Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Suy thận mạn không chỉ gặp ở người cao tuổi. Những trường hợp người mới ngoài 20 tuổi phải điều trị thay thế thận cho thấy bệnh lý này có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Theo chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, người trẻ cần chú ý đến huyết áp, những thay đổi bất thường của nước tiểu và chủ động kiểm tra chức năng thận khi có yếu tố nguy cơ.

Suy thận ở tuổi 23: Đừng chủ quan vì còn trẻ

Ở người trẻ, những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài hay ăn uống kém thường dễ bị quy cho áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc suy nhược cơ thể. Không ít người vì thế trì hoãn việc thăm khám, ngay cả khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng. Hai trường hợp nam thanh niên mới 23 tuổi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, hiện phải lọc máu định kỳ, cho thấy không nên chủ quan trước những bất thường tưởng chừng thông thường.

Một trong hai trường hợp là nam thanh niên quê Hưng Yên, đang làm việc tại TP.HCM. Khoảng hai tháng trước khi được chẩn đoán bệnh, người này thường xuyên đau đầu, chóng mặt, đôi lúc tê lưỡi và nhìn mờ. Khi đi khám, huyết áp đã tăng trên 180 mmHg, có thời điểm lên tới 220 mmHg. Dù được bác sĩ khuyên nhập viện, người bệnh vẫn chần chừ. Sau đó, khi cơn đau đầu trở nên dữ dội, nam thanh niên được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5.

Trường hợp còn lại quê Thanh Hóa, đi khám vì cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị thiếu máu trên nền bệnh thận mạn và tăng huyết áp. Hiện nam thanh niên phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần.

Thói quen ăn uống tưởng khoa học nhưng vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Chuối, xoài và nước dừa có thể cung cấp kali; người có vấn đề về chức năng thận cần được tư vấn về chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Không ít người trẻ có thói quen 'thả ga' ăn chuối, xoài, uống nước dừa hoặc sử dụng chè đậu đen với suy nghĩ đây đều là thực phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều một số thực phẩm giàu kali hoặc tự ý sử dụng các chế phẩm bù nước, điện giải khi cơ thể có dấu hiệu bất thường có thể gây ra những rủi ro nhất định, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Theo BSCKII Bạch Thị Nhớ, Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, một số thực phẩm và đồ uống kể trên có thể cung cấp lượng kali đáng kể. Ở người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tích tụ kali trong máu. Tăng kali máu nghiêm trọng có thể gây rối loạn nhịp tim và đe dọa tính mạng.

Đáng lưu ý, không chỉ việc lựa chọn thực phẩm, cách xử trí khi bị tiêu chảy cũng cần được quan tâm. Oresol có tác dụng bù nước và điện giải trong những trường hợp phù hợp, nhưng cần pha đúng hướng dẫn và sử dụng đúng chỉ định. Người có bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt nên hỏi ý kiến nhân viên y tế, tránh tự ý sử dụng không đúng cách.

Ăn mặn, uống nhiều trà sữa, thức khuya ảnh hưởng đến thận ra sao?

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người trẻ có thói quen ăn thực phẩm chế biến sẵn, sử dụng nhiều gia vị, thường xuyên uống đồ uống nhiều đường hoặc ngủ không đủ giấc. Tuy nhiên, để đánh giá ảnh hưởng của những thói quen này, cần phân biệt nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài với nguyên nhân trực tiếp gây suy thận ở một người cụ thể.

Ăn quá nhiều muối làm tăng gánh nặng kiểm soát huyết áp

Trao đổi với PV, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa dinh dưỡng, bệnh viện 19-8 cho biết: "Muối là thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn, nhưng tiêu thụ quá mức có thể làm tăng huyết áp. Tình trạng tăng huyết áp kéo dài gây tổn thương hệ thống mạch máu, trong đó có các mạch máu nhỏ tại thận, từ đó làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận".

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 2.

Ăn quá mặn trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, từ đó làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận. (Ảnh minh họa)

Qua khảo sát thực tế trên thị trường, TS. Lê Thị Hương Giang chỉ ra nhiều điểm bất cập: Một chai latte 500 ml chứa tới 38g đường tổng số; một tô mì ăn liền 84g chứa tới 2.192 mg natri (chỉ một gói đã vượt ngưỡng khuyến nghị dưới 2.000 mg natri/ngày của WHO); một cây xúc xích cũng chứa hơn 600 mg natri.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2.000 mg natri. Lượng muối này bao gồm cả muối có sẵn trong thực phẩm và lượng được bổ sung trong quá trình chế biến, không chỉ riêng phần muối ăn trực tiếp.

"Thói quen ăn mặn có thể khó nhận biết nếu người ăn thường xuyên sử dụng mì ăn liền, thức ăn nhanh, đồ muối chua, thịt chế biến sẵn hoặc nhiều nước chấm. Vì vậy, giảm lượng gia vị, ưu tiên thực phẩm tươi và đọc thông tin dinh dưỡng trên bao bì là những cách thiết thực để kiểm soát lượng natri tiêu thụ" - TS Giang lưu ý. 

