10.000 người chết trong vụ động đất kinh hoàng tại Trung Quốc
Giadinh.net - 5.000 người chết chỉ trong một quận trên tổng số 10.000 người thiệt mạng là con số thống kê ban đầu sau vụ động đất 7,8 độ richter chiều qua ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát.
> Động đất ở Trung Quốc, rung chuyển cả Việt Nam
> Hà Nội: Các tòa nhà cao tầng rung chuyển vì động đất
> "Chậm một giây, thêm một người chết!"
> Ảnh: Cảnh đổ nát sau động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
> Video: Cứu hộ các nạn nhân động đất ở Trung Quốc
> 400.000 người ngủ ngoài đường sau trận động đất
Đây là vụ động đất mạnh với dư chấn lan rộng đến tận thủ đô Hà Nội của Việt
Theo Tân Hoa Xã, tâm chấn nằm ở huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên, và đây cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lê Tại Cường, trưởng một nhóm cứu hộ khẩn cấp cho biết: "Đâu đâu cũng thấy nhà sập. Đất đá từ trên các ngọn núi nằm ngổn ngang trên đường khiến việc cứu hộ càng khó khăn hơn. Chúng tôi phải đi bộ và không có phương tiện giao thông nào có thể lưu hành vào lúc này".
Đêm qua, hầu hết tất cả người dân ở Tứ Xuyên đều không ngủ và đứng ngoài trời vì lo sợ động đất có thể tiếp tục xảy ra.
Theo thống kê ban đầu, 1/3 số nhà trong khu vực Văn Xuyên đã bị phá hủy hoàn toàn và 1/3 bị hư hại nặng. Đau lòng hơn là vụ động đất xảy ra đúng thời điểm học chiều tại nhiều trường học nên số trẻ em thiệt mạng là rất lớn. Hiện có 6 trường học bị phá hủy hoàn toàn. Theo đài phát thanh địa phương, gần 900 em học sinh ở một trường cấp 2 có khả năng đã bị vùi lấp.
![]() |
|
Các đống đổ nát đang vùi lấp thi thể của rất nhiều nạn nhân. |
50 thi thể của các em học sinh ở trường cấp 2 Cử Nguyên, thành phố Đô Giang Yển tỉnh Tứ Xuyên đã được lôi ra khỏi đống đổ nát, và nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục nghe thấy tiếp kêu từ bên dưới. Trong khi đó các bậc phụ huynh kêu khóc vì cho rằng con mình đang bị vùi lấp.
![]() |
|
Một em học sinh của cấp 2 Cục Viên ở Đô Giang Yên, Tứ Xuyên vừa được cứu thoát ra khỏi đống đổ nát. |
Ngoài ra, 2.300 người ở thành phố Thị Phương cũng bị vùi lấp dưới đống đổ nát của 2 nhà máy hóa chất với 80 tấn ammonia độc hại bị rò rỉ. 600 người được khẳng định là đã chết. Do đó Chính phủ TQ khẳng định 10.000 người chắc chắn không phải là con số người thiệt mạng cuối cùng.
Chính phủ Trung Quốc đã có những phản ứng cứu hộ ngay lập tức sau khi cơn động đất xảy ra, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tức thời có mặt tại hiện trường các đống đổ nát và chỉ thị: "Tới các khu vực bị nạn sớm 1 giây là có thể cứu sống 1 người" và yêu cầu các đội cứu hộ làm việc tích cực để nhanh chóng cứu thoát các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
![]() |
|
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại hiện trường một đống đổ nát ở một bệnh viện tỉnh Tứ Xuyên. |
Được biết vụ động đất lớn cuối cùng xảy ra tại Tứ Xuyên là vào ngày 25/8/1933, với cường độ 7,5 độ Richter làm 9.300 người chết.
* Tiếp tục cập nhật
Hải Minh - Gia Anh (Theo Tân Hoa Xã, Reuters)


