc biệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ tại các chợ và cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Hà Nội: Toàn lực kiểm soát dịch cúm gia cầm; xử nghiêm nếu giấu dịch, tiêu thụ gia cầm bệnhHà Nội: Toàn lực kiểm soát dịch cúm gia cầm; xử nghiêm nếu giấu dịch, tiêu thụ gia cầm bệnh

GĐXH - Ngày 19/2, UBND Thành phố ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Xã hội -

GĐXH - Theo Nghị định 238/2026 và 301/2026/NĐ-CP, từ 15/8 phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi (cao dưới 1,35m) không có thiết bị an toàn; Chính thức bổ sung thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.