Bác sĩ 'thần đồng', tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi

| Sống khỏe

Theo sách Kỷ lục Guinness, Ambati từng được công nhận là bác sĩ trẻ nhất thế giới. Hiện tại, ông là chuyên gia nhãn khoa hàng đầu đang làm việc tại Mỹ.

Tốt nghiệp trung học năm 11 tuổi, đại học năm 13 tuổi và trường y năm 17 tuổi, Tiến sĩ Balamurali Ambati đã được công nhận là bác sĩ trẻ nhất thế giới năm 1995. Hiện ông là Trưởng khoa Nhãn khoa & Khoa học Thị giác tại Cơ sở Knight của Đại học Oregon (Mỹ). Ông cũng là bác sĩ nhãn khoa tại Viện Pacific Clear Vision và chủ tịch một công ty công nghệ sinh học.

Từ khi còn nhỏ, Ambati đã được đánh giá là "thần đồng, siêu nhân học thuật y khoa". Thậm chí có thông tin rằng Ambati có thể làm phép tính vi phân khi mới 4 tuổi.

Dù nhận được vô số lời ngợi khen, bác sĩ người Mỹ gốc Ấn Độ luôn giữ thái độ khiêm tốn. Ông nói rằng mình may mắn được trao tặng nhiều cơ hội và tốt nghiệp đại học sớm như vậy không phải là thành tựu lớn nhất của mình.

Vị tiến sĩ cho hay thành tựu lớn nhất của mình là nhìn thấy người bệnh mỉm cười sau phẫu thuật. "Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất, khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong tuần", ông trả lời EyeWorld.

Bác sĩ 'thần đồng', tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi - Ảnh 1.

Tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa Balamurali Ambati. Ảnh: Bala Ambati

Sinh năm 1977, Ambati cùng cha mẹ di cư từ Ấn Độ tới Mỹ khi 3 tuổi. Vào lớp Một đúng tuổi nhưng sau đó, cậu không ngừng “nhảy cóc” chương trình, tốt nghiệp trung học khi mới 11 tuổi. “Nếu đi theo con đường bình thường, tôi nghĩ mình sẽ rất chán. Tôi cảm thấy mình đang theo đúng tốc độ với môn toán học, khoa học, tiếng Anh và lịch sử”, thần đồng kể.

Năm 1989, Ambati cùng anh trai viết cuốn sách AIDS: Câu chuyện có thật: Hướng dẫn toàn diện nhằm giúp học sinh và sinh viên hiểu về căn bệnh đang lan tràn vào thời điểm đó. Khi sách xuất bản, Ambati mới 11 tuổi, anh trai Jaya 18 tuổi.

“Chúng tôi chứng kiến rất nhiều sự phân biệt đối xử với bệnh nhân AIDS, họ bị đuổi khỏi thị trấn, nhà cửa bị đốt phá. Chúng tôi muốn làm điều gì đó để giáo dục thế hệ trẻ, xóa tan những quan niệm sai lầm xung quanh căn bệnh này”, tác giả giải thích.

Sau 2 năm, Ambati tốt nghiệp Đại học New York, sau đó đăng ký học trường y.

Chặng đường học hành của thần đồng gặp nhiều trắc trở khi các trường e ngại vấn đề tuổi tác còn nhỏ của Ambati nhưng rồi ông cũng tốt nghiệp trường Y Mount Sinai năm 1999 ngay trước sinh nhật 18 tuổi.

Sau khi hoàn thành nội trú 3 năm về nội khoa và nhãn khoa, Ambati bắt đầu hành nghề y đồng thời tiếp tục nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ.

Năm 2006, Tiến sĩ Ambati một lần nữa hợp tác với anh trai mình - chuyên gia về võng mạc tại Đại học Kentucky để nghiên cứu quá trình hình thành mạch giác mạc.

Năm 2008, ông gia nhập Trung tâm Mắt Moran, thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật đục thủy tinh thể và các thủ thuật điều chỉnh thị lực khác. Ông từng lọt vào danh sách 100 bác sĩ nhãn khoa quyền lực nhất của tạp chí The Ophthalmologist.

Trong sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Ambati nhiều lần được vinh danh như nhận giải thưởng Nhà khoa học lâm sàng Ludwig von Sallmann, giải thưởng Troutman-Véronneau từ Hiệp hội Nhãn khoa châu Mỹ, giải thưởng IRDS…

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.