Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

| Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Sáng 29/6, Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Sơ kết chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I năm 2016 và kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7”.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng, chiến dịch truyền thông năm 2016 được phát động lồng ghép với tổ chức mit-tinh Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12/2015) do UBND TP Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Kế hoạch chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I năm 2016 cũng đã được Sở Y tế TP Đà Nẵng ban hành sớm (vào tháng 11/2015) và Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã có kế hoạch và thực hiện giám sát chiến dịch tại 7/8 quận, huyện và các xã, phường.

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I vào sáng 29/6. Ảnh: Đức Hoàng
Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I vào sáng 29/6. Ảnh: Đức Hoàng

Kết quả, các biện pháp tránh thai lâm sàng đạt tương đối cao: triệt sản 77,7%, tiêm tránh thai 92,1%, cấy tránh thai 90,9%, biện pháp vòng tránh thai đạt thấp nhất 57,1%. Đặc biệt, tại một số địa phương, so với chỉ tiêu kế hoạch năm, có hai chỉ tiêu triệt sản và cấy tránh thai đạt vượt rất cao như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Vang.

Về khám, điều trị các bệnh phụ khoa thông thường: Qua kết quả khám phụ khoa tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản là 21,1%, số phụ nữ mắc bệnh phụ khoa nhiều…

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng Lê Văn Huệ cho biết: Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.