Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bát nháo dịch vụ coi xe lễ hội

Thứ sáu, 15:26 19/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Đi lễ đầu năm, ngán ngẩm nhất chuyện thu tiền vé xe lễ hội. Cứ mạnh ai nấy làm, chẳng theo quy định cụ thể gì cả; thậm chí thu tiền rồi, vé cũng chẳng đưa…”, chị Hồng Phú, 40 tuổi vừa đi đền Sóc Sơn về phàn nàn.

Đền Cao nằm giữa 2 xã An Sinh và Thượng Quận
Đền Cao nằm giữa 2 xã An Sinh và Thượng Quận

Nằm giữa 2 xã An Sinh và Thượng Quận (huyện Kinh Môn-Hải Dương) đền Cao An Phụ là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu và phu nhân là Thiên đạo Quốc Mẫu. Do đền nằm giữa 2 đường lên đền Cao An Phụ có 2 ngã khác nhau.

Theo đó, đường lên đền Cao An Phụ chia thành 2 lối, An Sinh và Thượng Quận. Cũng chính vì lẽ đó, hoạt động thu phí trông coi xe cho khách thập phương cũng lộn xộn, bát nháo.

Ngay gần bãi xe, BQL di tích có treo biển thông báo giá gửi xe máy,xe đạp, xe ô tô rất công khai
Ngay gần bãi xe, BQL di tích có treo biển thông báo giá gửi xe máy,xe đạp, xe ô tô rất công khai

Bác Lê Hữu Minh, 55 tuổi (thành phố Hải Phòng) kể: "Trên bảng thông báo niêm yết giá tại bãi gửi xe có ghi 3.000đ/xe máy/lần gửi nhưng khi tôi đi xe máy từ phía An Sinh vào, qua quẹt thẻ từ thì bị thu 10.000đ/lượt".

Cũng giống trường hợp bác Minh, chị Hoàng Ngọc Lan nhà ở Ninh Giang (Hải Dương) bức xúc nói: “ Tôi thấy trên bảng thông báo niêm yết giá ở bãi gửi xe có ghi xe máy 3.000đ/lượt nhưng khi thu tiền, trạm trông coi xe ở phía Thượng Quận vẫn thu của tôi 7.000đ. Thấy thế, tôi thắc mắc thì tổ coi xe nói họ chỉ đi làm thuê, bảo sao làm vậy chứ không biết được cái thông báo kia”.


Du khách bức xúc trước việc thu tiền trông coi xe không đúng bảng giá niêm yết

Du khách bức xúc trước việc thu tiền trông coi xe không đúng bảng giá niêm yết

Theo cuống vé chị Lan đưa, trên vé có đề tên UBND xã Thượng Quận và BQL di tích Kinh Môn, Khu di tích đền Cao An Phụ nhưng dấu treo trên cuống vé lại là công ty TNHH MTV TM& DV Phương Nam. Ngay biển số xe cũng không ghi cụ thể mà thay vào đó là ký hiệu khó hiểu X3-10; ngày-tháng-năm cũng không ghi…”.

Trước những phản ứng, thắc mắc của du khách về việc công ty Phương Nam thu tiền vé xe không đúng niêm yết công khai ở đền, Chủ tịch UBND xã Thượng Quận cho biết: “Việc thu tiền trông coi xe hay vé tham quan đền Cao là do BQL di tích thuộc huyện Kinh Môn thực hiện. Xã Thượng Quận chỉ hỗ trợ về công tác an ninh trật tự tại khu vực đền. Còn về dấu treo của công ty Phương Nam trên cuống vé của UBND xã Thượng Quận, làm sao có thể có chuyện đó được nhỉ?”.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Quận tỏ ý ngạc nhiên khi dấu treo công ty Phương Nam đóng trên cuống vé của xã
Lãnh đạo UBND xã Thượng Quận tỏ ý ngạc nhiên khi dấu treo công ty Phương Nam đóng trên cuống vé của xã

Tại đền Sóc Sơn (Hà Nội), theo phản ánh của nhóm giáo viên trường THCS thuộc quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa đi lễ về, khi vào tham quan khu vực đền, cả đoàn đã phải trả cho mỗi xe ô tô gửi là 90.000đ.

