20 năm thành lập Viện Dân số và các vấn đề xã hội: Sát cánh với ngành dân số
GiadinhNet - Ngày 22/1/1992, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 140/TCCB về việc thành lập Trung tâm Dân số (tiền thân của Viện Dân số và các vấn đề xã hội) thuộc Đại học Kinh tế quốc dân.
![]() |
|
GS.TS Nguyễn Đình Cử. |
|
Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Dân số và các vấn đề xã hội, nhớ lại từng năm tháng xây dựng và trưởng thành, chúng tôi muốn gửi đến tất cả những ai đã, đang làm việc trong lĩnh vực DS - KHHGĐ, lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em lời thăm hỏi thân thiết nhất. Chúng ta đã sát cánh bên nhau 20 năm qua và sẽ tiếp tục đồng hành vì chương trình DS-KHHGĐ, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
GS.TS Nguyễn Đình Cử |
Đến năm 1993, hệ thống Ủy ban DS-KHHGĐ đã được thành lập từ cấp trung ương đến cấp huyện với hai bộ phận thường trực và kiêm nhiệm. Từ đó, hàng ngàn cán bộ với đủ các chuyên môn: Y tế, kinh tế, lịch sử, xã hội học, báo chí, thống kê, giáo dục, ngoại ngữ, mỏ-địa chất,…. được điều động, tuyển dụng về làm việc tại bộ phận thường trực của Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp. Vì vậy, nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, thực chất là đào tạo ngắn hạn cũng như việc nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ rất lớn và cấp bách.
Năm 1990, Lãnh đạo Ủy ban quốc gia DS-KHHGĐ đã chọn Trường đại học Kinh tế quốc dân làm nơi đào tạo cán bộ cho ngành. Đây là sự lựa chọn rất độc đáo, bởi thông thường, nói đến KHHGĐ là nhiều người nghĩ ngay đến đình sản, đặt vòng... Sự lựa chọn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển đội ngũ, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức. Đáp ứng yêu cầu của ngành, Viện đã xây dựng và thực hiện nhiều chương trình bồi dưỡng thích hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức trong từng giai đoạn. Chương trình bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý cơ bản là một trong những chương trình nòng cốt của Viện.
Những khóa học của chương trình này thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Trước năm 2002, chương trình tập trung vào kiến thức và nghiệp vụ quản lý cơ bản về DS-KHHGĐ. Từ năm 2002, khi hình thành Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Chương trình cơ bản điều chỉnh thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý cơ bản về DS, GĐ, TE. Gần 4.500 cán bộ quản lý của ngành đã theo học chương trình cơ bản này.Trước đây, các khóa học do ngân sách Trung ương cấp và được tổ chức tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh hoặc Đà Lạt. Hiện nay, nhiều tỉnh, thậm chí có huyện đã tự bỏ kinh phí để cùng Viện tổ chức khóa học tại địa phương .
![]() |
|
Hội thảo tập huấn về già hóa dân số do Viện dân số và các vấn đề xã hội kết hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức. Ảnh: PV |
Chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ dân số kéo dài 1 tháng nhằm mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ cho những người đã qua chương trình cơ bản. Học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề rất có ý nghĩa đối với thời điểm hiện tại, như: Truyền thông thay đổi hành vi về DS/ SKSS/KHHGĐ; Chất lượng dân số Việt Nam; Lồng ghép hoạt động dân số với hoạt động phát triển… Gần 500 cán bộ đã tham dự các khóa học này.
Giám sát, đánh giá là những chức năng cơ bản của quản lý nói chung và quản lý DS-KHHGĐ nói riêng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Viện đã tổ chức 10 khóa bồi dưỡng kiến thức này cho hơn 350 cán bộ của ngành DS-KHHGĐ và giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, các viện khoa học. Ngoài các chương trình mang tính chuyên môn, nghiệp vụ nói trên, Viện đã tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho gần 80 cán bộ và tin học quản lý dân số cho hơn 350 cán bộ của ngành. Bên cạnh các khóa học trực tiếp tổ chức, Viện cũng tham gia các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ của Trường đại học Kinh tế quốc dân mà nhiều cán bộ của ngành theo học.
Bên cạnh nghiên cứu cơ bản, Viện tập trung nghiên cứu ứng dụng. Các đề tài nổi bật của Viện theo hướng này, như: Đề tài khoa học cấp Bộ:“Chính sách Dân số Việt Nam đến năm 2000”, “Đề cương Luật dân số Việt Nam”, “Đánh giá chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân tộc” và gần đây là “Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, 2001-2010”, …thực sự đã góp phần vào việc xây dựng chính sách, luật pháp, chiến lược trong lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ ở nước ta. Ngoài ra, Viện đã tích cực đi đầu theo hướng nghiên cứu marketing xã hội về các phương tiện tránh thai.
| Nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), Báo GĐ&XH trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên của Viện. Với bề dày thành tích đã đạt được trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng thời gian tới, Viện Dân số và các vấn đề xã hội sẽ có nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả, sát cánh cùng ngành Dân số thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. |
Hai mươi năm qua, Viện Dân số và các vấn đề xã hội -Trường đại học Kinh tế quốc dân đã trở thành địa chỉ hội tụ cán bộ dân số các cấp. Viện đã có vinh dự đón tiếp các thế hệ lãnh đạo của Ủy ban, Tổng cục, Vụ, Viện, các chuyên gia đến làm việc, báo cáo chuyên đề, giảng bài, nghiên cứu, hội thảo.

