Bóc trần thủ đoạn mua vàng kém chất lượng đem đi cầm

| Pháp luật

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định mua vàng kém chất lượng trên mạng để đi lừa cầm ở các tiệm vàng lấy tiền. Chỉ trong 2 ngày, các đối tượng thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Nhật Trường (SN 1984, trú tỉnh Long An); Lê Vĩnh Phúc (SN 1979, ở tỉnh An Giang) và Đinh Thùy Sang (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/11, Công an TP Huế nhận đơn tố giác của một chủ tiệm vàng trên địa bàn nghi ngờ nhóm đối tượng lừa cầm vàng để chiếm đoạt tài sản.

Bóc trần thủ đoạn mua vàng kém chất lượng đem đi cầm - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) xác định, đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chuyên nghiệp. Công an tiến hành thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như xác định nơi ẩn nấp của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định mua vàng kém chất lượng trên mạng để đi lừa cầm ở các tiệm vàng lấy tiền.

Để thực hiện hành vi, Trường rủ Phúc và Sang cùng ra Huế. Các đối tượng mua nhẫn và mặt tượng vàng kém chất lượng có khắc các thương hiệu của Công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh nhằm qua mặt các tiệm vàng.

Bóc trần thủ đoạn mua vàng kém chất lượng đem đi cầm - Ảnh 2.
Bóc trần thủ đoạn mua vàng kém chất lượng đem đi cầm - Ảnh 3.

Công an bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Khi đến các tiệm vàng, nhóm đối tượng chỉ cầm chứ không bán để đánh vào sự lơ là, mất cảnh giác của các chủ tiệm trong khâu kiểm tra. Các đối tượng cũng khai tên giả, giao dịch tại nhiều cơ sở khác nhau để tránh bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong 2 ngày 3-4/11, nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo. Vật chứng thu giữ gồm 10 nhẫn vàng và 7 tượng dây chuyền.

Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của hàng chục ngườiLừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của hàng chục người

Với thủ đoạn lừa đưa người dân đi lao động ở Hàn Quốc, từ tháng 5/2024 đến nay, H đã lừa đảo khoảng 35 bị hại trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.