Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đinh La Thăng

Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù

Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet – Chiều 15/3, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra mức án 11 năm tù đối với ông Đinh La Thăng – cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN).

Ông Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm, xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường

Ông Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm, xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường

Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 21/12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP HCM - Trung Lương kết thúc tranh luận, 20 bị cáo được nói lời sau cùng. Ông Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm và xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường và thuộc cấp.

Ông Đinh La Thăng phản ứng với đề nghị mức án 10 - 11 năm tù

Ông Đinh La Thăng phản ứng với đề nghị mức án 10 - 11 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet - Bị cáo Đinh La Thăng không đồng ý với đề nghị mức án 10-11 năm tù cho sai phạm liên quan đến việc Bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, hy vọng HĐXX suy xét khách quan bản án.

Ông Đinh La Thăng: "Vào tù tôi mới biết hợp đồng tham gia đấu thầu bị làm giả"

Ông Đinh La Thăng: "Vào tù tôi mới biết hợp đồng tham gia đấu thầu bị làm giả"

Pháp luật

GiadinhNet - Bị cáo Đinh La Thăng khai, khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra ông mới biết hồ sơ của Công ty Yên Khánh làm giả để tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Ông Đinh La Thăng: "Cáo trạng nêu sai sự thật, quy chụp tôi"

Ông Đinh La Thăng: "Cáo trạng nêu sai sự thật, quy chụp tôi"

Pháp luật

GiadinhNet- "Cáo trạng nêu bị cáo và Hệ có mối quan hệ từ trước nên giới thiệu là mang tính suy đoán, không có căn cứ bởi có những bị cáo đến đây tôi mới gặp, chứ không tác động gì. Cáo trạng nêu như vậy sai sự thật, quy chụp tôi", bị cáo Thăng nói.

Xét xử ông Đinh La Thăng và 19 đồng phạm: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát

Xét xử ông Đinh La Thăng và 19 đồng phạm: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát

Pháp luật

GiadinhNet - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận hầu hết cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS), cho rằng cáo trạng chỉ đúng một phần.

"Út trọc" đã được ông Đinh La Thăng "ưu ái" thế nào?

"Út trọc" đã được ông Đinh La Thăng "ưu ái" thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet – Trong bản kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của ông Đinh La Thăng - cựu Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc cho phép công ty của Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc") mua quyền thu phí cao tốc để từ đó chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Phải nộp 600 tỷ nhưng vợ chồng ông Đinh La Thăng chỉ còn một căn hộ

Phải nộp 600 tỷ nhưng vợ chồng ông Đinh La Thăng chỉ còn một căn hộ

Pháp luật

Cục Thi hành án Hà Nội cho biết ông Đinh La Thăng phải nộp 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 vợ chồng ông chỉ còn một căn hộ chung cư là tài sản chung để thi hành án.

Chưa có kết quả cụ thể việc thu hồi tài sản bị án Đinh La Thăng

Chưa có kết quả cụ thể việc thu hồi tài sản bị án Đinh La Thăng

Pháp luật

GiadinhNet - Việc thu hồi tài sản của bị án Đinh La Thăng vừa được Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tiết lộ.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án phúc thẩm 18 năm tù

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án phúc thẩm 18 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet – Đại diện VKS Cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố tại toà đánh giá ông Đinh La Thăng giữ vai trò chính trong vụ án và ở phiên phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?

Được nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?

Pháp luật

GiadinhNet- Sáng nay (23/6) HĐXX cấp phúc thẩm vụ án PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank và mất trắng, kết thúc phần tranh tụng, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều 26/6.

Hôm nay, xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng vụ thất thoát 800 tỷ đồng

Hôm nay, xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng vụ thất thoát 800 tỷ đồng

Pháp luật

TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm nay mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ án làm thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại Oceanbank.

Ngày mai, xử phúc thẩm kháng cáo của em trai ông Đinh La Thăng

Ngày mai, xử phúc thẩm kháng cáo của em trai ông Đinh La Thăng

Pháp luật

GiadinhNet - Dự kiến ngày mai (5/6), phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến ông Đinh Mạnh Thắng và ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được xét xử.

Có gì mới trong phiên phúc thẩm vụ Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng?

Có gì mới trong phiên phúc thẩm vụ Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng?

Pháp luật

GiadinhNet - Nếu không có gì thay đổi thì ngày 5/6 tới, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land). Vụ án này có Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng cùng ra hầu tòa.

Y án 13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng

Y án 13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng

Pháp luật

Chiều nay, cấp phúc thẩm khẳng định tòa sơ thẩm tuyên Đinh La Thăng 13 năm tù là cần thiết, không nặng. Bị cáo không không có tình tiết giảm nhẹ.

Lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?

Lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Đinh La Thăng nói gì?

Pháp luật

GiadinhNet- Chiều nay, bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo khác trong vụ án Trịnh Xuân Thanh được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và tuyên án vào chiều 14/5. Bị cáo Thăng mong được chuyển tội danh.

Ông Đinh La Thăng ví von chuyện "tiền chồng, tiền vợ" tại tòa

Ông Đinh La Thăng ví von chuyện "tiền chồng, tiền vợ" tại tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Diễn biến tiếp theo của phiên tòa phúc thẩm vụ án Trịnh Xuân Thanh, ngày hôm nay (11/5), bị cáo Đinh La Thăng đã tự bào chữa bổ sung cho chính mình, đồng thời cho biết có đắn đo khi kháng cáo vụ án này.

Top