Bãi thải… “phi công trẻ”

| Xã hội

GiadinhNet - “Phi công trẻ” hầu hết là người lười lao động nhưng lại thích kiếm tiền nhanh, hưởng thụ cuộc sống tiện nghi. Họ ném đời mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, với cả những thú vui xác thịt lẫn thần kinh đến mệt mỏi, phờ phạc, tổn hao sức khoẻ. Thậm chí, có không ít “phi công trẻ”, đến khi tàn tạ rời khỏi cuộc chơi lại đớn đau với căn bệnh HIV/AIDS dày xéo…

Bãi thải…   “phi công trẻ” 1

Ông Chúc đang vớt xác một phụ nữ tự tử.T.V


Bản án lương tâm của “phi công trẻ”

Sàn nhảy được coi là “bãi đáp”, là một trong những chốn hẹn hò của các cặp đôi “đũa lệch”. Nơi đây qui tụ đủ mọi thành phần, người tốt kẻ xấu đều có cả. Chính nơi đây đã khiến không ít quí bà tan cửa nát nhà, còn đám trai trẻ bị bệnh tật bám víu hành hạ, nhiều tay chơi phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Trong chuyến đi công tác tại Bệnh viện Nhân Ái ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước vào những ngày đầu năm 2014 vừa qua, nơi đang chăm sóc điều trị miễn phí cho bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, chúng tôi có dịp tiếp cận với một thanh niên tên Trần Văn T. (27 tuổi, xin giấu tên) quê Tây Ninh bị nhiễm HIV. Suốt buổi trò chuyện, giọng nói của T liên tục bị đứt quãng, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu rướm lệ. Anh nói, do chuyện cơm áo, gạo tiền lúc nào cũng đè nặng, nên sa vào vòng xoáy đồng tiền của một quí bà luống tuổi ở quận 3. Qua những lần ăn chơi thác loạn, quan hệ theo kiểu bầy đàn với một đám quí bà do quý bà kia “dắt mối”, T đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. T. tâm sự trong ân hận: “Mình làm mình chịu đã đành, nhưng oan nghiệt và đau khổ nhất là cô bạn gái ngày đó đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Kiến trúc TP HCM cũng bị lây HIV từ mình sang. Từ khi phát hiện mình mang căn bệnh thế kỷ, cô ta bỏ xứ đi biền biệt, đến giờ gia đình cũng không biết cô ấy trôi dạt phương nào. Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay chắc cô ấy cũng không thể nào tha thứ cho em. Còn riêng bản thân em xem đó như là bản án lương tâm đối với chính mình”. Kể đến đây, T bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sau chuyến đi với câu chuyện day dứt đó, mới đây chúng tôi lại có dịp ghé qua trại cai nghiện cộng đồng Tiêu Vĩnh Ngọc ở xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Giữa buổi trưa oi nồng, khi các con nghiện khác đang dội nước ào ào vào người để cắt cơn nghiện thì Trúc “bò” (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) lại tựa mình vào gốc cây và liên tục rít thuốc. Trúc “bò” bảo mình đến với “nàng tiên nâu” từ năm 23 tuổi và vào đây cai nghiện chỉ vì con, bởi từ khi người vợ dứt áo ra đi thì anh xem đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, Trúc lọt vào mắt xanh của một quí bà kinh doanh đồ mỹ nghệ. Sau những lần nhảy nhót, ăn chơi hết kiểu ở các vũ trường, sau những lần thác loạn theo kiểu bầy đàn, tay chơi này bị nhóm quý bà ép dùng thuốc lắc, ma túy. Đến khi gia đình phát hiện thì Trúc đã trở thành “nô lệ” của ma túy tự bao giờ. Tan cửa nát nhà, vợ bỏ đi, con nheo nhóc, Trúc “bò” lê thân vào trại cai nghiện để ngẫm nghĩ về những tháng ngày “lái máy bay” ghê sợ của mình…  
 
Bi kịch sau những cuộc chơi

Sau chầu nhậu ở một quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10), những chiến hữu trong bàn khơi gợi lại những câu chuyện “thâm cung bí sử” ở chốn tình trường giữa quí bà và trai trẻ. Khuê “cháy” (28 tuổi) một tay “săn” có tiếng ở các quận, huyện vùng ven TPHCM nay đã “gác kiếm” vỗ ngực khi nói về “chiến tích” của mình.

