Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh 'trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn

Chủ nhật, 14:38 20/10/2019 | Bốn phương

Cuối tháng 9, cảnh sát phát hiện hơn 300 người bị giam giữ trong ngôi trường Hồi giáo tư thục ở Nigeria. Những học sinh ở đây thường xuyên bị đánh đập, tra tấn.

Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 1.

Nằm ở bang Kaduna, phía bắc Nigeria, ngôi trường nội trú này là nơi sinh sống của hơn 300 học sinh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Tại đây, thay vì được phục hồi và cải tạo như đã cam kết (học sinh đến đây học kinh Koran, cai nghiện ma túy và chữa các bệnh khác), các em thường xuyên bị tra tấn, bỏ đói, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục.

 

Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 2.

"Mỗi ngày, họ đánh chúng tôi hơn 30 lần, sáng 10 lần, chiều 10 lần và tối thêm 10 lần nữa”, Rabiu Umar, nạn nhân vừa được giải thoát, bàng hoàng kể lại.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 5.

Ông Bello Hamza, nạn nhân lớn tuổi nhất, cho biết ông bị giam cầm ở đây hơn 3 tháng. Ban đầu, ông muốn học thạc sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại học Pretori, Nam Phi. Cuối cùng, ông lại bị đưa vào đây và chịu sự tra tấn mỗi ngày. Hamza cho biết thêm ông từng chứng kiến một số người chết vì bị đánh và lạm dụng tình dục.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 8.

Nạn nhân Rabiu Umar cho biết học sinh được cung cấp những bữa ăn "không thể nuốt nổi". Nó giống như đồ ăn cho động vật. Hơn nữa, nếu muốn đi tắm, họ chỉ được cung cấp một xô nước. Khoảng 10-20 người phải tắm chung và chia nhau số nước đó. “Hầu như ai cũng bị phát ban, rối loạn tâm lý”, Umar nói.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 9.

Sau khi nhận được những lời phàn nàn của người dân địa phương, cảnh sát đã nhanh chóng đến bao vây, bắt giữ người đứng đầu cơ sở giáo dục và giải cứu nạn nhân.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 10.

Trả lời BBC, cảnh sát trưởng bang Kaduna, ông Ali Janga, cho biết ngôi trường này đã hoạt động hơn 10 năm, dưới danh nghĩa dạy kinh Koran và cải tạo hành vi của những nam sinh hư hỏng. “Chúng tôi tìm thấy khoảng 100 học sinh, có những đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi, bị nhốt trong căn phòng nhỏ. Tất cả đều được đưa đến đây để cải tạo”.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 11.

"Những người bị xích thường do "cứng đầu", cố gắng bỏ trốn. Học sinh không có ý định chạy trốn sẽ không bị xích. Bây giờ, tất cả đã được giải thoát rồi", ông Ali Janga nói.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 12.

Khi nhận được tin báo từ cảnh sát, phụ huynh của một số nạn nhân nhanh chóng đến hiện trường và bàng hoàng khi gặp lại con mình. Nhiều người cho biết họ được phép đến thăm con vài tháng một lần, nhưng chỉ được gặp ở nơi quy định. Họ hoàn toàn không biết con mình đã gặp phải những chuyện kinh khủng.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 13.

“Họ không được phép đi vào bên trong để xem xét tình hình, những đứa trẻ sẽ được đưa ra ngoài để gặp bố mẹ. Những gì họ nghĩ là con mình đang được dạy kinh Koran, được đối xử tử tế và tính cách chúng đã thay đổi rất nhiều”, ông Yaduna Sabo, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 14.

Sau khi bị bắt, người đứng đầu cơ sở giáo dục này phủ nhận cáo buộc bạo hành và tấn công tình dục học sinh. Ông phân trần tất cả điều họ làm là cho học sinh đọc kinh, cầu nguyện và thờ phụng Chúa.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 15.

Hiện tại, khoảng 300 học sinh đã được giải cứu, đưa đến nơi an toàn. Cảnh sát đang nỗ lực tìm cách liên lạc với người nhà của những nạn nhân còn lại. Nhà chức trách cam kết sẽ tổ chức kiểm tra sức khoẻ và tâm lý cho các nạn nhân trước khi được đưa về nhà.


Cận cảnh trường học địa ngục’, hàng trăm học sinh bị tra tấn - Ảnh 16.

Trường Hồi giáo tư thục là mô hình trường học phổ biến ở miền Bắc Nigeria. Người dân nơi đây chủ yếu theo đạo Hồi và Thiên chúa. Do mức sống thấp, thu nhập hàng ngày không quá 2 USD , nhiều người chọn cách gửi con đến đây, với mong muốn chúng được dạy dỗ và trở thành những người có trách nhiệm.



Theo Minh Thúy

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top