Bắt đối tượng truy nã do buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

| Pháp luật

Chiều 4/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), đối tượng bị truy nã về hành vi “Buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả ở An Giang Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả bán ra thị trường thu lời bất chính Thuê kho xưởng sản xuất hàng chục ngàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả

Theo điều tra, tháng 6/2022, Nhớ cấu kết với Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Nhớ bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả đã đóng chai, thùng car-ton, tem giả các nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật nổi tiếng trên thị trường cho Huẩn bằng cách ký gửi hàng hóa qua xe khách.

Bắt đối tượng truy nã do buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả - Ảnh 1.

Đối tượng Nhớ.

Sau khi nhận được hàng, Huẩn đem về nhà riêng dán tem giả, đóng thùng rồi bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Đến ngày 23/12/2023, khi đang thực hiện hành vi sản xuất hàng giả, Huẩn bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang, thu giữ 2.458 chai thuốc bảo vệ thực vật giả, trị giá trên 510 triệu đồng.

Bắt đối tượng truy nã do buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả - Ảnh 2.

Đối tượng Huẩn (bìa phải) và số thuốc bảo vệ thực vật giả bị Phòng CSKT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang.

Ngày 29/12/2023, Huẩn đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 3/7/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện Nhớ bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 16/7/2024 đã ra quyết định truy nã.

Sau thời gian lẩn trốn, Nhớ bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt được khi đang ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào đầu tháng 9/2024, di lý về Bạc Liêu để điều tra, xử lý theo quy định.

Phút giáp mặt đối tượng trốn truy nã hơn 30 nămPhút giáp mặt đối tượng trốn truy nã hơn 30 năm

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, khi bị bắt, Dương Văn Dũng rất bất ngờ nhưng không có phản ứng gì, chỉ trình bày: “Tôi bị bệnh, phải đối xử thế này...”.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.