“20/24 tỉnh thành phía Nam đã có ca dương tính với 4.131 bệnh nhân tập trung tại các tỉnh có khu công nghiệp, khu du lịch, đông dân như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa phải là đỉnh dịch, dự báo số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng cho đến cuối năm và có thể kéo dài đến hết năm sau.” - TS Hữu nhận định.
Bộ Y tế cũng vừa ký công văn về khám, chữa bệnh cúm A/H1N1. Theo đó, ngành y tế các tỉnh, thành phố cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho các trường hợp nghi ngờ mà có yếu tố nguy cơ hoặc tiếp xúc với người bệnh đã chẩn đoán xác định cúm A/H1N1.
Trong trường hợp không có xét nghiệm Real time PCR hoặc chưa có kết quả xét nghiệm, những trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây, nhưng ở địa phương đang có dịch lây lan trong cộng đồng có thể điều trị ngay bằng thuốc kháng virus sau khi đã hội chẩn chuyên môn. Các bệnh viện có thể thiết lập phòng khám, tư vấn và xét nghiệm cúm A/H1N1 tự nguyện để đáp ứng nhu cầu của những người không có triệu chứng muốn khám, tư vấn và xét nghiệm cúm A/H1N1...
Trong ngày 17/9, lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ bổ sung cho các hoạt động kiểm soát bệnh dịch của Việt Nam thông qua một dự án mới trị giá 450.000 USD. Dự án được thiết kế nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức dân sự trong phòng chống cúm A/H1N1 và một số nguy cơ bệnh tật khác.
H.Vân - K.Lam