Hà Nội
23°C / 22-25°C

22 ngày, xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ hai, 14:03 11/03/2024 | Thời sự

GĐXH - Chỉ trong vòng 22 ngày, trên tuyến cao Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong thương tâm và bị thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 98,3 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (37,3 km), Thừa Thiên Huế (61 km), có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 9/2019, đi vào hoạt động từ cuối năm 2022. Dự án có điểm đầu tại Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối kết nối dự án La Sơn - Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn tuyến có 33 cầu trên cao tốc, 16 cầu vượt ngang, 5 nút giao liên thông (nút giao QL9, QL15D, TL9B và TL11B, QL49 và QL1 tránh TP. Huế, TL14B). Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó 85 km mặt cắt ngang 12m, hai làn xe, tốc độ 60-80 km/h; gần 13 km còn lại mặt cắt 23 m, bốn làn xe, tốc độ 80 km/h.

22 ngày xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 98,3 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (37,3 km), Thừa Thiên Huế (61 km), có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 9/2019, đi vào hoạt động từ cuối năm 2022 - (ảnh ST)

Đây là tuyến cao tốc 2 làn xe, không có dải phân cách cứng. Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này.

Cụ thể, khoảng 19h40 ngày 10/3/2024 anh Lê Hoàng Quân (SN 1973) trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông điều khiển xe khách giường nằm BKS: 51B- 261.49 (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai) chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Khi đến tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải BKS 75C-016.91 (của Công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền, có địa chỉ tại TP Huế) do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều.

22 ngày xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 2.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 10/3.

Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng anh Cụt Văn S (SN 2004) cùng chị Cụt Thị P (SN 2004) trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng, hiện còn các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách BKS: 51B - 261.49 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển ô tô tải BKS: 75C - 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 10h ngày 18/2/2024, tại Km48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 07 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36A-485.67 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C-136.59; hậu quả làm 03 người tử vong thương tâm, xe con biến dạng.

22 ngày xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 3.

Trước đó, khoảng 10h ngày 18/2/2024, tại Km48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, hai vụ tai nạn xảy ra ở các địa điểm cách nhau chưa khoảng 10km.

Cũng tại tuyến đường này, ngày 28/2, trên cao tốc La Sơn – Túy Loan xảy ra vụ lật xe đầu kéo làm một người tử vong tại chỗ. Theo đó, khoảng 7h45 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 37C - 158.26 kéo theo rơ-móoc 37R - 040.51 do tài xế H. S. H (41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy trên tuyến đường trên theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km43+700 (địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bất ngờ lao vào taluy đường và bị lật. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Như vậy, chỉ tính từ ngày 18/2 đến ngày 10/3, trong vòng 22 ngày tại tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 1 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong và hơn chục người bị thương.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế ngày 18/2, nhiều nhà quản lý, chuyên gia giao thông và tài xế chạy tuyến Bắc - Nam đã nêu ra những bất cập về hạ tầng ở tuyến đường này.

22 ngày xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng ở Nghệ An tử vong thương tâm.

Trong đó, là không đảm bảo các tiêu chuẩn của đường cao tốc là nguyên nhân xảy ra dồn dập những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kể từ khi đưa vào sử dụng từ năm 2021 đến nay.

Những bất cập đang tồn tại trên tuyến cao tốc này có thể kể đến: cao tốc chỉ có 2 làn đường; có một số đoạn thắt nút cổ chai; gần như không có hệ thống đèn chiếu sáng cao áp bên đường, không có hệ thống camera giám sát,…

Một số lái xe phân tích, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian qua do đối đầu giữa 2 xe ngược chiều. Song, bất cập lớn nhất dẫn đến tai nạn mặt đường quá hẹp, không có con lươn hoặc dải phân cách cứng ở giữa.

Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn cứ khoảng 5-8km mới lại có một đoạn có 4 làn đường, có dải phân cách cứng ở giữa để phương tiện cùng chiều vượt lên. Nhưng các điểm cho phép vượt chỉ dài từ 1,5 - 2km rồi lại nhập hai làn thành một làn như "nút cổ chai" gây nguy hiểm cho những tài xế chưa quen đường. Có một số nơi là "nút thắt cổ chai" đã gây ra tai nạn, đây cũng chính là vị trí ô tô 7 chỗ 36A-485.67 gặp nạn làm 3 người tử vong vào ngày 18/2.

22 ngày xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 5.

Tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn một số điểm có "nút thắt cổ chai".

Bên cạnh đó, khi đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sóng điện thoại rất chập chờn, không trạm xăng, không trạm dừng nghỉ,... những cung đường cấm vượt kéo dài, còn thiếu camera giám sát nên một số tài xế đi ẩu thường xuyên nháy đèn, bóp còi inh ỏi rồi nhấn ga tăng tốc đột ngột để giành đường, tạo ra những tình huống nguy cơ tai nạn.

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này vừa giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến năm 2025.

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được lựa chọn theo quy định hiện hành. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng sẽ làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án nêu trên,…

Theo tính toán sơ bộ, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe tiêu chuẩn, có làn dừng khẩn cấp liên tục cần khoảng 6.500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 16/2024 về việc đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Trong công điện, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với ngay các địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên; trong đó tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video cháy kiot tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 4 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 23 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top