Hình ảnh mới nhất về thai phụ bị dao đâm vào đầu
GiadinhNet - Tai nạn xảy ra khi con dao nhọn giắt trong người ông H (bố chồng chị Thuyên) bất ngờ rơi xuống cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu cô con dâu đang mang thai 5 tháng vô tình đi qua.
Ngày 29/4, tai nạn hi hữu xảy ra với sản phụ Lý Thị Thuyên (SN 1992, ở thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh). Chị này bị con dao dài cắm sâu vào đầu.
Được biết, trong khi sửa nhà trên mái, con dao nhọn giắt trong người ông H (bố chồng chị Thuyên) bất ngờ rơi xuống cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu cô con dâu đang mang thai 5 tháng vô tình đi qua. Chị Thuyên nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Chiều cùng ngày, kíp mổ do bác sỹ Nguyễn Trọng Diện – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh làm kíp trưởng đã thực hiện thành công và cứu sống được nạn nhân.
Ngày 5/6, ông Diện cho PV Báo Gia đình & Xã hội biết thai phụ Thuyên sức khoẻ đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã cứu sống chị Thuyên và thai nhi 5 tháng tuổi. Sau đó bệnh nhân được chuyển về điều trị tại buồng cấp cứu, khoa chấn thương - chỉnh hình.
Dù đã được mổ thành công và qua giai đoạn nguy kịch, nhưng chị Thuyên vẫn còn thấy choáng và đau đầu
Vết mổ chấn thương sọ não hở trên đỉnh đầu của thai phụ đã khô và an toàn

Do đây là trường hợp tai nạn hi hữu và huy động nhiều khoa, phòng thực hiện ca mổ nên việc điều trị sau phẫu thuật cho bệnh nhân được bệnh viện coi trọng.
Anh Lý Văn Lâm (chồng chị Thuyên) cho biết: "Gia đình tôi neo người và có con nhỏ ở nhà, nên từ hôm vợ nhập viện điều trị đến nay, chỉ có một mình tôi ở đây để chăm sóc, theo dõi và động viên".
Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trọng Diện - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sau khi mổ xong vào ngày 29/4, sản phụ Thuyên đã được đưa về theo dõi, điều trị tích cực tại khoa chấn thương - chỉnh hình. Đến nay vết mổ đã ổn định, sức khoẻ của sản phụ và thai nhi 5 tháng tuổi rất tốt, tiên lượng không có vấn đề gì bất thường xảy ra".
"Nếu như hôm đó, vợ tôi không được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời thì không biết bây giờ thế nào nữa. Gia đình tôi biết ơn các bác sĩ nhiều lắm" - anh Lâm tâm sự
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, đến ngày hôm nay (6/5) chị Thuyên đã dần ổn định, đã ăn được cơm và đi lại bình thường, tuy nhiên không được vận động mạnh. Vết mổ khô ráo và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Đức Tuỳ
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.