Y án kẻ làm thiếu nữ 15 tuổi sinh con

| Pháp luật

Lợi dụng cháu gái còn nhỏ, gia đình thiếu quan tâm nên Phát (49 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhiều lần dụ dỗ làm “chuyện người lớn” dẫn đến việc nạn nhân sinh con.

Ngày 25/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà phúc thẩm, tuyên y án 7 năm tù đối với Nguyễn Tấn Phát (49 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) về tội Giao cấu trẻ em.


Bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: C.A.

Bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: C.A.

Theo cáo trạng, từ ngày 5/6 đến ngày 5/8/2017, Phát nhiều lần dụ dỗ giao cấu với Ngọc (đã đổi tên), khi đó mới 15 tuổi (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ). Nạn nhân là cháu ruột của vợ.

Tháng 9/2017, gia đình phát hiện cháu gái có biểu hiệu lạ nên đưa đến phòng khám. Bác sĩ chẩn đoán Ngọc mang thai được 15 tuần.

Ngọc thừa nhận nhiều lần bị dượng rể dụ dỗ quan hệ tình dục, dẫn đến mang thai.

Cảnh sát mời Phát lên làm việc nhưng người đàn ông này cho rằng không liên quan đến bào thai trong bụng cháu gái và bỏ trốn. Sau đó, Ngọc sinh con.

Kết quả ADN, Phát là cha của đứa bé do Ngọc sinh ra. Ngày 6/6/2018, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Phát.

Tối 13/7/2018, Phát bị bắt giữ tại công trình xây dựng thuộc tỉnh Bình Phước.

Ngày 31/10/2018, TAND huyện Long Hồ tuyên Phát 7 năm tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được toà phúc thẩm chấp nhận.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.