Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế phối hợp với TP.HCM phát triển y tế

Thứ hai, 09:19 07/03/2016 | Y tế

GiadinhNet – Ngoài sự đổi mới về nhiều mặt trong lĩnh vực y tế đang được thực hiện trên bình diện cả nước bởi sự quyết tâm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, TP.HCM với sự dẫn dắt của Bí thư thành ủy Đinh La Thăng hứa hẹn có đột phá nhanh và mạnh hơn về hoạt động chăm lo sức khỏe người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang thúc đẩy tiến trình đổi mới hệ thống y tế nhằm giải quyết triệt để các khó khăn mà địa phương đối mặt, đồng thời nâng cao lợi ích người dân, cải thiện sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang thúc đẩy tiến trình đổi mới hệ thống y tế nhằm giải quyết triệt để các khó khăn mà địa phương đối mặt, đồng thời nâng cao lợi ích người dân, cải thiện sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Chiều 6/3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong đồng chủ trì Hội nghị phối hợp công tác giữa TP.HCM và Bộ Y tế trong nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực phát triển y tế tại địa phương này.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế - người từng 20 năm công tác trong ngành y tại TP.HCM, đã chia sẻ những khó khăn và nỗ lực vượt khó phi thường của đội ngũ cán bộ y tế TP.HCM trong suốt thời gian qua, những “thiên thần áo trắng” vì yêu nghề đã tận tụy phục vụ bất chấp đồng lương còm cõi.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đồng thời ghi nhận những kiến nghị của TP.HCM liên quan đến tốc độ thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư trang thiết bị tại bệnh viện mới xây dựng, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, tổ chức – bộ máy của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, cơ chế tài chính, quản lý giá thuốc, kinh phí đầu tư trang thiết bị cho BV vệ tinh khu vực phía Nam.

Người đứng đầu ngành Y tế Việt Nam cũng trao đổi thẳng thắng với các đại biểu tham dự hội nghị về các nỗ lực Bộ Y tế đang thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới hoạt động y tế trên bình diện cả nước, giúp y tế Việt Nam vừa bắt kịp xu thế chung của thế giới, vừa kiến tạo lợi ích tối đa và bình đẳng cho người dân, lại phù hợp với tình hình KT - XH đất nước hiện nay.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, những kiến nghị của TP.HCM về lĩnh vực y tế “không phải là quá lớn và sẽ giải quyết trong một sớm một chiều mà thôi”. Lý do của nhận xét này là vì hầu hết những khó khăn trong lĩnh vực y tế mà TP.HCM đang đối mặt (thông qua kiến nghị) đều nằm trong tiến trình đổi mới hệ thống y tế mà Bộ đang quyết tâm thực hiện với tốc độ nhanh nhất.

Đối với những vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng sau khi “vi hành” cùng Bộ trưởng Y tế đến BV Nhi Đồng TP.HCM (đang xây dựng), BV Chấn thương – Chỉnh hình và BV Quốc tế CITI (trước đây là BV Thành Đô), đã đưa ra các chỉ đạo đậm tính “mở lối, khai thông” trong lĩnh vực y tế.


Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cùng lắng nghe những khó khăn từ BV Quốc tế CITI tại Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangrila, được trình bày bởi cựu Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến, hiện là cố vấn BV CITI.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cùng lắng nghe những khó khăn từ BV Quốc tế CITI tại Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangrila, được trình bày bởi cựu Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến, hiện là cố vấn BV CITI.

Theo tân Bí thư thành ủy, vì lợi ích người dân, vì mục tiêu TP.HCM sẽ là đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chính quyền cần mau chóng “cởi trói” giúp các BV trên toàn địa bàn phát triển, đưa TP.HCM sớm thành “đầu tàu y tế” cả nước.

Vị Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tiếp nhận vao trò lãnh đạo TP.HCM còn khẳng định trong quá trình thực hiện vấn đề “cởi trói, giải phóng nguồn lực phát triển y tế”, nếu vướng mắc nằm ngoài phạm vi giải quyết của Bộ Y tế thì TP.HCM sẽ xin cơ chế đặc thù.

Hiện TP.HCM có 7 BV tự chủ tài chính, theo Bí thư Đinh La Thăng, số lượng Bv tự chủ tài chính phải gia tăng trong thời gian tới trong tinh thần “khuyến khích các cơ sở y tế công tự chủ tài chính”. Lý do của sự khuyến khích này là nhằm phục vụ người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Sắp tới, theo tân Bí thư thành ủy Đinh La Thăng, tất cả sự vụ liên quan đến VSATTP trên toàn địa bàn sẽ "truy vấn trách nhiệm" một địa chỉ duy nhất là Sở Y tế. Điều này khác biệt so với mô hình trên cả nước là 3 sở (Y tế, NN & PTNT, Công thương) cùng chịu trách nhiệm. Bí thư Thăng cũng nói thêm sẽ "giao thêm quyền cho Sở Y tế TP.HCM về vấn đề này".

Liên quan đến tình hình kết dư 1.000 tỷ đồng tiền BHYT tại TP.HCM hồi cuối năm 2015, Bí thư Thăng nói đó là chuyện không ổn chút nào, vì BHYT còn dư đồng nào là quyền lợi của người dân bị thiệt bấy nhiêu đồng ấy.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top