Bị khởi tố vì mua vảy tê tê về bán kiếm lời

| Pháp luật

Thanh niên 29 tuổi ở Hà Tĩnh bị công an bắt quả tang khi đang chở 3 thùng xốp chứa vảy tê tê mang về bán.

Ngày 22/5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường (29 tuổi, trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.


Bị khởi tố vì mua vảy tê tê về bán kiếm lời - Ảnh 1.

Đặng Văn Đường bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Đêm 3/4, công an phát hiện Võ Quang V. (32 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều khiển ô tô chở theo Đặng Văn Đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe và kiểm tra.


Kết quả cho thấy trên xe có một số hàng hóa gồm 3 thùng xốp, bên trong đựng vảy tê tê với trọng lượng 15,8kg; 556 hộp bộ xịt phòng. Tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.


Bị khởi tố vì mua vảy tê tê về bán kiếm lời - Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đường nhận là chủ của số hàng hóa trên. Anh ta khai mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi tại bến xe khách thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) với mục đích về bán kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng trộm 462 con vịt đẻBắt tạm giam đối tượng trộm 462 con vịt đẻ

Số vịt trộm được, Nguyễn Văn Cảnh lùa ra đường lộ nông thôn rồi điện thoại kêu xe tải chở về nhà cất giấu.


Chồng 'hờ' hiếp dâm con riêng của vợ đến sinh conChồng "hờ" hiếp dâm con riêng của vợ đến sinh con

GĐXH - Đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu N. là con riêng của vợ từ năm 2018 đến năm 2023, dẫn đến nạn nhân mang thai và hạ sinh một bé trai.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.