Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động những đứa trẻ chào đời trong đêm Giao thừa

Thứ ba, 09:10 05/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - "Đối với những cháu sinh trong đêm Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện sẽ đi chúc mừng và mừng tuổi để mong mọi sự bình an đến với những công dân chào đời trong năm mới...", Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương chia sẻ.

Gần đến Giao thừa đêm 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Hải Dương để ghi nhận tâm sự của các gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ đón những đứa trẻ chào đời trong giây phút chuyển trong thời khắc đặc biệt chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Mặc dù, ngay từ sáng 30 Tết, nhiều sản phụ cùng cháu nhỏ đã được ra viện và chỉ còn lại những trường hợp chờ sinh hay mổ cấp cứu, nhưng không khí làm việc của bệnh viện vẫn đang khẩn trương, tỉ mỉ và chu đáo. Từ chăm sóc, theo dõi các sản phụ chuẩn bị sinh đến những em bé vừa chào đời.


Niềm vui của gia đình bà Hoa khi đón nhận cháu nội chào đời trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đ.Tùy

Niềm vui của gia đình bà Hoa khi đón nhận cháu nội chào đời trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đ.Tùy

Chúng tôi có mặt tại phòng hậu sinh của bệnh viện khi người thân của một số cháu bé vừa chào đời trong đêm Giao thừa đang quây quần chuyện trò vui vẻ. Có lẽ, ai cũng hiểu được con, cháu họ sẽ gặp nhiều điều an lành và may mắn khi sinh đúng vào thời khắc đêm cuối cùng của năm.

Vừa bế cháu nội trên tay, bà Vũ Thị Hoa (SN 1971), trú tại thôn Bùng Rựa, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành vui vẻ cho biết: “Đến giờ tôi không nghĩ con dâu lại sinh cháu nội vào đêm Giao thừa. Vì lúc đầu 2 vợ chồng về quê ăn Tết, ai ngờ năm nay lại ăn Tết trong bệnh viện và sinh cháu đúng thời khắc quan trọng”.


Cháu Lê An Bình Nhiên chòa đời nặng 2,8kg. Ảnh: Đ.Tùy

Cháu Lê An Bình Nhiên chòa đời nặng 2,8kg. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể bà Hoa, ngày 28 Tết vợ chồng con trai từ Hà Nội về quê nghỉ ngơi đón Tết và theo kế hoạch thì chưa đến ngày sinh. Tuy nhiên, về đến nhà được vài giờ đồng con dâu có hiện tượng chuyển dạ, sau đó cả gia đình cho nên Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương thăm khám và được bác sĩ chỉ định nhập viện nằm theo dõi chờ sinh.


Ngoài việc thăm hỏi, động viên thì những đứa trẻ chào đời trong thời khắc quan trọng của năm cũ được lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Dương mừng tuổi may mắn. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài việc thăm hỏi, động viên thì những đứa trẻ chào đời trong thời khắc quan trọng của năm cũ được lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Dương mừng tuổi may mắn. Ảnh: Đ.Tùy

“Tết năm nay, tuy mọi người trong gia đình có vất vả một chút nhưng có thêm thành viên mới nên chúng tôi vui lắm và ca sinh thuận lợi, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Đặc biệt, đội ngũ từ lãnh đạo bệnh viện đến y bác sĩ ai cũng tận tình và niềm nở cho nên chúng tôi yên tâm. Có nhiều lúc, thấy con dâu tôi đau các bác sĩ sang động viên và may mắn thay, con tôi đã sinh hạ được bé gái 2,8kg”, bà nội Hoa tâm sự.

Cùng sinh trong đêm Giao thừa, gia đình anh Lê Hữu Hải (SN 1986), trú tại thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang cũng không giấu được niềm vui mừng khi người con trai đầu chào đời vào thời khắc quan trọng cuối cùng của năm.


Gia đình anh Hải đón con trai vừa chào đời trong đêm 30 Tết từ tay bác sĩ. Ảnh: Đ.Tùy

Gia đình anh Hải đón con trai vừa chào đời trong đêm 30 Tết từ tay bác sĩ. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Hải kể, những ngày cận Tết, anh có đưa vợ đi siêu âm thì được chẩn đoán vợ sẽ sinh sau đêm Giao thừa 2 tuần. Tuy nhiên, đến sáng 30 Tết, anh thấy vợ có hiện tượng đau chuyển dạ, nên gia đình chuyển lên Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương và đến đêm Giao thừa thì sinh cháu trai nặng 3kg bằng phương pháp đẻ thường.

“Lúc đầu tôi không nghĩ vợ mình lại dễ sinh và sinh sớm đến vậy vì gia đình nghĩ sẽ ăn Tết xong thì mới sinh nở. Tuy nhiên, do vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ từ trước và được bác sĩ ở bệnh viện nhiệt tình, chu đáo nên gia đình tôi ai cũng yên tâm, phấn khởi", anh Hải tâm sự.


Bà Hoa vui mừng vì ca sinh thuận buồm xuôi gió. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Hoa vui mừng vì ca sinh thuận buồm xuôi gió. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Bùi Quang Trung – Trưởng khoa hiếm muộn phụ khoa, trưởng kíp trực thông tin, cho đến thời khắc đêm Giao thừa đã có 14 ca sinh (đẻ thường, mổ, 2 ca mổ cấp cứu).

Các sản phụ đến nhiều tỉnh khác nhau, thậm chí có những trường hợp về quê nghỉ ăn Tết rồi chuyển dạ sau đó được đưa đến sinh tại bệnh viện và có những ca sinh thiếu tháng. Hiện tại, những ca sinh xong cả mẹ và cháu bé đều ổn định không có biểu hiện bất thường.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Xuân Huy – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, dù ngày thường hay ngày lễ dịp Tết thì hoạt động của bệnh viện vẫn đảm bảo đầy đủ quân số, ứng trực các trường hợp thai phụ cấp cứu.


Những đứa trẻ chào đời trong đêm Giao thừa luôn mang đến những xúc cảm khác nhau cho những người làm nghề y. Ảnh: Đ.Tùy

Những đứa trẻ chào đời trong đêm Giao thừa luôn mang đến những xúc cảm khác nhau cho những người làm nghề y. Ảnh: Đ.Tùy

Tuy nhiên, trong dịp Tết nói riêng và đêm Giao thừa nói chung, bệnh viện càng làm tốt hơn để đáp ứng yêu cầu người bệnh và có những việc làm cụ thể giúp các sản phụ cùng người nhà có được cảm giác ấm ấp, gần gũi trong đêm cuối cùng của năm khi không được quây quần cùng người thân đón Tết.

“Đối với những cháu sinh trong đêm Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện sẽ đi chúc mừng và mừng tuổi để mong mọi sự bình an đến với những công dân chào đời trong năm mới. Đó cũng là thời khắc thiêng liêng, ý nghĩa mang lại nhiều điều tốt lành cho sản phụ, cháu bé và các gia đình”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương chia sẻ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top