Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý

Thứ ba, 15:44 05/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Việc điều chuyển các xe chở khách từ bến Lạc Long về các bến khác trong nội đô TP Hải Phòng làm nhiều người dân bất ngờ nên theo thói quen vẫn đến bến cũ. Rất may, các nhà xe đã bố trí phương tiện trung chuyển miễn phí giúp đỡ khách sang bến mới an toàn, không bị lỡ chuyến.

Một số hành khách vốn hay đi từ bến Lạc Long (đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thừa nhận khá nuối tiếc khi nghe tin bến này xóa sổ vĩnh viễn. Nhiều khách còn tỏ ra bất ngờ vì sự thay đổi này.

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 1.

Nhà điều hành của bến Lạc Long đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 12/2020

Vừa được xe trung chuyển đưa sang bến Thượng Lý chờ lên xe đi Hà Nội, anh Bùi Văn Long, 46 tuổi ở Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết: "Tôi thường đi xe Anh Huy xuất phát từ bến Lạc Long nhiều năm nên sáng nay cứ theo thói quen lại sang bến này. Khi tới nơi, thấy bến Lạc Long vắng hoe, tôi cứ ớ ra không hiểu chuyển gì. Rất may, có mấy nhân viên của các hãng ra thông tin nên tôi đã hiểu. Dù hãng xe đã bố trí xe trung chuyển sang bến nhưng tôi cũng phải đợi rất lâu, vì phải đủ khách thì xe trung chuyển mới đi. Tôi cứ nghĩ sang đây cho tiện chuyến, lên xe cho nhanh nhưng cuối cùng lại thành chờ đợi, mất thời gian, nhỡ bao việc của tôi".

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 2.

Nhân viên hãng xe Anh Huy trực đón hướng dẫn khách lên xe trung chuyển sang bến mới

Ghi nhận của phóng viên sáng 5/01/2021, bến xe khách Lạc Long hiện chỉ còn là bãi xe với vài ba chiếc ô tô 4 chỗ của các hãng xe phục vụ trung chuyển khách. Không khí tấp nập, nhộn nhịp trước đây ở bến Lạc Long nay thành quá vãng.

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 3.

Bến đóng cửa kéo theo nhiều nỗi luyến tiếc cho những người từng gắn bó với nó

Để giúp khách đi xe của hãng làm quen dần với sự thay đổi này, nhiều nhà xe đã bố trí phương tiện, bàn đón khách, xếp nốt lên xe trung chuyển sang bến mới. Anh Phạm Văn Nam, nhân viên hãng xe Anh Huy trực đón khách tại bến cũ - Lạc Long cho biết: "Hiện, đơn vị bố trí 3 xe ô tô loại 4 chỗ, có mặt từ 4 giờ sáng các ngày trong tuần làm nhiệm vụ trung chuyển miễn phí khách có nhu cầu. Việc điều các xe trung chuyển nhằm giữ khách tiếp tục đi xe của công ty. Tuy nhiên, theo dõi từ hôm chuyển sang bến mới, lượng khách đã giảm đi nhiều do cung đường xa hơn, không tiện đường sang bến mới nên họ chuyển hướng đi phương tiện khác".

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 4.

Hành khách chưa quen việc thay đổi bến nên ngỡ ngàng

Theo anh Phạm Tuấn Khang, quản lý hãng xe Anh Huy tại bến Thượng Lý, công ty đã nắm bắt được thông tin trên từ nhiều tháng nay song một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh nghiệp vẫn "không kịp trở tay" và gặp phải rất nhiều chi phí phát sinh, bất cập. Trong nội đô, hiện đã cắm biển cấm đối với xe to nên hãng xe phải trung chuyển bằng xe 4 chỗ để giữ khách. Trong khi đó, phải mất nhiều chuyến xe 4 chỗ mới đủ lượng khách cho 1 xe to.

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 5.

Dù có xe trung chuyển nhưng khách đến sớm vẫn phải đợi cho đủ ghế, xe mới di chuyển

"Tuy khách đi Hà Nội của hãng xe Hải Âu về bến khác song sự cạnh tranh ít nhiều vẫn xảy ra tại đây. Ngoài ra, với những trường hợp dôi dư lái xe hiện nay, chúng tôi vẫn phải hỗ trợ kinh phí cho họ và tính toán, sắp xếp để họ tiếp tục làm việc cho công ty sau này", anh Khang nói.

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 6.

Bến xe Thượng Lý được đánh giá là bến hiện đại, quy mô nhất Hải Phòng hiện nay

Các DN vận tải Hải Phòng trung chuyển miễn phí cho khách từ bến Lạc Long sang bến Thượng Lý - Ảnh 7.

Bến xe Thượng Lý thay thế cho hoạt động vận tải khách của bến Lạc Long

Trước đó, ngày 15/12/2020, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có văn bản số 1759/QĐ-SGTVT về việc thực hiện phương án sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô từ bến xe khách Lạc Long về hoạt động tại bến xe Thượng Lý.

Cụ thể, các tuyến vận tải khách cố định đang hoạt động tại bến xe khách Lạc Long được sắp xếp điều chuyển đến bến xe khách Thượng Lý cũng trong quận Hồng Bàng theo các quyết định của TP.Hải Phòng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 8005/ BGTVT-VT ngày 26.8.2019 về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020.

Việc sắp xếp hoạt động các tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long về bến xe Thượng Lý nhằm tiếp tục hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách; giữ nguyên các đơn vị đang khai thác tuyến, số lượng xe, số chuyến xe, tần suất hoạt động, giờ xe xuất bến; hành trình chạy xe được giữ nguyên và chỉ hủy bỏ hành trình chạy xe đoạn từ bến xe Lạc Long đến bến xe Thượng Lý.

Theo đó, tuyến bến xe Lạc Long đi bến xe Yên Nghĩa nay chuyển đổi thành tuyến bến xe Thượng Lý đi bến xe Yên Nghĩa với số chuyến hoạt động là 60 chuyến/ngày; trong đó, các đơn vị khai thác gồm Công ty CP Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng 30 chuyến/ngày, Công ty CP Thương mại Vận tải Anh Huy 30 chuyến/ngày.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top