Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM

GiadinhNet - Ngày 15/7, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào hoạt động 30 giường hồi sức tích cực tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu…

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.
Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Sau khi chi viện 53 bác sĩ đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 vào hôm qua, sáng 15/7, 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 đặt ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (Quận 9, TP Thủ Đức).

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Ngày hôm nay, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào hoạt động 30 giường hồi sức tích cực tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Trung tâm Hồi sức COVID-19) để tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 cần phải đặt ECMO, thở máy.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Hai bác sĩ trẻ của Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân nặng tại đây.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Với nhiệm vụ phụ trách 300 giường hồi sức nặng và 30 giường hồi sức nguy kịch, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ là lực lượng chủ lực tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. 

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Hệ thống máy móc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đầy đủ.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Các y bác sĩ đã gấp rút chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, bố trí nhân sự… tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 9.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tất cả giường bệnh tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường săn sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 10.

Ngày 14/7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 bắt đầu đi vào hoạt động với công suất 1.000 giường hồi sức cấp cứu chuyên sâu điều trị người bệnh COVID-91 nặng và nguy kịch.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 11.

Trong sáng nay, 30 giường hồi sức tích cực đối với những bệnh nhân COVID-19 cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu… đã được đội ngũ hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị xong để tiếp nhận bệnh nhân. 

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 12.

Các bác sĩ chung tay chuẩn bị để Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP HCM đi vào hoạt động hôm nay 15/7.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 13.

15 giờ ngày 15/7, phòng 23 đã sẵn sàng để đón bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên.

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 14.

Cùng với các nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cũng tham gia thiết lập trang thiết bị và điều trị tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19. 

Bên trong bệnh viện hồi sức chữa COVID-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 15.

Tính đến ngày 14/7, trong số hơn 20.000 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại TP.HCM, có 246 ca đang thở máy, trong đó có 7 trường hợp cần can thiệp ECMO. 

Kim Vân

Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 phút trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top