Cụ thể, khu đền, chùa ở Sóc Sơn có ba điểm tâm linh: chùa Non Nước (chùa mới ngay cổng đền Sóc), đền Sóc và khu vực tượng đài Thánh Gióng.

Khi xe đã vào bãi gửi xe của khu quần thể đền, chùa Sóc Sơn (Hà Nội) đầu tiên Ở mỗi khu vực này lại có một điểm trông coi xe. Vì thế, khi xe khách vào đây, mỗi xe lại phải trả thêm 30.000đ/lần.

Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe ra vào bãi An Sinh và Thượng Quận để lên đền Cao dâng lễ.
Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe ra vào bãi An Sinh và Thượng Quận để lên đền Cao dâng lễ.

Dù gửi xe vào khu vực đền Sóc Sơn nhưng khi tới Chùa Non Nước xong, du khách muốn sang đền Sóc và tượng đài Thánh Gióng thì phải quay lại lấy xe đi lối khác.

Rõ ràng xe vào trong khu vực rồi nhưng để đi được hết các điểm tham quan trên, du khách vẫn phải tiếp tục móc tiền lần nữa cho gửi xe.

Anh Hùng, 40 tuổi, giáo viên trong đoàn nói: “Tính trung bình, mỗi xe ô tô chở khách ghé qua khu đền chùa Sóc Sơn để thắp hương phải trả mất 90.000đ/3 lần gửi (chưa kể nếu gửi quá 120 phút thì mất thêm tiền?). Trên vé gửi xe có ghi mục giờ xe vào, giờ xe ra nhưng thực tế khi xe vào gửi, người coi xe cũng không ghi giờ. Nhưng tới khi xe gửi lâu quá (vượt quá 120 phút thì họ lại bắt đóng thêm tiền quá giờ). Đi lễ đã bực vì bị trả nhiều lần gửi xe, nay lại nộp thêm 10.000đ quá giờ, ai cũng thấy bực bội, khó chịu. Kiểu kiếm chác tận thu này có lẽ chỉ có ở đền Sóc Sơn".

“Cũng cách đây vài ngày gia đình tôi đi lễ ở chùa Phù Liễn (Thái Nguyên), giá gửi xe ô tô không giới hạn thời gian chỉ có 10.000đ/lần gửi. Thậm chí, tổ dịch vụ trông coi xe còn nhắc nhở ‘Tùy tâm của du khách, không bắt buộc trả tiền” làm du khách đến lễ Phật lòng thấy hoan hỉ”, anh Hùng chia sẻ.

Về việc thu tiền gửi xe quá nhiều ở khu vực đền chùa Sóc Sơn, tổ dịch vụ trông xe cho biết “Tết thì phải thu như thế, chúng tôi cũng chỉ làm thuê cho họ thôi!” (?).

Cũng chung cảnh mở dịch vụ trông coi xe lễ hội, tại đền Đồng Bằng (Thái Bình), đền Trần (Nam Định), đền Mẫu (Hưng Yên), giá cho mỗi xe ô tô gửi 30.000đ/xe.

Còn tại đền Tiên La(Hưng Hà, Thái Bình), xe gửi không mất phí. Tuy nhiên, lạ một điều, hầu hết các điểm thu tiền gửi xe lại không trao vé khiến du khách kinh ngạc lo ngại “lỡ có mất xe thì tính đền sao?”.

Minh Lý- Đức Tùy/Báo GIa đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng

Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Từ ngày 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.

Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Đời sống - 9 giờ trước

Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường xe khách cho dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), dịp 30/4 và 1/5. Dịp này các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường tổng cộng 500 xe.

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Đời sống - 10 giờ trước

Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Pháp luật - 11 giờ trước

Tổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?

Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.

Top