Ai dám chi hơn 60 triệu đến Sơn Đoòng xem... một bộ xương?
GiadinhNet - Hầu hết các chuyên gia khi được hỏi về việc xây dựng cáp treo ở khúc sau hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đều cho rằng đó là sự lãng phí lớn vì đây là đoạn không hấp dẫn nhất của hang, trong khi đầu tư quá lớn. Giả thiết cũng được đặt ra là có hay không chuyện “lợi ích nhóm” ở việc xây dựng cáp treo cho khúc hang này?
Nếu chỉ đến gần cửa hang...
Nói về việc UBND tỉnh Quảng Bình làm dự án xây cáp treo tại khúc sau cách hang Sơn Đoòng 300m, PSG.TS Tạ Hòa Phương, Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam cho rằng: “Nếu đúng như thông tin từ cuộc họp ngày 4/11 của UBND tỉnh Quảng Bình là rút xây cáp treo trạm cuối cùng - vùng nguy hiểm nhất, chỉ làm trạm cách 300m với cửa hang cuối thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu, độ bền. Nhưng nếu họ tổ chức xây nhà, làm dịch vụ ở đó thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường cả trong hang và ngoài hang. Tuy nhiên, một thực tế mà những ai đã từng đến Sơn Đoòng đều có thể nhận thấy rằng, khúc cuối nơi họ dự định làm cáp treo vào chẳng có gì đáng xem, cũng không có gì đẹp”.
Theo PGS.TS Tạ Hòa Phương thì ở khúc cuối đó chỉ có bộ xương một con thú móng guốc hóa thạch nằm trên một quả đồi thạch nhũ nhỏ, nơi có rất nhiều viên (đá) ngọc động nằm lăn lóc. Khung cảnh du khách được thưởng lãm chỉ trong khoảng hơn 200m, mà chắc chắn số tiền bỏ ra sẽ không nhỏ. Nếu du khách đến bằng cáp treo và ngắm Sơn Đoòng qua những hình ảnh này, họ sẽ thất vọng. Sự thất vọng này sẽ lan truyền, người khác sẽ không đến đó. Sơn Đoòng sẽ mất đi giá trị đích thực của mình qua cách làm du lịch này. Trong khi đó, đầu tư tiền làm cáp treo quá tốn kém để khai thác một khúc hang ít hấp dẫn thì đó sẽ là việc đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí lớn.
“Hơn nữa, cách chỗ làm cáp treo 500m cũng có đường ô tô (đường nhánh phía Tây của đường Hồ Chí Minh) đi vào. Đường vào khúc hang cuối này cũng không phải là quá khó. Tôi nghi ngờ không hiểu vì sao lại làm cáp treo vào đó, nên khai thác tuyến khác để hiệu quả hơn, chẳng hạn như làm cáp treo cho hang Sơn Vòm”, PGS.TS Tạ Hòa Phương bày tỏ.
Một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi nghi vấn có “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng cáp treo Sơn Đoòng. Một chuyên gia nghiên cứu về địa tầng (xin giấu tên) cho biết: “Khúc cuối của hang Sơn Đoòng không hấp dẫn và cũng không có gì để ngắm. Không hiểu sao 3.000 tỷ lại được đầu tư làm cáp treo cho khúc hang kém hấp dẫn này? Điều này khiến người ta nghĩ đến lợi ích nhóm hiện hữu”.
Theo các chuyên gia, cái đẹp nhất của hang Sơn Đoòng là nằm trong chặng hang dài trên 8 km mà chắc chắn du khách nếu đi vào cửa sau sẽ không có điều kiện tiếp cận.
Nguy cơ mất danh hiệu Rừng Quốc gia
Một số trang web đã được thành lập để kêu gọi cứu giúp Sơn Đoòng- địa danh không thể phát triển du lịch đại trà dẫn tới hủy hoại tự nhiên, trong đó có trang nước ngoài với hàng vạn lượt người tham gia. UNESCO cũng đã có yêu cầu tỉnh Quảng Bình giải trình về dự án.
Ông Howard Limbert, thành viên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, trong 25 năm nay là người có công lớn để thế giới biết về hang Sơn Đoòng và thừa nhận Sơn Đoòng là động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là một phần của hệ thống ngầm nối hơn 150 động khác ở Việt Nam, tọa lạc gần biên giới với Lào. Việc biến Sơn Đoòng thành khu du lịch đại trà sẽ rất dễ làm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mất tên tuổi, UNESCO có thể sẽ cắt ngay danh hiệu. Để vừa khai thác vừa bảo tồn, tốt nhất là cần giữ nguyên hình thức khai thác như hiện tại. Hạn chế số lượng du khách vào hang, giữ nguyên hiện trạng và môi trường để giữ cho các thế hệ tiếp theo thì mới là phát triển bền vững được.
