Hà Nội
23°C / 22-25°C

Aerobic - sân chơi mới hấp dẫn thiếu nhi

Thứ tư, 12:58 05/06/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Bộ môn Aerobic đang trở nên hấp dẫn với thiếu niên nhi đồng. Cuộc thi “Giải Aerobic thiếu nhi Hà Nội 2013 – Cúp Izzi ngon” lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội đang thu hút sự tham gia, chú ý của nhiều phụ huynh và em nhỏ.

Aerobic -môn thể thao toàn thân có nhiều ích lợi

Sport Aerobic có từ 40 năm trước và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có cuộc thi Aerobic nào dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng để phát triển thể chất cũng như tinh thần cho các em. Cuộc thi “Giải Aerobic thiếu nhi Hà Nội 2013 – Cúp Izzi ngon” là giải đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, nằm trong một sự kiện lớn là Triển lãm – hội chợ “Thế giới tuổi thơ và triển lãm tranh thiếu nhi” vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, do Bộ Văn hóa Thể thao &Du lịch tổ chức.
 
Aerobic - sân chơi mới hấp dẫn thiếu nhi 1
Đội Nụ cười bé thơ - trường mầm non Huỳnh Cung.
 
Cuộc thi là cơ hội để các em bộc lộ năng khiếu, niềm đam mê với bộ môn Aerobic – môn thể thao toàn thân rất có ích cho việc phát triển thể chất cũng như rèn luyện sự dẻo dai cho các em. Tuy mới là mùa giải đầu tiên, song lọt vào sơ khảo có tới 20 đội thi đến từ 20 trường, câu lạc bộ và nhóm nhảy ở Hà Nội, chứng tỏ Aerobic đang phát triển ở Hà Nội. Đó là nhận xét của cô Đinh Thị Tuyết Mai, trọng tài quốc tế – Trưởng ban giám khảo cuộc thi. Đây chính là cơ hội cho các em thể hiện niềm say mê, yêu thích với bộ môn thể thao đầy quyến rũ này. Cô Tuyết Mai cho biết thêm: “Aerobic là môn thể thao hoàn hảo, kết hợp vận động toàn cơ thể với âm nhạc, rất có lợi cho trẻ về mặt sức khỏe, giúp tăng cường và cải thiện hệ thống hô hấp, tim mạch, phát triển cơ bắp, tăng khả năng nhận thức, giúp trẻ tự tin, sáng tạo hơn. Hi vọng qua giải này, chúng tôi sẽ tuyển chọn được những em giỏi đi thi quốc tế.”

Trẻ tự tin hơn với Aerobic

Huấn luyện viên Đặng Thành Lân, CLB Họa Mi thuộc Trung tâm thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng cho biết: bộ môn Sport Aerobic đang dần phát triển trong các lứa tuổi. Học từ tuổi nhi đồng, các em được phát triển toàn diện về thân thể, săn chắc, độ dẻo. Về trí óc, các em học được tính kiên trì, chăm chỉ, phản ứng nhanh. Ở các trung tâm thể dục thể thao, các bé được học những bước cơ bản của bộ môn Sport Aerobic, dần phát triển lên ở mức độ khó nhưng phù hợp với lứa tuổi các em.

Aerobic là môn thể thao đòi hỏi khả năng trình diễn những chuyển động mạnh mẽ, hiện đại và liên tục, mang đặc trưng của những vũ điệu truyền thống. Một bài biểu diễn Sport Aerobic thông thường phải thể hiện được các chuyển động liên tục, mềm dẻo, mạnh mẽ và thể hiện được các bước thể dục nhịp điệu cơ bản. Sự phối hợp của các bước nhảy cơ bản với các mẫu chuyển động tay được thực hiện với âm nhạc tạo nên động lực, nhịp điệu và các chuỗi chuyển động tương tác cao và thấp một cách liên tục.

Do vậy, bài diễn phải thể hiện được ấn tượng về aerobic và không phải là một tập hợp các động tác thể dục nhịp điệu thông thường, vì đây là môn thể thao mang tính động lực và đầy sáng tạo. Thông thường, đánh giá một bài biểu diễn Sport Aerobic thường dựa trên tiêu chí nghệ thuật và tiêu chí thực hiện.
Aerobic - sân chơi mới hấp dẫn thiếu nhi 2
Đội Trung tâm TDTT Hai Bà Trưng

Cuộc thi “Giải Aerobic thiếu nhi Hà Nội 2013 – Cúp Izzi ngon” được phân theo 2 lứa tuổi: 4-6 tuổi; 7-9 tuổi. Mỗi đội có 8 vận động viên chính thức, phải có một vận động viên nam (nhằm khuyến khích nhiều nam tham gia). Với hai nội dung thi đấu là bài Aerobic quy định và bài Aerobic tự chọn. Thời gian thi 2 phút - 10 giây, nếu quá sẽ bị trừ điểm theo luật Aerobic của Liên đoàn thể thao.

