"Yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm con riêng của nhân tình

| Pháp luật

Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Nở (32 tuổi, quê Tiền Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nội dung vụ án, năm 2019, Nở và chị Nguyễn Thị Mỹ T. sống chung như vợ chồng tại Tiền Giang. Ở chung nhà còn có cháu Nguyễn Thị Thu Th. (sinh năm 2009 - con riêng của chị T).

Đầu năm 2020, chị T. về Long An sống với chồng cũ, con gái gửi cho mẹ là bà Nguyễn Thị Kim H.

Trong khoảng thời gian này, bà H. nhờ Nở đưa đón cháu Th. đi học. Lợi dụng sơ hở của người lớn, anh ta nhiều lần hiếp dâm con riêng của nhân tình.

Khi biết sự việc, bà H. tố cáo Nở xâm hại cháu ngoại của mình.

Với hành vi trên, "yêu râu xanh" này bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 16 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cho rằng phán quyết trên quá nghiêm khắc, bị cáo Nở kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm xử đã đúng người, đúng tội, hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên không chấp nhận kháng cáo.

Chân dung cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa gạt hàng chục tỷ đồng của nhiều phụ nữChân dung cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa gạt hàng chục tỷ đồng của nhiều phụ nữ

GiadinhNet - Bị can Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện phật giáo Suối nguồn tình thương bị cáo buộc lừa đảo gần 68 tỷ đồng của những người phụ nữ.

Quách Ngọc Tuyên ranh giới từ thiện đến lừa đảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.