Bác sĩ BV Thống Nhất chiến đấu với COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 8
GiadinhNet - Để ứng phó kịp thời với tình huống các ca nhiễm COVID-19 tăng cao, TP.HCM đã thiết lập 12 bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Tại các bệnh viện này, công tác tiếp nhận, điều trị đã đi vào quy củ, nhờ sự nhập cuộc nhanh của đội ngũ các y bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện thuộc Sở Y tế T.HCM.
Bộ Y tế luôn hỗ trợ tích cực
Theo lãnh đạo một số bệnh viện dã chiến ở TP.HCM, bên cạnh sự đầu tư, quan tâm của Thành phố, Bộ Y tế cũng luôn hỗ trợ tích cực, nhất là việc điều động các chuyên gia, thầy thuốc giỏi đến sát cánh cùng địa phương điều trị.
Riêng tại chung cư tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) có 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với quy mô tiếp nhận được khoảng hơn 20.000 người là F0 (các bệnh viện dã chiến số 3, số 6-7-8). Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng đông đảo thầy thuốc đến làm việc tại các bệnh viện này. Công tác tổ chức điều trị đi vào bài bản, các bệnh nhân hợp tác để cùng chiến đấu với COVID-19.

Các thầy thuốc trong Bệnh viện Dã chiến số 8 chuẩn bị đi thăm, khám, động viên bệnh nhân.
PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đang tham gia điều hành tại Bệnh viện dã chiến số 8 cho biết: "Bệnh viện dã chiến số 8 nằm ở tầng 2 trong mô hình "tháp 4 tầng". Được sự quan tâm sâu sát và điều động của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất cử 120 bác sĩ, 250 điều dưỡng tham gia hỗ trợ chống dịch.
Căn cứ vào diễn biến dịch, bệnh nhân nhiều thì số y bác sĩ được điều động sẽ tăng theo. Bệnh viện dã chiến số 8 bắt đầu nhận bệnh từ ngày 13/7. Hiện đã có tổng cộng 137 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bình Dân hiện đã có 90 cán bộ, nhân viên. Theo kế hoạch chiều 18/7, Bệnh viện Bình Dân tiếp tục chi viện 97 người nữa".
Đến ngày 18/7, Bệnh viện Dã chiến số 8 đã nhận 2.317 ca bệnh COVID-19, còn rất nhiều bệnh nhân từ nơi khác đang muốn chuyển về. Quy mô Bệnh viện dã chiến số 8 tiếp nhận 3-4.000 ca nhiễm COVID-19. Phương tiện trang thiết bị tại đây đủ sức điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ đến trung bình. Bệnh viện rất được quan tâm của lãnh Thành phố, Bộ Y tế.

Các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khắc luôn cố gắng phục mọi khó khăn vì người bệnh.
Đang có triệu chứng nhẹ và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 8, bệnh nhân Nguyễn Văn T.H và Trần.H.Th cho biết, việc dùng các chung cư tái định cư chưa có người ở làm bệnh viện dã chiến là rất phù hợp. Tại đây các bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ các quy định của ngành y tế để sớm khỏi bệnh. Mỗi phòng rộng được bố trí từ 4 đến 6 bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân được đưa đến đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ. Hàng ngày, các bác sĩ vừa đi thực hiện các bước thăm khám như: Đo nhiệt độ, kiểm tra triệu chứng ho, sốt… Nếu có trường hợp chuyển nặng, bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng cấp cứu để các bác sĩ hội chẩn và đưa đi điều trị ở tầng cao hơn. Đa số bệnh nhân đều rất an tâm, phòng nào ở phòng đó.
Tiết kiệm từng phút vì bệnh nhân
Các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM như chạy đua với thời gian, nhân viên y tế, bác sĩ phải tiết kiệm từng phút vì người bệnh cả trong nước lẫn ngoài nước.
Luôn sẵn sàng khắc phục các khó khăn, PGS.TS Đỗ Kim Quế chia sẻ: "Chúng tôi tiết kiệm tối đa thời gian. Bác sĩ cũng đi phát đồ ăn đến từng người luôn vì có lúc bệnh nhận đưa về rất động, đến 500 người. Vừa phát cơm vừa tranh thủ hỏi han, thăm khám, nắm bắt kịp thời tình hình để có hướng xử lý ngay. Việc phát đồ ăn cũng phải thực hiện nghiêm các quy định 5K. Tất cả quy trình tiếp nhận, điều trị đều theo các quy chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế".

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất tại Bệnh viện dã chiến số 8.
Chuyển vào ở hẳn tại Bệnh viện Dã chiến số 8, suốt ngày mang trên mình bộ đồ bảo hộ, điều dưỡng Võ Thị Thủy Nguyên (Bệnh viện Thống Nhất) cho biết: "Có nhiều bệnh nhân ban đầu rất lo lắng. Nhưng các y bác sĩ đã kịp thời động viên ngay. Ba việc luôn được các nhân viên y tế tại đây nhắc người bệnh mỗi ngày là: Tinh thần phấn chấn; thực hiện ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa để nâng cao thể lực; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của ngành y tế. Như vậy thì cuộc chiến với COVID-19 mới nhanh được thành công.
Tại mỗi khu trong Bệnh viện Dã chiến số 8 các thầy thuốc còn lập nhóm Zalo kết nối tất cả các bệnh nhân. Hễ ai có bất cứ triệu chứng gì, thông báo lên nhóm đó là nhân viên y tế đến ngay lập tức để thăm khám và có các bước xử lý kịp thời giúp người bệnh".

Các bác sĩ đến thăm khám bệnh nhân tại khu cách ly.
BS.Thế Anh (Bệnh viện Thống Nhất) thấm mệt sau khi khám bệnh cho đông đảo bệnh nhân vừa trở về phòng nghỉ của mình cũng bộc bạch: "Các ca bệnh có đủ các tầng lớp nên mình phải áp dụng cả liệu pháp tâm lý lẫn y khoa để tư vấn, hướng dẫn và điều trị cho họ. Đặc biệt có người nước ngoài. Trong ngày 18/7 tôi đã trực tiếp khám cho 2 bệnh nhân người Nga và Slovakia. Họ chưa hiểu nhiều về các quy định điều trị của mình nên chúng tôi đã giải thích cặn kẽ và họ đã hợp tác rất tốt. Qua khảo sát thầy rằng, trong Bệnh viện Dã chiến số 8 này tổ chức hoạt động, điều trị rất bài bản".
Hà Văn Đạo - Diễm Hằng

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 6 ngày trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.