Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba tuổi, con gái nghệ sĩ Chiều Xuân đã bộc lộ cá tính đặc biệt

Thứ ba, 04:46 14/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Từ năm ba tuổi, Hồng Khanh đã thể hiện thiên hướng âm nhạc. Cô bé hay hát và thích hát, kể cả những đoạn aria đầy thử thách. Nhưng điều khiến nghệ sĩ Chiều Xuân ngạc nhiên về con gái mình lại là khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa…

 

Nghệ sĩ Chiều Xuân và cô con gái tài năng Hồng Khanh (ảnh gia đình cung cấp).
Nghệ sĩ Chiều Xuân và cô con gái tài năng Hồng Khanh (ảnh gia đình cung cấp).

 

Hơn 20.000 người theo dõi trên Facebook

Những ai đã từng gặp Hồng Khanh đều có chung một cảm nhận thú vị xen lẫn sự ngỡ ngàng về cô bé 11 tuổi này. Tự tin, ăn nói lưu loát, gương mặt biểu cảm sinh động và luôn mang đến những bất ngờ cho người đối diện. Có lúc già dặn như một “bà cụ non”, nhưng ở tuổi vừa qua bậc tiểu học, Hồng Khanh vẫn bộc lộ những nét tính cách hồn nhiên, trong sáng và vô cùng đáng yêu.

Sự nổi tiếng của cô bé bắt đầu từ khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí vào năm 2013. Vẫn biết đó là “con nhà nòi” khi có bố là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và mẹ là diễn viên Chiều Xuân, nhưng xem Hồng Khanh biểu diễn ca khúc “Mama” trong vòng Giấu mặt, khán giả vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn tự tin hiếm có là điều mà khán giả nhớ nhất về cô bé, cho dù Hồng Khanh chỉ vào đến vòng Đối đầu. Chính vì vậy mà sau cuộc thi, sự nổi tiếng của Hồng Khanh thậm chí còn lớn hơn cả nhiều thí sinh vào sâu trong chương trình. Cô bé nhận được nhiều lời mời tham gia đóng quảng cáo, dự các sự kiện cùng mẹ. Trang Facebook cá nhân của Hồng Khanh hiện có tới hơn 20.000 người theo dõi và được nghệ sĩ Chiều Xuân xác nhận rằng, dù lập sau Facebook của mẹ, nhưng mỗi status của cô bé được đưa lên luôn có lượng like nhiều hơn cả mẹ.

Sinh ra trong một gia đình mà sự nổi tiếng kéo dài từ thời ông nội - nhạc sĩ tên tuổi Đỗ Nhuận- công chúng sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi Hồng Khanh có nhiều lợi thế để phát triển nghệ thuật. Thế nhưng, khả năng bộc lộ tố chất nghệ thuật ở Hồng Khanh cũng khác hẳn so với bố và chị gái. Ba tuổi, Hồng Khanh đã thể hiện thiên hướng âm nhạc. Cô bé hay hát và thích hát, kể cả những đoạn aria đầy thử thách. Nhưng điều khiến nghệ sĩ Chiều Xuân ngạc nhiên về con gái lại là khả năng nói năng và sử dụng ngôn ngữ. Chị bảo, so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì Hồng Khanh biết nói khá sớm. Có nhiều khi, chính chị cũng ngạc nhiên về cách dùng từ khá khúc chiết và gãy gọn ở con gái, dù chị không hề dạy. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, chị đã thường xuyên nhận được những nhận xét của cô giáo về cách mà Hồng Khanh nói và nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng. Lên đến tiểu học, độ triết lý của Hồng Khanh còn cao hơn nữa. Nghệ sĩ Chiều Xuân nhớ có lần cô giáo kể rằng, Hồng Khanh bị cô giáo gọi lên vì làm sai điều gì đó. Nhưng sau một hồi lý luận, “bà cụ non” đã khiến cô giáo không thể phạt được.

Nghệ sĩ Chiều Xuân bảo, vợ chồng chị nếu có nhiều thời gian để hướng dẫn, Hồng Khanh còn phát triển hơn nữa. Nhưng phần vì cả bố và mẹ đều bận rộn với công việc, phần vì trong quan niệm của chị luôn để con cái tự phát huy. Điều chị làm cho con là định hướng và hướng dẫn những cái căn cốt ban đầu, còn thực hiện như thế nào là phải do con vì nếu con không thích mà ép thì cũng không hiệu quả. Hơn nữa, Hồng Khanh vốn là cô bé cá tính, cái gì không thích là không ép được. Lúc nhỏ, cô bé được bố tập đàn piano nhưng được một năm thì cô bé chán, bỏ bẵng đi không tập nữa. Bố mẹ cũng không ép vì biết tính con rồi. Nhưng bẵng đi một thời gian thì gần đây lại thấy cô bé chăm chỉ tập, tự hát, tự đệm đàn và lên mạng soạn những đoạn nhạc ngắn để vừa đàn, vừa hát…

Thông minh cũng lo...

Tiếp xúc với Hồng Khanh mới thấy, cô bé không bao giờ ngồi yên một chỗ và học hỏi bất cứ cái gì mà cô bé thích. Ngoài những giờ học ở trường, cô bé luôn tìm cách “giết” thời gian bằng một việc gì đó. Mỗi khi đi đâu cùng mẹ, cô bé tự trang điểm và lựa chọn trang phục cho mình mà không cần ai giúp. Hồng Khanh tự tin: “Con học trang điểm được ba năm rồi đấy cô. Ở trường, mỗi khi có sự kiện, con chính là “chuyên gia trang điểm” cho các cô giáo, các bạn trong đội văn nghệ mà”. Nói rồi, Hồng Khanh mang ra hộp trang điểm lớn của mình để khoe với phóng viên, sau đó không quên tư vấn cho người viết cách thức trang điểm thế nào cho phù hợp với gương mặt.

Hỏi nghệ sĩ Chiều Xuân, có con gái nhanh nhảu, tự lập như thế này thì nhàn quá rồi, nhưng chị bảo, thực ra là mệt và vất vả hơn rất nhiều. Vì cô bé hiếu động và cái gì cũng muốn tìm hiểu tường tận. Nếu bố mẹ không có ở nhà thì cô bé sẽ tự lên mạng Internet mày mò. Nhưng nếu bố mẹ có ở nhà thì cũng không lúc nào được yên vì cô bé hỏi rất nhiều và nói cũng rất nhiều.

Cứ nghĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật thì sẽ được tạo điều kiện nhiều hơn, nhưng ngay cả việc làm một đĩa CD nhạc cho con, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng chưa có dịp để thực hiện. Nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết, vợ chồng chị không có nhiều thời gian và trong thâm tâm, chị cũng không muốn hướng con phát triển quá sớm.

Với khả năng ăn nói tốt, Hồng Khanh từng tham gia cuộc thi “Chủ nhân đất nước” và giành được giải Nhất, đồng thời ẵm luôn giải Hùng biện. Nổi tiếng sớm, nhưng Hồng Khanh chia sẻ rằng, cô bé không muốn được mọi người chú ý đến nhiều quá vì sẽ mất tự nhiên. Còn nghệ sĩ Chiều Xuân nói rằng, chị mừng khi thấy con tham gia nhiều hoạt động nhưng nên hiểu đó là thành tích ban đầu, là sự cọ xát cho con chứ không nên nghĩ nó là điều to tát. Cuộc sống còn dài lắm, con đường làm nghệ thuật vốn dĩ lại chông gai nên cần sự nghiêm túc và khổ luyện thì mới thành công được.

Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 5 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 12 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top