Cách nuôi dưỡng tố chất lãnh đạo của con trẻ

| Nuôi dạy con

Có những đứa trẻ bộc lộ khả năng lãnh đạo từ sớm. Nhưng nếu không được bồi dưỡng và chăm chút đúng cách, tài năng lãnh đạo ấy đã sớm bị thui chột.

Cách nuôi dưỡng tố chất lãnh đạo của con trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Theo Giáo dục và Thời đại.

Ai sinh con ra cũng muốn con mình khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Đến khi con lớn khôn thì mong con có cuộc sống ổn định, thành đạt.

Bạn có muốn cô con gái hay cậu con trai nhỏ của mình lớn lên và trở thành một thủ lĩnh mạnh mẽ. Vậy làm thế nào để giúp con đạt được phẩm chất theo đúng ý nguyện?

Sẵn sàng tách biệt

Lãnh đạo càng thăng tiến, trách nhiệm càng nặng nề, chỉ trích càng lớn, cuộc sống càng cô đơn. Nhưng những nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể tiến lên phía trước với lòng dũng cảm, niềm tin và sự sẵn sàng đứng lên khi những người khác không làm như vậy. Họ đặt ra tiêu chuẩn để người khác vươn tới. Đó là sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và đám đông.

Trở thành một phần của đám đông có thể mang lại cảm giác an toàn. Nhưng lãnh đạo đòi hỏi bản lĩnh để bước ra khỏi nơi không an toàn.

Hãy đáng tin cậy

Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, những người khác phải tin tưởng vào bạn. Vì vậy, một nhà lãnh đạo phải kiếm được sự tin tưởng. Điều đó đòi hỏi một người phải tuân thủ lời hứa một cách nhất quán và cẩn thận cũng như nói sự thật.

Độ tin cậy của bạn nên được bảo toàn. Nếu không bạn sẽ mất uy tín. Và khi bạn đánh mất điều đó, bạn sẽ mất đi tiếng nói của mình.

Xác định thực tế

Trong cuốn sách Nghệ thuật lãnh đạo, Max Dupree đã viết rằng trách nhiệm đầu tiên của mọi nhà lãnh đạo là xác định thực tế. Sự thật có thể khó đối mặt - đặc biệt là sự thật về bản thân chúng ta.

Một nhà lãnh đạo thực sự nhìn nhận bản thân như con người thực của anh ta (cả mặt tốt và mặt xấu) chứ không phải cách anh ta muốn được nhìn nhận.

Đối mặt với sự thật, dù nó có thể xấu xí đến đâu, là điều cần thiết. Một nhà lãnh đạo tìm kiếm thông tin phản hồi để có được một bức tranh rõ ràng hơn về thực tế hơn là trốn tránh nó. Tăng trưởng, thay đổi, đổi mới và giải pháp chỉ có thể thực hiện được khi bạn hiểu rõ và chấp nhận tình hình hiện tại.

Gửi con trai cho bà ngoại để đi làm ăn xa, lớp 6 đón về bố mẹ phải khóc từ đó cho đến cả khi con trưởng thành vì bất lựcGửi con trai cho bà ngoại để đi làm ăn xa, lớp 6 đón về bố mẹ phải khóc từ đó cho đến cả khi con trưởng thành vì bất lực

GĐXH - Bà ngoại chiều chuộng cháu hết mực nhưng không kỷ luật, cháu thích gì làm nấy. Đến lớp 6 cháu không muốn đi học bà liền cho cháu ở nhà, đến khi bố mẹ biết chuyện của con thì đã quá muộn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Cha mẹ để lại tài sản cho con cái đôi khi không phải tiền bạc: 3 cách sống này đáng giá hơn cả một gia tài

Cha mẹ để lại tài sản cho con cái đôi khi không phải tiền bạc: 3 cách sống này đáng giá hơn cả một gia tài

Nuôi dạy con -

GĐXH - Một gia đình có phúc lớn không nhất thiết phải là gia đình có cuộc sống giàu sang phú quý hơn người mà nằm ở hoà khí. Cha mẹ giữ gìn đạo đức, nuôi dạy con trở thành người tử tế mới là tài sản lớn nhất có thể theo chân con đi suốt quãng đời sau này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.