Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ các sỹ quan chữa trị hiếm muộn: Một chương trình xã hội đầy nhân văn
GiadinhNet - Hiện Bộ đội Biên phòng đang triển khai kế hoạch hỗ trợ chữa trị hiếm muộn cho các sĩ quan hiếm muộn về đường con cái. Đây là một chương trình mang đậm tính nhân văn. Theo Thiếu tướng Lê Thái Ngọc- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Người mở đầu việc làm này là Trung tướng - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Võ Trọng Việt.
Qua những chuyến công tác tại các đơn vị cơ sở, ông phát hiện có khá nhiều sĩ quan muộn mằn về đường con cái. Trước tình hình ấy, đồng chí Tư lệnh nảy ra ý tưởng: Phải làm một điều gì đó giúp các sĩ quan này. Ông đã nêu vấn đề với Đảng uỷ Bộ Tư lệnh, và một nghị quyết về chính sách mang tính nhân văn đã được ra đời.
Qua thống kê, số lượng các sĩ quan có hoàn cảnh hiếm muộn từ 5 năm trở lên, sau khi lập gia đình là hơn 400 trường hợp. Các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhiệt liệt hoan nghênh, tích cực hưởng ứng chương trình này. Nhiều tỷ đồng đã được các cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp cho quỹ.
Tháng 4/2013, tại cuộc họp các cặp đôi hiếm muộn, hàng trăm gia đình đã đến dự. Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Việc triển khai chương trình này thể hiện sự quan tâm tới hạnh phúc của đội ngũ sĩ quan Biên phòng. Văn phòng Bộ Tư lệnh, các bệnh xá, trạm xá của Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chăm lo việc đi lại, ăn ở, nghỉ ngơi cho các cặp vợ chồng điều trị. Bộ Tư lệnh hỗ trợ mỗi cặp hiếm muộn 30 triệu đồng. Cặp nào quá tuổi, không còn khả năng sinh đẻ, cần nuôi con nuôi sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng”.
Khi chương trình được triển khai, chỉ trong vòng 10 tháng đầu, đã có 200 cặp vợ chồng đến Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ để đăng ký điều trị. Đã có 63 cặp có kết quả sinh nở tốt. Nhiều người vợ đang mang bầu và nhiều cặp đang tiếp tục điều trị đợt hai.
Đại uý Dương Đặng Hải (quê ở Nam Định) xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Hồng Vân đã lâu mà chưa có con. Hai anh chị đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn vô vọng. Có hai lần, chị đã chuyển phôi tại một bệnh viện nhưng đều thất bại. Đúng lúc anh chị cảm thấy tuyệt vọng thì có chương trình hỗ trợ chữa trị hiếm muộn về đường con cái của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cuối năm 2013, vợ chồng anh vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Điều may mắn đã đến, chị Vân chuyển phôi thành công. Sau 6 năm mòn mỏi chờ đợi, anh chị đã sinh được một bé trai nặng 3,8kg.
Thiếu tá Lưu Xuân Thắng (ở Đồn Biên phòng Xê Xan, tỉnh Kon Tum) kết hôn với chị Hà từ năm 2006, nhưng gần 10 năm sau ngày cưới, anh chị vẫn chưa có tin vui. Nhờ có chương trình hỗ trợ điều trị hiếm muộn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, anh Thắng và chị Hà đã được làm cha, làm mẹ.
Chương trình của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình sĩ quan hiếm muộn. Chủ trương mang đầy tính nhân văn đã góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Nhà văn Lương Sĩ Cầm

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 16 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.