Chị Trần Minh Thanh, phụ huynh em Cẩm Thơ hào hứng kể, con gái chị (7 tuổi) tham gia CLB Aerobic của Trường thể thao thiếu niên 10/10 (Quận Ba Đình, Hà Nội) mới tập Aerobic được 1 năm mà cơ thể đã thay đổi hẳn, dáng đẹp, eo thon, đặc biệt chưa bao giờ ốm, lúc ngồi học lưng thẳng. Gia đình muốn cho cháu học bộ môn này để có sức khỏe, dẻo dai, nhanh nhẹn. Chị Thanh vốn là giáo viên, sớm nhận biết con mình có năng khiếu nghệ thuật vì Cẩm Thơ rất thích xem nhảy, múa trên tivi, nghe nhạc bắt nhịp nhanh, và động tác rất mềm dẻo. Được học Aerobic cháu thích học đến nỗi không nghỉ buổi nào dù ngày nắng cũng như mưa, rét mướt. Không chỉ có sức khỏe tốt, mà bé còn luyện tập được tính đồng đội, biết cách phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhóm. Dẫu có thoáng đôi lúc chị Thanh nghĩ lỡ có khả năng rủi ro xảy ra khi tập trong lúc bị tâm lý phân tán, song chị yên tâm vì chắc chắn huấn luyện viên chỉ hướng dẫn những bài tập phù hợp với lứa tuổi của cháu.

Bé Nguyễn Ánh Nguyệt (học sinh lớp 4F trường THCS Nghĩa Đô) nhí nhảnh kể, Aerobic giúp cháu được vận động tay chân, khỏe mạnh, được vui vẻ, thư giãn sau giờ học căng thẳng. Tham gia lớp tập Aerobic, cháu được mọi người yêu quý hơn, và quen thêm nhiều bạn mới rất thú vị.
 
Đại diện Ban tổ chức, ông Hà Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhãn hàng sữa IZZI bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi đồng hành và góp phần vào sự thành công của cuộc thi. Tôi hy vọng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các cháu thiếu nhi”.

Đồng hành cùng chương trình, nhãn hàng sữa IZZI đã hỗ trợ cung cấp sữa cho các đội, giúp các vận động viên nhí giải khát và góp phần đảm bảo sức khỏe cho các con thi đấu. Các nhân viên của nhãn hàng sữa IZZI luôn đến từ rất sớm và sát cánh cùng các đội để chuẩn bị cho các con được chu đáo.

Vòng chung kết Giải Aerobic thiếu nhi Hà Nội 2013 - Cup Izzi ngon vừa kết thúc (tối 1/6), các giải được trao như sau: Hạng mục mầm non: Giải nhất: Đội Nụ cười bé thơ - trường mầm non Huỳnh Cung; Giải nhì: Đội CLB Họa Mi; Giải ba: Đội Little Star - trường mầm non Lý Thái Tổ 2. Hạng mục tiểu học:  Giải nhất: Đội 10/10 - Trường TDTT 10/10, Giải nhì: Trung tâm TDTT Hai Bà Trưng, Giải ba: Đội Sunflower - Trường tiểu học La Thành.

Ông Nguyễn Thành Đoàn, Chủ tịch Công ty New Media (Công ty CP phát triển truyền thông Con đường mới), Phó Trưởng Ban thường trực giải Aerobic cho biết: “Để giải Aerobic quy mô hơn, mở rộng hơn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội, các cơ sở đào tạo, trường học, câu lạc bộ, và rất cần đẩy mạnh tuyên truyền tới cả các phụ huynh. Hiện bộ môn này số lượng huấn luyện viên chuyên sâu chưa có nhiều. Những năm sau, Ban tổ chức sẽ mời các huấn luyện viên đến tập huấn về luật trước khi diễn ra mùa giải. Hi vọng cuộc thi Aerobic sẽ trở thành sự kiện thường niên.

 Bá Ngọc

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top