Bị ngăn cản cúng bái, hai bố con sát hại người thân

| Pháp luật

GiadinhNet - Thấy anh trai mời thầy cúng làm lễ gần nhà mình, Na đã dùng đá và dao xua đuổi. Trong lúc xô xát, Na đã bị chính người thân của mình chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn Hạt Chả, xã Mậu Long, huyện Yên Minh (Hà Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 bố con ông Vàng Nhè Giàng (48 tuổi) và Vàng Nỏ Sình (26 tuổi) về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là ông Vàng Dũng Na (42 tuổi, trú cùng thôn Hạt Chả) - em trai ruột của đối tượng Vàng Nhè Giàng.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối 15/1, hai bố con Giàng mời thầy cúng đến đoạn đường gần nhà ông Vàng Dũng Na để làm lễ cúng bái. Thấy vậy, ông Na đã dùng đá và dao đuổi tấn công dẫn đến xô xát. Trong cơn điên cuồng, bố con Giàng đã dùng dao chém hàng chục nhát khiến ông Na tử vong.


Đối tượng Vàng Nhè Giàng. Ảnh: CTV

Đối tượng Vàng Nhè Giàng. Ảnh: CTV

Sau khi gây án, bố con Giàng bỏ về nhà. Đến ngày hôm sau, người thân tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện ông Na đã chết tại khu ruộng cạn cùng thôn (cách nhà khoảng 1km).

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Minh đã khẩn trương vào cuộc, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy: Nạn nhân chết do bị nhiều vết chém gây thương tích nặng dẫn tới tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được nghi phạm và bắt khẩn cấp 2 bố con là Vàng Nhè Giàng và Vàng Nỏ Sình khi đang lẩn trốn.

Được biết, giữa hai anh em Vàng Nhè Giàng và Vàng Dũng Na từng xảy ra tranh chấp về đất đai tại khu vực xảy ra án mạng.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.