Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé hướng nội dễ bị nhầm là nhút nhát

Chủ nhật, 09:00 27/01/2013 | Gia đình

Bé nhút nhát sợ bị phán xét một cách tiêu cực, trong khi người hướng nội chỉ đơn giản là không thích quá nhiều kích thích hay va chạm trong cuộc sống.

Hãy tưởng tượng, có khách đến nhà, mẹ bảo bé hai tuổi ra chào bác. Nếu bé hớn hở chào, miệng cười tươi, cả hai bố mẹ cùng mừng khen con ngoan lắm. Ngược lại nếu bé cứ bám chặt lấy mẹ không chào mà còn khóc toáng lên, thế là cả nhà được dịp thanh minh rằng bình thường cháu ngoan lắm thế nhưng cứ có người lạ là co rúm vào, nhát lắm. Tội cả bố mẹ lẫn bé con, ai cũng nghĩ mình có lỗi.

Khi đứa trẻ chào đời cho đến lúc trưởng thành là cả một quá trình dài để học cách thích nghi với môi trường sống và trở nên độc lập. Trẻ dưới sáu tuổi thường chọn làm việc một mình nhiều hơn làm việc nhóm, từ sáu tuổi trở lên trẻ cần bạn bè nhiều hơn và thích học cùng các bạn, đến khi vào cấp ba, bạn bè trở nên quan trọng hơn cả gia đình.

Như thế có nghĩa là nếu trẻ mầm non khóc khi đi học, đi đến chỗ lạ, gặp người lạ mà không thích, không hiểu, không thấy thân thiện với mình và không biết phải làm thế nào, trẻ có thể chọn cư xử khác với bình thường. Lúc đó bạn nên tôn trọng trẻ, giải thích cho trẻ và nếu cần làm theo điều trẻ muốn, xét cho cùng con bạn quan trọng hơn bất cứ ai khác.

Bé hướng nội dễ bị nhầm là nhút nhát 1
  Ảnh minh họa: Blog.gigmasters.com.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng con mình nhát và không biết phải làm gì để thay đổi con. Trước tiên bạn cần phân biệt xem con nhát hay bé có tính cách hướng nội.

Theo tiến sĩ tâm lý của Đại học New York, Elaine Aron, khoảng 70% những đứa trẻ sẽ phát triển theo chiều hướng nội. Những người hướng nội cẩn thận, nhạy cảm, dễ nắm bắt cái mới, kiên nhẫn, sâu lắng... như các nhà bác học, họa sĩ, nhà thiết kế, nhà văn. Họ cảm nhận cuộc sống sâu sắc, tinh tế và không cần nhiều để cảm thấy hạnh phúc.

Vậy nếu con bạn là người hướng nội đó là một điều tuyệt vời và chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Xã hội ngày nay đề cao những tiêu chuẩn của tính cách hướng ngoại, nhưng cũng như bất cứ điều gì khác trên thế giới, mọi thứ đều có hai thái cực do đó người hướng nội và người hướng ngoại luôn bổ trợ cho nhau để tạo nên những điều hoàn hảo.

Tuy nhiên, hướng nội và nhút nhát lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kagan, nhà nghiên cứu tâm lý học của khoa y Đại học Havard trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng nhút nhát là một căn bệnh di truyền. Nếu quá nghiêm trọng sẽ dẫn đến hội chứng trầm cảm và căn bệnh sợ giao tiếp xã hội. Người nhút nhát sợ bị phán xét một cách tiêu cực, trong khi người hướng nội chỉ đơn giản là không thích quá nhiều kích thích hay va chạm trong cuộc sống.

Nếu bé nhút nhát do tác động của môi trường, như trải qua khủng hoảng về tâm lý, bị dọa nạt, thiếu thông tin, không có cơ hội thực hành các kỹ năng xã hội, không có cơ hội để hiểu chính bản thân mình dẫn đến luôn bị phụ thuộc là những điều các bậc cha mẹ có thể tự thay đổi và điều chỉnh để giúp con mình.

Ngay từ khi sinh ra, hãy tập các thói quen tôn trọng bé dù là những điều nhỏ như thông báo cho bé “Con nhìn này, chậu tắm của con đấy, mẹ đổ đầy nước ấm áp rồi, đầu tiên mẹ rửa mặt cho con nhé, rửa hai mắt trước này, rồi đến má này, rồi đến mũi này....”. Khi bạn làm thế, bạn vừa giúp con nhận biết cơ thể mình, học vốn từ vựng, học giao tiếp và quan trọng nhất là bạn đang truyền thông điệp “Đây là con, mẹ chỉ đang giúp thôi và mẹ rất vui vì con bằng lòng để mẹ giúp.”

