Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: "Mạnh mẽ lên con nhé!"

Thứ tư, 16:19 10/03/2021 | Xã hội

Cách đây 28 ngày, một bé sơ sinh thiếu cân bị mẹ bỏ rơi trên phố Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, nay đã được nhận nuôi.

Đứa bé bị bỏ rơi ngày 29 Tết

Chiều ngày 9/3, chính quyền phường Bồ Đề đã có mặt tại khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) hoàn tất thủ tục giao Nguyễn Phúc Minh An cho gia đình nhận nuôi.

Chia sẻ với tất cả mọi người đang có mặt, bác sĩ Vũ Thị Thu Nga - Trưởng khoa Sơ sinh xúc động nói về quá trình tiếp nhận bé Minh An từ người dân chuyển đến trong điều kiện sức khỏe vô cùng yếu ớt, đến nay bé chính thức trở thành người con của một gia đình đến xin nhận.

Theo bác sĩ Nga, đúng ngày 29 Tết vừa qua, người dân phát hiện bé ở ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé chỉ có dòng thư viết vội của người mẹ với nội dung: "Cháu tên là Nguyễn Minh Phúc An. Sinh 9 giờ sáng ngày 8/2/2021. Con bị sinh non thiếu tháng nhưng vẫn may mắn được sống, do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con có vòng tay yêu thương chăm bẵm như những đứa trẻ khác, được sống hạnh phúc khỏe mạnh, phát triển và học tập khôn lớn thành người…".

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 1.

Bác sĩ Nga vui mừng trước sự thiện tâm của gia đình đến đón bé


Khi tiếp nhận là lúc nửa đêm, thân nhiệt cháu bé bị hạ, cân nặng chỉ 1.9kg. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm cho con, thăm khám ban đầu xác định con bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh, đẻ non.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn và suy hô hấp đã ổn định. Đến nay sau 28 ngày, bé Phúc An hoàn toàn khỏe mạnh và may mắn nhất là đã được một gia đình đủ điều kiện đón nhận về làm con nuôi.

Nữ trưởng khoa nói trong sự nghẹn ngào: "Dù khoa tiếp nhận và điều trị nhiều trẻ sơ sinh nhưng bé Phúc An là trường hợp rất đặc biệt khi bị bỏ rơi vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Quá trình chăm sóc tại khoa, chúng tôi cũng có nhiều tình cảm với con, đặc biệt bây giờ con đã biết hóng chuyện, biết hờn dỗi…

Dẫu biết là vô cùng yêu quý, nhưng rất khó để các bác sĩ, điều dưỡng ở đây có thể nhận nuôi con. Vì thế, mong con về với gia đình mới, bắt đầu cuộc sống mới với mọi điều tốt đẹp nhất và luôn giữ liên lạc với các "mẹ" ở đây"..

Cặp vợ chồng hiếm muộn may mắn

Có mặt tại bệnh viện cùng với những người thân hai bên gia đình để nhận con, chị Hoàng Thị Thanh Th. và anh Vũ Đình L. (ở Gia Lâm, Hà Nội) không thể nói lên lời và tặng bó hoa đến các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện vừa qua đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cháu Minh An.

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 2.

Chị Th. xúc động khi nhận con

Chị Th, sẻ rằng: "Vợ chồng tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc con suốt một tháng qua. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, bố mẹ hứa sẽ chăm sóc con với những gì tốt nhất, chăm con khôn lớn thành người".

Chị cũng cho biết thêm, suốt 8 năm cố gắng chữa trị, mong mỏi để có đứa con nhưng chưa được, cách đây hơn 1 tuần chị biết được thông tin bé bị bỏ rơi không đến nhận nên đã liên hệ với chính quyền để làm thủ tục.

"Từ hôm nộp hồ sơ, ngày nào vợ chồng tôi cũng sống trong hy vọng, đến cách đây 1 tuần, biết hồ sơ mình chính thức được tiếp nhận, ngày nào tôi cũng ở đây đợi đến giờ về thăm con, mong ngóng từng ngày được bế con vào lòng", chị Thảo xúc động.

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 3.

Bác sĩ Nga đang chia sẻ với người mẹ về kinh nghiệm

Trước khi trao bé Phúc An cho gia đình, bác sĩ Nga dặn dò kỹ lưỡng hai vợ chồng nhận bé làm con nuôi, từ nhiệt độ phòng, từ cách cho ăn, chống nhiễm khuẩn…

Bác sĩ Nga cũng truyền đạt kinh nghiệm, không nên để nhiều người đến thăm nom, vì sẽ không tránh khỏi an toàn vệ sinh khi hôn lên má, tay chưa sát khuẩn….

Trong giây phút bàn giao bé Phúc An cho cặp vợ chồng may mắn, bác sĩ Nga giọng nghẹn: "Con về với bố mẹ mới, gia đình mới phải ngoan con nhé. Cố gắng mạnh mẽ lên con nhé".

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 4.
Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 5.
Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 6.

Lãnh đạo bệnh viện

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 7.

Thủ tục bàn giao

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 8.

Cặp vợ chồng vui mừng đón con

Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: Mạnh mẽ lên con nhé! - Ảnh 9.

Nữ trưởng khoa xúc động khi bàn giao con cho gia đình mới

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top