Trà sữa và đồ uống nhiều đường: Cần chú ý lượng tiêu thụ

Trà sữa, nước ngọt và các loại đồ uống pha thêm đường có thể cung cấp lượng năng lượng đáng kể, tùy công thức và kích cỡ khẩu phần. Nếu sử dụng thường xuyên, đồng thời ít vận động và ăn uống dư thừa năng lượng, người dùng có thể tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Đây là những vấn đề có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, vốn là những yếu tố quan trọng trong bệnh thận mạn. Tuy nhiên, không có cơ sở để kết luận một người sẽ bị suy thận chỉ vì uống trà sữa, cũng không thể xác định đồ uống này là nguyên nhân gây suy thận giai đoạn cuối nếu chưa có đánh giá y khoa cụ thể.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 3.

Trà sữa và các loại đồ uống nhiều đường nên được sử dụng ở mức hợp lý để hạn chế nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. (Ảnh minh hoạ)

Thức khuya có phải nguyên nhân trực tiếp gây suy thận?

Thức khuya, ngủ không đủ giấc và duy trì lịch sinh hoạt thiếu ổn định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên quy kết thức khuya đơn thuần là nguyên nhân trực tiếp gây suy thận mạn giai đoạn cuối.

Nguy cơ bệnh thận cần được đánh giá trong mối liên quan với các bệnh lý nền, huyết áp, rối loạn chuyển hóa, tiền sử gia đình, thuốc đang sử dụng và những yếu tố nguy cơ khác. Một người trẻ thường xuyên thức khuya cần điều chỉnh giờ ngủ, duy trì vận động và chế độ ăn hợp lý, nhưng không nên tự chẩn đoán mình mắc bệnh thận chỉ dựa trên thói quen sinh hoạt.

Theo TS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu và nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), người trẻ cần thận trọng với việc tự sử dụng thuốc giảm đau kéo dài, thuốc nam hoặc các sản phẩm không rõ thành phần. Một số thuốc và sản phẩm có thể gây tổn thương thận trong những trường hợp nhất định, nhất là khi dùng không đúng chỉ định hoặc không được theo dõi phù hợp. Khi cần sử dụng thuốc, người bệnh nên thông báo cho nhân viên y tế về các thuốc và thực phẩm chức năng đang dùng.

Suy thận không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, trong khi nhiều dấu hiệu như mệt mỏi, chán ăn, chóng mặt hay phù nề dễ bị bỏ qua. Vì vậy, người trẻ không nên đợi đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám. 

Hạn chế ăn mặn, giảm đồ uống nhiều đường, không tự ý sử dụng thuốc và các sản phẩm bù điện giải, đồng thời duy trì vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những việc cần thiết để giảm các yếu tố nguy cơ. Khi có biểu hiện bất thường kéo dài, đặc biệt là huyết áp tăng cao, nước tiểu thay đổi hoặc phù không rõ nguyên nhân, người bệnh cần được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 4.Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 5.Ăn thận lợn có bổ thận như lời đồn? Bác sĩ chỉ rõ điều nhiều người hiểu sai

GĐXH - Nhiều người tin ăn thận lợn giúp bổ thận theo quan niệm “ăn gì bổ nấy”. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo đây là cách hiểu chưa đúng về dinh dưỡng và chức năng thận.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 6.Bụng to dần, sụt cân bất thường, người đàn ông 43 tuổi phát hiện khối u thận nặng 2 kg

GĐXH - Bụng ngày càng to nhưng cân nặng lại giảm, người đàn ông 43 tuổi đi khám và phát hiện khối u thận phải kích thước 20 cm, chiếm phần lớn ổ bụng, đẩy lệch nhiều cơ quan nội tạng.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua - Ảnh 7.Loại rau xanh mát bổ đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận khi ăn cần biết điều này

GĐXH - Tùy giai đoạn bệnh, kali máu, lượng nước tiểu và tình trạng phù... người bệnh suy thận vẫn có thể ăn được rau má nhưng không nên tùy tiện ăn hoặc uống với lượng lớn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sa kê là loại quả giàu tinh bột, có thể dùng để chế biến nhiều món ăn quen thuộc trong gia đình. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, loại quả này còn chứa chất xơ, kali và vitamin C. Tuy nhiên, để tận dụng giá trị dinh dưỡng của sa kê, cần chú ý cách chế biến và khẩu phần ăn phù hợp.

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khoảng 7 tháng sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm trị rụng tóc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 39 tuổi xuất hiện khó tiểu, phù toàn thân, tăng 7 kg. Đi khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư thứ phát, chức năng thận suy giảm nhanh.

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cô gái 24 tuổi bất ngờ ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc, dù trước đó đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, chóng mặt và tối sầm mắt. Vụ việc là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả ở người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.