Bệnh tật hoành hành!
Giadinh.net - 12 ngày trước khi SEA Games 25 khai mạc, công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn “nước rút” của đội tuyển pencak silat Việt Nam lại bất ngờ gặp trục trặc. Một loạt VĐV chủ lực đang “cấm trại” của đội tuyển bất ngờ bị dị ứng, mẩn đỏ toàn thân.
Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh của VĐV Văn Toàn không những không thuyên giảm, mà còn có chiều hướng tăng nặng.
Sự bất thường ở đội tuyển silat được phát hiện từ hai tuần trước. Thời điểm đó, sau khi kết thúc một buổi tập và trở về phòng, tuyển thủ Huỳnh Thu Hồng bất ngờ nhận thấy trên cơ thể nổi nhiều nốt mẩn đỏ. Đến sáng hôm sau, những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan lên cổ, mặt và nhiều bộ phận khác của cơ thể gây ngứa ngáy khó chịu. Hồng được đưa lên phòng y tế của Trung tâm HLTTQG I khám. Kết quả chẩn đoán từ các bác sỹ: Hồng bị dị ứng thời tiết và được cấp thuốc chữa trị khoảng 3 ngày thì bệnh bắt đầu thuyên giảm.
Vừa thở phào với trường hợp của Thu Hồng, BHL đội tuyển lại nhận được thông báo từ 2 VĐV khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Trong 2 bệnh nhân mới có một người là VĐV dự bị đội tuyển và người còn lại là “niềm hy vọng vàng” của silat Việt Nam hạng 55kg, nhà VĐTG Trần Văn Toàn.
Một kế hoạch “chiến đấu” với căn bệnh dị ứng trong đội tuyển silat nhanh chóng được thiết lập. Văn Toàn và người đồng đội được cách ly điều trị để tránh lây bệnh. Điều khiến BHL đội tuyển “đau đầu”, là sau một tuần điều trị, trong khi người đồng đội cơ bản đã bình phục, thì những nốt mẩn đỏ của Văn Toàn lại xuất hiện dày hơn. Hầu như mọi lúc, Toàn đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. HLV trưởng Nguyễn Hải Anh cho biết: “2 ngày gần đây, Toàn còn có biểu hiện sốt cao. Chúng tôi đang rất lo lắng, liệu có phải anh chỉ đơn thuần bị dị ứng thời tiết, hay trong người còn tiềm ẩn một loại bệnh gì khác”.
Dù vậy, qua trao đổi cùng phóng viên, các bác sỹ tại Trung tâm HLTTQG I đều khẳng định: Căn bệnh đang hoành hành tại đội tuyển silat là dị ứng thời tiết. Có điều, trường hợp của Văn Toàn khá nặng và diễn biến phức tạp, nên phải mất nhiều thời gian theo dõi, điều trị.
![]() |
| Pencak silat Việt Nam đang phải đối mặt với căn bệnh dị ứng thời tiết. Ảnh: Minh Hoàng |
Lo cho SEA Games 25
“Văn Toàn sẽ vẫn lên đường tham dự SEA Games 25 theo đúng như kế hoạch” – HLV Hải Anh khẳng định. Tuy nhiên, sự chắc chắn này lại khiến dư luận thêm lo cho tham vọng của đội tuyển silat Việt Nam. Văn Toàn đang là đương kim VĐTG và không thể có sự thay thế xứng đáng ở hạng 55kg nam, đối kháng. Còn 12 ngày nữa đến SEA Games 25, nếu Toàn sang Lào trong điều kiện sức khỏe như hiện tại, thì cơ hội cạnh tranh của võ sỹ này sẽ là dấu hỏi rất lớn.
Với đặc thù riêng của môn silat, các nước trong khu vực đều đặc biệt coi trọng đấu trường SEA Games. Bởi vậy, lực lượng tham gia tranh tài đều là những VĐV tinh túy nhất. Năm nay, Indonesia sẽ là đối thủ rất mạnh, khi đội tuyển silat nước này đã đặt mục tiêu 7 HCV. Còn Thái Lan, Singapore đều đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.
Nếu cộng cả hạng cân của Trần Văn Toàn, silat Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 25 với 10 hạng cân đối kháng (4 nữ, 6 nam) và 2 nội dung biểu diễn. HLV Hải Anh cho biết: “Mục tiêu ban đầu của đội tuyển silat là 3 HCV. Nhưng nếu giành được 5 HCV, thì ngôi nhất toàn đoàn chắc chắn sẽ thuộc về silat Việt Nam”.
Hy vọng là như vậy. Nhưng trong bối cảnh khó khăn hiện tại, mục tiêu của silat Việt Nam xem ra không dễ thực hiện. Điều quan trọng trước mắt, là nhanh chóng chữa trị dứt điểm cho nhà VĐTG Văn Toàn, đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý có phần hoang mang vì dịch bệnh của cả đội tuyển. Chiến thắng chính mình, silat Việt Nam sẽ có cơ hội bước lên đỉnh cao tại SEA Games 25.
