Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác kháng cáo xin hưởng án treo của hotgirl Trang Nemo

Thứ sáu, 14:47 08/09/2023 | Pháp luật

Xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của Trang Nemo.

Ngày 8/9, sau nửa ngày xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) cùng các đồng phạm, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo.

Theo HĐXX, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang , Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt các bị cáo thi hành án.

Bác kháng cáo xin hưởng án treo của hotgirl Trang Nemo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

“Tôi mới phạm tội lần đầu, không cho tôi cơ hội sửa đổi mà cho tôi đi tù. Cho tôi đi tù thì giải quyết được gì? Các nhân viên tôi sẽ như thế nào hay ra đường trộm cắp, lột đồ? Sự việc ai cũng thấy hết, bà Khanh thái độ như nào ai cũng thấy hết. Tôi giật khẩu trang mà cho tôi đi tù. Người ta phạm tội nhiều lần còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật còn tôi thì không. Mong HĐXX xem xét”, Trang Nemo trình bày.

Khi phiên xét xử gần kết thúc, bị cáo Phan Hoàng Nam mới xuất hiện tại tòa. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được lý do tới tòa trễ hơn so với giấy triệu tập 2 giờ đồng hồ. “Ý thức pháp luật của bị cáo rất kém”, vị chủ tọa nhắc nhở.

Về thương tích 3% của bà Khanh, thương tích này chưa xác định được do ai gây ra và thương tích được hình thành bên ngoài hay bên trong cửa hàng cũng chưa xác định được. Vì vậy, hành vi của các bị cáo không cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Phạm Lệ Khanh vẫn giữ nguyên quan điểm kháng cáo. Bà Khanh cho rằng, hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích", nhưng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử các bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" là chưa giải quyết triệt để.

Trước ý kiến này của bà Khanh, vị chủ tọa nhắc nhở: “Bà cũng không vừa, bà dùng điện thoại thông minh mà cư xử không văn minh. Bà cũng đe dọa, thách thức các bị cáo”.

Tự bào chữa cho mình, Trang Nemo cho rằng bản thân mới phạm tội lần đầu và mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Diễn biến mới vụ Trang Nemo hành hung người khác tại cửa hàngDiễn biến mới vụ Trang Nemo hành hung người khác tại cửa hàng

Sau khi kết thúc điều tra, VKSND quận 1 (TP HCM) đã giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang Nemo cùng 4 đồng phạm.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top