8 thói quen làm đẹp gây hại đôi mắt

| Sống khỏe

Đằng sau những thói quen làm đẹp cho mắt như đeo kính áp tròng, xăm mắt, lại là những tác hại mà chúng ta ít lường đến.

 
Kính áp tròng

Sở thích về một cặp mắt to tròn ngơ ngác giống như các nhân vật trong phim Hàn, hay các cô búp bê trong phim hoạt hình khiến nhiều bạn trẻ thường xuyên sử dụng kính áp tròng, bởi nó mang lại hiệu quả ngay tức thì.

Tuy nhiên, việc dùng kính áp tròng rất nguy hiểm. Đồng tử mắt phải thường xuyên co giãn điều chỉnh khoảng cách nhìn, nếu lúc nào cũng giãn ra sẽ làm mỏi mắt, dễ lóa mắt, hoa mắt nên rất dễ vấp ngã.

Việc tháo lắp không đúng cách dễ làm trầy xước lòng đen, gây chảy nước mắt kéo dài, sưng đỏ, viêm nhiễm, nấm mắt.

Do vậy, khi dùng kính áp tròng nhất thiết phải được bác sỹ chuyên khoa chỉ định kê đơn. Bác sỹ sẽ xác định những trường hợp viêm nhiễm không dùng kính, cũng như tính toán độ cong, độ rộng của giác mạc, xác định độ thích hợp đối với người sử dụng.

Trừ những loại kính dùng một lần trong ngày, tất cả các kính tiếp xúc theo tuần hoặc tháng thì hàng ngày đều phải tháo ra ngâm dung dịch, vệ sinh theo quy định. Chú ý, kính áp tròng phải có chứng nhận độ an toàn bởi các cơ quan chuyên môn, và không được đeo quá 12 tiếng mỗi ngày.

Chải mascara

Thực chất việc kẹp, uốn và chải mascara là dùng keo hoặc tác động cơ học gây biến dạng lông mi.

Nếu chất lượng keo không đảm bảo thì sẽ gây xơ cứng lông mi, rụng lông mi sớm hơn bình thường, đặc biệt là nhiễm trùng giác mạc do cây mascara được mở ra, cắm lại vào ống thuốc sau mỗi lần sử dụng đã tạo điều kiện cho vi trùng sinh sôi nảy nở bên trong.

Xăm mắt

Xăm mắt có thể làm xơ hóa các tuyến bờ mi và nang lông gây viêm dầy bờ mi, ngứa mi và rụng lông mi. Qua năm tháng, quá trình thực bào của cơ thể làm vết xăm lan rộng, nham nhở, ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm mỹ.

Kẻ chì

Sản phẩm cần có chất tạo màu và kết dính nhưng không gây dị ứng cho da vùng mi, không gây ung thư và đổi màu da. Tuy nhiên, sau trang điểm rất nhiều thuốc màu rơi vào khe mi gây cộm ngứa chảy nước mắt, cho dù đã tẩy trang kỹ.

Các loại kem, miếng dán, thuốc tra nhỏ mắt

Có rất nhiều loại kem, thuốc tra mắt được quảng cáo là có tác dụng làm cho mắt long lanh, khỏe, đẹp, xóa nếp nhăn quanh mắt

Nếu những sản phẩm này là hàng tiêu dùng thì sẽ không được ngành y tế thừa nhận và ủng hộ hoàn toàn. Lý do bởi chúng chưa được nghiên cứu nghiêm túc và có số liệu thống kê thuyết phục.

Một số thuốc nhỏ mắt làm êm dịu mắt có thành phần tinh dầu, chất sát trùng và chống ngứa chỉ làm thỏa mãn cảm giác của người dùng. Thuốc làm mắt long lanh có thành phần giãn đồng tử và bôi trơn bề mặt nhãn cầu không hề tốt cho mắt.

Cách tốt nhất để cho đôi mắt khỏe đẹp là không nên lạm dụng quá đà những cách làm đẹp hại mắt trên, luôn tẩy trang và bảo vệ mắt đúng cách.

Phẫu thuật thẩm mỹ

Trước khi chọn phẫu thuật tạo mí, lấy mỡ thừa, xóa nếp nhăn, nâng chân lông mày, hãy tìm hiểu thật kỹ và phải được giới chuyên môn tư vấn trước khi quyết định phẫu thuật.

Sự tai biến hay kết quả phẫu thuật không được như ý không phải là chuyện hiếm. Do vậy, bạn nên chuẩn bị kỹ càng về mặt hiểu biết cũng như tâm lý. Lạm dụng hay kỳ vọng quá vào hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ đều là việc không nên.

Làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, tần suất làm đẹp thì mỗi người một khác, nên tác hại cho mắt cũng tùy ở từng mức độ làm đẹp của mỗi người.

Điều đáng chú ý là nên tẩy trang kỹ càng, dùng nước muối hoặc nước mắt nhân tạo rửa mắt sau khi trang điểm.

Dùng phấn mắt

Da mí mắt là phần mỏng manh nhất cơ thể và rất dễ bị tổn thương. Dị ứng, viêm da mi là chuyện hay gặp khi dùng phấn mắt. Do đó, nếu bạn có những dấu hiệu của dị ứng thì nên ngưng ngay việc đánh phấn mắt.

Trước khi sử dụng phấn nên bôi lên da mặt trong cánh tay để thử phản ứng. Sau khi trang điểm mắt, bạn cũng cần nhớ tẩy trang cẩn thận.

Nối mi

Nối mi không cho kết quả thẩm mỹ lâu dài, bởi thực tế là phần nối thêm sẽ nhanh chóng rụng đi do không được nuôi dưỡng đầy đủ.

Trong lông mi vẫn có vi mạch nuôi dưỡng mà phần nối thêm lại không có. Do vậy, phần nối thêm mặc dù được gắn bằng keo nhưng sẽ rụng đi chẳng sớm thì muộn. Tuy nhiên, khi mi “dởm” rụng đi cũng không quên “rủ rê” thêm mi thật, khi đó hàng mi trở nên lởm chởm, chỗ thưa chỗ dày còn xấu hơn hàng mi ban đầu.
 
Theo Đẹp
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Suy thận mạn không chỉ gặp ở người cao tuổi. Những trường hợp người mới ngoài 20 tuổi phải điều trị thay thế thận cho thấy bệnh lý này có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Theo chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, người trẻ cần chú ý đến huyết áp, những thay đổi bất thường của nước tiểu và chủ động kiểm tra chức năng thận khi có yếu tố nguy cơ.

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sa kê là loại quả giàu tinh bột, có thể dùng để chế biến nhiều món ăn quen thuộc trong gia đình. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, loại quả này còn chứa chất xơ, kali và vitamin C. Tuy nhiên, để tận dụng giá trị dinh dưỡng của sa kê, cần chú ý cách chế biến và khẩu phần ăn phù hợp.

Ngủ đủ 7–8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi: Khi nào cần đi khám?

Ngủ đủ 7–8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi: Khi nào cần đi khám?

Sống khỏe -

GĐXH - Sau một đêm dài ngủ đủ 7–8 tiếng, nhưng thay vì cảm giác tươi mới, bạn lại thức dậy với một cơ thể nặng trĩu, đầu óc mơ hồ và cạn kiệt năng lượng. Nếu tình trạng này diễn ra kéo dài, đó rất có thể là lời cảnh báo ngầm về chất lượng giấc ngủ bị sụt giảm nghiêm trọng hoặc sự xuất hiện của các bệnh lý tiềm ẩn cần được thăm khám kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.