Bộ Y tế quan tâm sâu sắc tới mô hình quân - dân y kết hợp

| Y tế

GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014), đại diện Bộ Y tế đã có chuyến công tác đến với nhiều đơn vị quân đội ở phía Bắc. Bộ Y tế cũng đã có nhiều hành động thiết thực để tăng cường mối quan hệ thắm thiết giữa hai lực lượng quân và dân y.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế trao đổi với các chiến sỹ biên phòng tỉnh Cao Bằng. 	Ảnh: H. Phương
Bộ trưởng Bộ Y tế trao đổi với các chiến sỹ biên phòng tỉnh Cao Bằng. Ảnh: H. Phương

 

Quân đội luôn sát cánh với ngành Y

Trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc, lãnh đạo Bộ Y tế đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại Thái Nguyên. Tại đây, Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1 đã báo cáo tóm tắt với Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014 và công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội cùng nhân dân trên địa bàn Quân khu. Về đời sống kinh tế của lực lượng vũ trang nhân dân hiện tại đã được nâng cao. Bên cạnh các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ giữ gìn an ninh tổ quốc, các chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân chăm sóc sức khỏe bằng những việc làm thiết thực như tham gia vào công tác khám, chữa bệnh cộng đồng. Năm 2014, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khám bệnh tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên), đặc biệt với sự hỗ trợ của hai bệnh viện 110 và 91 của Quân khu.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Đại tá Đỗ Quang Thành – Chỉ huy trưởng của đơn vị này cho biết, ở nhiều địa bàn biên giới, các chiến sỹ biên phòng vẫn thường xuyên khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân. Tuy nhiên, Cao Bằng có tới 156 xóm biên giới rất khó khăn. Trên địa bàn lại có nhiều đồn biên phòng còn chưa có đường ô tô đi lại. Trong khi đó, trình độ chuyên môn về y tế tại đây còn hạn chế, các trang thiết bị y tế rất thiếu thốn, phương tiện vận chuyển bệnh nhân khó khăn. Toàn bộ các đồn biên phòng trong tỉnh hiện vẫn chưa có xe cấp cứu. Việc vận chuyển bệnh nhân phải huy động đến các xe Uoat. Trong khi đó, các xe này không có đủ các điều kiện về chất lượng để chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển.

Mặc dù với điều kiện còn nhiều khó khăn như vậy nhưng trong nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn tích cực tham gia công tác khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân vùng biên giới, đặc biệt là những nơi cách xa trạm xá.

Ngành Y luôn biết ơn các chiến sỹ quân đội

 

Bộ trưởng Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với Trạm quân - dân y Trường Hà, 	huyện Hà Quảng (Cao Bằng).
Bộ trưởng Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với Trạm quân - dân y Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).

 

Tại chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc trước sự nỗ lực của các chiến sỹ quân đội. Các anh không chỉ vất vả trong việc thực thi nhiệm vụ chính của mình mà còn cùng với ngành Y chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Đây là những tình cảm quý báu và thể hiện sự gắn kết giữa quân và dân y trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, các chương trình kết hợp bệnh xá giữa quân và dân y được thực hiện rất tốt. Bộ Y tế đã đi kiểm tra nhiều nơi ở các vùng miền núi và hải đảo đều đã được chứng kiến tình cảm, trách nhiệm của các chiến sỹ dành cho công tác y tế. Đặc biệt, ở một số địa bàn mà mạng lưới y tế chưa phủ được thì vai trò của các chiến sỹ quân đội được thể hiện rất rõ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Đối với các khó khăn mà một số đơn vị còn đang gặp phải như việc thiếu thốn các trang thiết bị, Bộ Y tế sẽ xem xét hỗ trợ vào năm 2015. Đối với việc đào tạo cho các chiến sỹ tham gia công tác khám, chữa bệnh tại Cao Bằng, Bộ trưởng đề nghị Sở Y tế Cao Bằng xem xét phối hợp đào tạo thường xuyên cho các chiến sỹ tại các bệnh viện và cấp chứng chỉ.

 

Trong chuyến công tác, Bộ Y tế đã tặng nhiều trang thiết bị y tế và nhiều xe máy cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng với mục đích đầu tư thiết bị khám, bệnh cho các điểm khám, chữa bệnh quân - dân y kết hợp, tăng cường phương tiện đến thăm khám và vận chuyển bệnh nhân tại các địa điểm khó khăn chưa có đường ô tô.

Hoàng Phương

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.