Khi trẻ lớn hơn cho trẻ lựa chọn “Hôm nay con thích ăn cơm thịt hay cơm cá?” "Cuối tuần con thích về thăm ông bà hay đi thăm bạn con?", "10 phút nữa là đến giờ đi ngủ, con sẽ tự tắt đèn hay con muốn mẹ giúp?"... Luôn để trẻ quyết định những việc liên quan đến bản thân trong chừng mực có thể. Khi đứa trẻ được giúp xây dựng sự tự tin từ bé, hiểu mình, hiểu các ranh giới, hiểu cách ứng xử xã hội, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác sẽ không bao giờ là em bé nhút nhát.

Luôn giúp bé chuẩn bị tâm lý trước mọi việc để bé hình dung chuyện gì sắp xảy ra, giúp bé làm quen và trải nghiệm với các tình huống xã hội khác nhau để tăng vốn sống. Dịch vụ trao quà của ông già Noel là một ví dụ, bố mẹ thì tưởng con mình sẽ thích trong khi các em bé thì sợ rúm người. Nếu bạn đã giải thích cho bé về ông già Noel, về bộ quần áo đỏ rực, về bộ râu dài, cho bé xem ảnh hay clip trên internet đồng thời các ông già Noel được học về tâm lý trẻ, không vội vàng cho xong việc thì các em bé đã có một kỷ niệm đẹp.

Do đó nếu bạn đã là những ông bố bà mẹ tuyệt vời, đã tạo mọi điều kiện và giúp đỡ con hết mình mà bé vẫn nhút nhát thì tốt nhất bạn nên cho bé đến gặp bác sĩ tâm lý để được trợ giúp càng sớm càng tốt. Đối với trẻ không phải cứ ăn ngon mặc đẹp là đủ mà sức khỏe tinh thần mới là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của bé cả hiện tại lẫn về lâu dài.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con - 48 phút trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Sống cùng con trai khi về già tưởng là chỗ dựa bình yên, nhưng thực tế đã khiến ông phải thay đổi cách sống.

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Khoa học thần kinh chỉ ra: Bàn tay càng linh hoạt, não bộ càng phát triển – và dấu hiệu này đã xuất hiện từ những năm đầu đời của trẻ.

Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người trông "xoàng xoàng", sống lặng lẽ, ít phô trương nhưng bên trong lại sở hữu năng lực đáng nể.

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Nghi ngờ con dâu ngoại tình khi cháu nội sinh ra có màu mắt khác thường, mẹ chồng yêu cầu xét nghiệm ADN. Không ngờ, kết quả lại phơi bày bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm của chính bà.

Không khí gia đình căng thẳng vì bố mẹ can thiệp quá sâu chuyện vợ tôi dạy con

Không khí gia đình căng thẳng vì bố mẹ can thiệp quá sâu chuyện vợ tôi dạy con

Gia đình - 15 giờ trước

Việc nuôi dạy con cái vốn đã là một hành trình đầy thử thách, nhưng nó sẽ trở nên mệt mỏi gấp bội khi có sự can thiệp quá sâu từ phía bố mẹ chồng.

Mắc kẹt trong cuộc sống bất hạnh? Có thể bạn chưa biết cách hoá giải đúng cách

Mắc kẹt trong cuộc sống bất hạnh? Có thể bạn chưa biết cách hoá giải đúng cách

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng bất hạnh là số phận, nhưng thực tế có những chuyện âm thầm kéo chúng ta vào vòng lặp mệt mỏi mà không hay biết. Nếu sớm nhận ra và hoá giải đúng cách, cuộc sống có thể thay đổi theo hướng nhẹ nhàng và an yên hơn.

Sau tuổi 40, người khôn ngoan không còn 'cả nể' nhận lời dự 3 kiểu tiệc tùng này

Sau tuổi 40, người khôn ngoan không còn 'cả nể' nhận lời dự 3 kiểu tiệc tùng này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, người khôn ngoan dần hiểu rằng thời gian không còn là thứ để tiêu xài tùy tiện. Đặc biệt sau khi nghỉ hưu, mỗi lời mời dự tiệc không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là một sự lựa chọn.

Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'

Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trẻ có IQ cao ngay từ nhỏ lại không hề "ngoan ngoãn" như cha mẹ mong đợi. Trái lại, các em thường hay khóc, hiếu động, tò mò quá mức và dễ bị gắn mác "khó nuôi".

Top