Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca phẫu thuật hy hữu: 30 năm không thể há miệng

Thứ hai, 10:59 01/04/2013 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/3, Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt (BV Việt Nam- Cu Ba) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân 30 năm không thể há miệng do chấn thương. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Dậu, 46 tuổi, quê huyện Mê Linh (Hà Nội). Chị Dậu nhập viện trong tình trạng cơ thể gầy yếu và gương mặt đặc thù của “cằm mỏ chim”- bệnh dính khớp hàm.

Ca phẫu thuật hy hữu: 30 năm không thể há miệng  1

Chị Dậu há to hết cỡ cũng chỉ được khoảng 2mm. Ảnh: V.K

Bón từng hạt cơm

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Vân, chị gái bệnh nhân Dậu, năm 16 tuổi bệnh nhân trèo cây bị ngã đập vào thành giếng gãy hai bên hàm. Ngày đó, gia đình chỉ bôi mật gấu và không thấy chị Dậu đau nên không đi khám thêm.

Sau cú ngã đó chị Dậu há miệng ăn cơm hay nói chuyện rất khó khăn. Dần dần, miệng cứng lại không thể há ra. Cố gắng lắm miệng mở to nhất cũng chỉ cho vừa mảnh đóm châm thuốc (khoảng 2mm). Lúc này, gia đình “đổ tội” cho lí do bôi mật gấu nên bị biến chứng.

Bố mẹ chị Dậu mất sớm, chỉ có mấy anh chị em sống nương tựa vào nhau. Gia đình thuần nông khó khăn nên cũng chỉ đưa chị Dậu đi khám các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương. Bác sĩ nơi này không tìm ra nguyên nhân. Chị Dậu về nhà uống thuốc Bắc, thuốc Nam vì tưởng bệnh trúng phong dẫn đến cấm khẩu. Uống đến vài năm thuốc mà không tiến triển, chị Dậu cứ như người dở câm. Khổ nhất là khi ăn, gia đình phải bón từng hạt cơm vào miệng. Nhai cũng không nhai được. Tất cả những thức ăn được xay nhuyễn và đưa vào đường ống hút.

“Gia đình cũng cho đi khám nhưng không điều trị được nên cứ để vậy 30 năm nay. Nhưng đọc thông tin về căn bệnh “không há được miệng” có thể chữa khỏi khi phẫu thuật tại BV Việt Nam - Cu Ba, gia đình thống nhất cùng nhau gom góp, vay mượn tiền được 30 triệu để đưa chị Dậu đi phẫu thuật”, chị Vân chia sẻ trong lúc ngồi đợi phía bên ngoài phòng mổ.

Di chứng khít thái dương hàm sau chấn thương

Theo dõi ca phẫu thuật thì phần gây mê đối với bệnh nhân Dậu là khó khăn nhất. Nhóm bác sĩ gây mê phải đặt ống dò nội soi theo kiểu gây mê “mò” vì miệng bệnh nhân không thể mở. Phẫu thuật tách được mở phía sau mang tai bệnh nhân với thời gian khoảng bốn tiếng cho mỗi bên.

Theo BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt, bệnh nhân Dậu bị chứng dính khớp thái dương hàm sau chấn thương. Phần quay xương hàm để giúp mở miệng bị dính chặt sau chấn thương khiến bệnh nhân không thể mở miệng. Ca phẫu thuật sẽ phải bóc tách, tạo củ quay để mở hàm.

“Phương pháp phẫu thuật ở bệnh nhân này đơn giản được hiểu như một trục quay lâu ngày dính rỉ sét nên cứng lại không thể quay được nữa. Nhiệm vụ của các bác sĩ là làm thế nào để tách hai phần quay, đệm vào đó một mối liên kết để hai phần có thể cử động. Cụ thể ở đây là hai hàm có thể đóng- mở như người bình thường”, BS Thái giải thích.

BS Thái cho biết thêm, với bệnh lý này sẽ có ba cách để tạo hình trong phẫu thuật. Ở nước ngoài, để vừa tạo tính thẩm mỹ họ sử dụng vật liệu thay thế ở khớp bằng vàng hay titan. Chất liệu này bền đẹp nhưng lại quá đắt, với chi phí khoảng 10.000 USD/2 bên hàm. Trước đây, với vài ca dính khớp thái dương hàm, phương pháp phẫu thuật sử dụng xương trên cơ thể thay. Nhưng phương pháp này thường không hiệu quả vì xương ghi ghép không có nguồn máu nuôi nên bị teo đi, bệnh nhân phải phẫu thuật lại. “Phương pháp tối ưu hiện nay là lấy phần xương tại chỗ. Vừa đáp ứng nhanh thời gian phẫu thuật, giảm đau đớn cho bệnh nhân lại vừa có mạch nuôi sống thành công. Cụ thể, chúng tôi sẽ lấy phần mỏm vẹt của xương hàm dưới thay vào làm khớp quay”, BS Thái nói.

Được biết, hiện tượng dính khớp thái dương cũng không phải là hiếm. Nhưng thường được phát hiện từ khi còn nhỏ, nên việc phẫu thuật cũng dễ dàng hơn. Nguyên nhân hàng đầu của chứng bệnh này là do chấn thương (80%). Ở trẻ em chủ yếu do ngã, ngoài ra do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác. Đặc biệt ở trẻ em trong độ tuổi mọc răng sữa hay hàm răng hỗn hợp triệu chứng gãy lồi cầu rất dễ bị bỏ qua hoặc được phát hiện nhưng không có kế hoạch điều trị chuẩn mực. Quá trình dính khớp qua nhiều năm, đa phần khi bệnh nhân tới khám mức độ há miệng chỉ còn dưới 1cm và có biến dạng xương hàm. Cá biệt có những trường hợp do hoàn cảnh gia đình nên khi trẻ tới khám đã không há được miệng (khít hàm hoàn toàn), khuôn mặt biến dạng, thể trạng gầy yếu.

Ngay sau ca phẫu thuật, bệnh nhân Dậu đã có thể mở miệng được 3cm. Dự kiến, sau 10 ngày tới, các chức năng há của bệnh nhân Dậu sẽ được cải thiện.
Vân Khánh
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top