Anh Nguyễn Biên, cán bộ phát triển nhân lực, Trường Quốc tế Global, Hà Nội bày tỏ: “Xây cáp treo, mới đầu sẽ nhiều người đổ đến Sơn Đoòng như người hiếu kỳ đi xem vật thể lạ nhưng sau đó lượng khách sẽ giảm nhanh chóng vì khúc hang đó không hấp dẫn. Nhưng trước khi mất đi tính hấp dẫn đó, thì hàng nghìn người đổ đến khúc hang này sẽ gây nên tác hại ghê gớm, gây ô nhiễm môi trường, nhiều sinh vật có thể sẽ không còn tồn tại nữa, theo đó danh hiệu Rừng Quốc gia cũng sẽ không còn. Ai cũng nhìn thấy mối đe dọa của Intercontinental Đà Nẵng tới loài voọc chà vá ở Sơn Trà, khi rừng nơi đây bị phá nhiều, ô nhiễm môi trường thì hãy tha cho Sơn Đoòng”.
Một số chuyên gia được hỏi đều cho rằng, không thể vì lợi ích ngắn hạn mà hủy hoại Sơn Đoòng. Đây là di sản cần được phân khu để bảo vệ nghiêm ngặt. Sơn Đoòng và cả khu vực rộng lớn xung quanh đều nằm trong diện phải được bảo vệ nguyên trạng. Xây dựng cáp treo từ cầu Trạ Ang tới sát hông hang Sơn Đoòng là vi phạm Luật Di sản.
Đánh đồng du lịch là phá hoại di sản
“Sơn Đoòng bị tổn hại, ngành Du lịch Việt Nam sẽ mất đi vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Chúng ta cần bảo tồn nó như một di sản thiên nhiên đặc biệt, không chỉ của Quảng Bình, Việt Nam mà còn của thế giới. Tour du lịch không nên đánh đồng, đánh đồng sẽ phá tour có đẳng cấp cao. Thu hút khách đến cửa sau sẽ đánh mất Sơn Đoòng. Không thông minh, không ứng xử tốt, Sơn Đoòng sẽ mất giá trị”.
PGS.TS Tạ Hoa Phương
Bán rẻ tài nguyên
“Phát triển du lịch đại trà ở Sơn Đoòng khác nào “bán rẻ tài nguyên, bán rẻ tiềm lực của đất nước”. Nhiều người dồn dập đến Sơn Đoòng sẽ phá hủy di tích nhanh nhất, Sơn Đoòng sẽ bị mất tên, mất chắc chắn sẽ là một sự tàn phá. Thực tế thì hình ảnh du lịch Việt Nam cũng đang đi xuống điều đó minh chứng lượng khách đến nhiều điểm du lịch giảm do phát triển du lịch thiếu bền vững”.
Ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Công ty Actice Travel Asia
Mai Hạnh
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.
Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11 - 15 đợt nắng nóng, có tháng mức nhiệt cao nhất 39 - 41 độ C.
Ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Thời sự - 5 giờ trướcÔng Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).
Sun Group và gần hai thập kỷ rực rỡ: Đi trước để bước xa hơn
Xã hội - 6 giờ trướcKhông làm một tuyến cáp treo đơn lẻ, không chỉ xây một công viên, resort hay đầu tư một sân bay... gần hai thập kỷ của Sun Group là cuộc trường chinh trên con đường "chẳng mấy ai đi" để kiến tạo những hệ sinh thái phát triển rực rỡ.
Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Những người phụ nữ sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có tính cách nhẹ nhàng, dễ gần và biết giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ.
Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.
Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước
Thời sự - 11 giờ trướcĐồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niên
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Với một số con giáp, chỉ cần kiên nhẫn, biết chờ thời điểm và chọn đúng hướng đi, họ hoàn toàn có thể sở hữu mảnh đất giá trị trước tuổi 50.
3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niên
Đời sốngGĐXH - Với một số con giáp, chỉ cần kiên nhẫn, biết chờ thời điểm và chọn đúng hướng đi, họ hoàn toàn có thể sở hữu mảnh đất giá trị trước tuổi 50.