Hà Nội
23°C / 22-25°C

30 tuổi, 38 lần hiến máu tình nguyện

Thứ hai, 09:58 26/01/2015 | Y tế

GiadinhNet - “Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi” là thông điệp của Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ VII năm 2015. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức khai mạc sáng 25/1 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Anh Xuân Văn Thuy, 30 tuổi đã hiến máu 38 lần.  	Ảnh: Hoài Nam
Anh Xuân Văn Thuy, 30 tuổi đã hiến máu 38 lần. Ảnh: Hoài Nam

 

Niềm vui khi được sẻ chia sự sống

Sáng Chủ nhật (25/1), Hà Nội mưa lất phất nhưng hàng nghìn bạn trẻ đến từ các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng và nhiều tình nguyện viên đã có mặt tại đây từ rất sớm tham gia hiến máu trong ngày “Chủ nhật Đỏ”.

Dù không phải là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng Xuân Văn Thuy (30 tuổi) vẫn đến Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” từ sáng sớm tham gia hiến máu tình nguyện. Thuy cho biết, năm 2006, lúc đó đang là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch, trên đường đi học nhìn thấy một người tai nạn, mất máu nhiều, Thuy cùng mọi người đưa người bị nạn vào Bệnh viện (BV) Bạch Mai cấp cứu. Ngày đó, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Trung ương vẫn còn nằm trong khuôn viên BV Bạch Mai. Thấy nạn nhân trạc tuổi mình mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, Thuy đã tình nguyện hiến máu để cứu người bị nạn. Thuy cho biết: “Em thuộc nhóm máu O nên có thể cho người khác dễ dàng, nên em đã hiến máu luôn cho bạn ấy dù không biết bạn là ai, đến giờ cũng không còn nhớ bạn tên gì. Đó là kỷ niệm mà em không thể nào quên vào ngày 8/8/2006”.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc hiến máu, kể từ đó, cứ 84 ngày Xuân Văn Thuy lại tình nguyện hiến máu 1 lần. Một năm chàng trai trẻ này hiến máu 4 lần. Tính đến nay, Thuy đã hiến máu 38 lần. Thuy cho biết, mỗi lần được san sẻ sự sống cho người khác là niềm vui lại đến với Thuy.

“Mỗi lần đến những ngày hội hiến máu, mình có cảm giác hạnh phúc hơn. Mình còn được đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để vận động cho nghĩa cử cao đẹp này”, Thuy chia sẻ.

Dự kiến thu về khoảng 15.000 đơn vị máu

 

Đông đảo bạn trẻ đã tình nguyện tham gia Ngày hội hiến máu. 	Ảnh: T.Bá
Đông đảo bạn trẻ đã tình nguyện tham gia Ngày hội hiến máu. Ảnh: T.Bá

 

Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” năm nay được tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội, địa điểm có nhiều trường đại học xung quanh nên thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Bạn Nguyễn Hồng Dương (K59 Khoa Kinh tế Quản lý, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy hơi run một chút nhưng có sự động viên của các anh chị và các bạn, em thấy việc làm của mình thật ý nghĩa. Em sẽ tham gia hiến máu tiếp khi có những sự kiện như thế này”.

Ông Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chương trình chia sẻ: Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” năm nay đang được  tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước trong khoảng thời gian hai tháng, tập trung vào hai ngày 25/1 và ngày 1/2. Dự kiến, số lượng máu thu về khoảng 15.000 đơn vị. Cho đến nay, có 3 điểm hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chủ nhật Đỏ” đã được tổ chức rất thành công ở Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, đóng góp hơn 1.500 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong các BV…”.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Chương trình “Chủ nhật Đỏ” từ một sự kiện đã trở thành một phong trào rất ý nghĩa, nhân bản, kịp thời đóng góp nhiều đơn vị máu cho các bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Phong trào năm nay đã lan tỏa rộng trong xã hội, thu hút trên 5.000 bạn trẻ tham gia, từ sinh viên đến các thanh niên địa phương, các đơn vị trên địa bàn. Đây là một thành công lớn...”.

Phát biểu tại Ngày hội “Chủ nhật Đỏ”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Cuộc sống luôn cân bằng giữa “cho” và “nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng, các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.  Tôi mong chương trình “Chủ nhật Đỏ”, mang đậm ý nghĩa, sự hy sinh, trách nhiệm xã hội của mỗi người, cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng, góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng kêu gọi những người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế, các nhà quản lý, cán bộ các cơ quan đơn vị, người lao động, thanh niên, sinh viên và chiến sĩ công an, bộ đội tham gia hiến máu tình nguyện để cùng nhau xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.

 

Đề cao, phát huy nghĩa cử nhân ái

Phát biểu tại Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ nhiều người bệnh đang phải đối mặt với  sự nguy hiểm đến tính mạng do không có máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn lao động, tai nạn giao thông…Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là có thể cứu được tính mạng của người khác…

Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện đã nhận được hơn 8,2 triệu đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, nâng cao nhận thức của người dân, đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam…

Hoài Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 5 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 6 ngày trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 6 ngày trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top