Với kinh nghiệm từng trải, Khuê đã “lái” hàng chục “máy bay” luống tuổi, nhưng có lẽ hình ảnh bà N (45 tuổi) ngụ quận Bình Thạnh đến giờ vẫn còn lưu luyến trong đầu. Theo Khuê kể lại, bà N về sắc đẹp thì thuộc hàng hoa khôi nên được đám “phi công trẻ” phong là “nữ hoàng giường chiếu”. Không những vậy N còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành, nhưng khổ nỗi chồng bà từ khi mắc chứng bệnh nan y, chuyện chăn gối bị trượt dốc thảm hại. Ở cái tuổi hồi xuân rạo rực, vì giữ mình không được nên nữ doanh nhân này tìm đến những tụ điểm ăn chơi uống rượu giải sầu, nhưng mục đích chính là tìm “phi công” để giải toả những ẩn ức.
Theo lời Khuê “cháy”, mỗi lần đến sàn nhảy nhót, lắc lư nếu thấy sảng khoái là bà N cầm xấp tiền 200 ngàn dày cộm “bo” cho đám kép đang nhảy dưới sàn. Còn gã “phi công” nào hôm đó dìu bà N nhảy, đi qua đêm… là chắc chắn được bồi dưỡng phải từ “10 chai” (triệu) trở lên. Tháng 2 vừa qua, khi nghe tin “nữ hoàng giường chiếu” chết bởi căn bệnh HIV/AIDS, Khuê và những “kẻ săn tiền” khác muốn… rụng tim. Tất thảy đều mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối rồi rủ nhau đi xét nghiệm máu. May mắn kết quả của Khuê là dương tính nhưng một chiến hữu chết đứng khi bác sỹ cho biết đang mang trong người vi rút… trái sầu riêng. Bà N ra đi để lại người chồng già cũng đang mắc phải căn bệnh thế kỷ lây từ bà sang.

Ông Nguyễn Văn Chúc (58 tuổi), ngụ quận Bình Thạnh, người có thâm niên vớt xác gần 36 năm trên sông Sài Gòn cho biết vợ chồng ông đã cứu, vớt hàng chục phụ nữ nhảy xuống cầu Bình Lợi 1 tự tử, trong đó không ít bà dính vào cạm bẫy tiền tình. Vào những ngày cuối năm 2013, trong lúc cả nhà ông Chúc đang chuẩn bị cơm chiều thì bất ngờ nghe tiếng truy hô “cứu cứu” của người dân, ông Chúc và vợ cho thuyền máy lao ra giữa dòng nước xoáy vớt được người phụ nữ 43 tuổi ngụ quận 10. Trấn tĩnh trong giây lát, nạn nhân cho biết trong lúc chồng đi công tác ở nước ngoài nhiều tháng, do thiếu thốn tình cảm, bà tìm đến chốn đèn mờ cặp với một gã “trai bao” để giải quyết nhu cầu sinh lý. Khi nghe tin chồng sắp về mà cái thai gần 4 tháng với gã “phi công” đang lớn dần người phụ nữ này hoảng hốt. Không biết sẽ phải thanh minh thế nào nên bà mới tìm đến cái chết để chuộc lỗi.

Vòng xoáy nhục dục và tiền bạc đã dẫn đến nhiều tấn bi kịch gia đình. Khi bị lộ diện, nhiều quí bà cùng chồng dắt nhau đem đơn ra tòa án ly dị. Họ ra đi là để giải thoát, không bị ràng buộc lẫn nhau, nhưng sự mất mát, vết thương lòng luôn cứa tim của những đứa con mà họ đã rứt ruột sinh ra, những người thân mà họ có trên cuộc đời.
 
Quốc Định
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.