Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cẩn trọng với nhiều dịch bệnh sau Tết

Thứ hai, 10:26 22/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Tại TPHCM, sau Tết Nguyên đán, người dân đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh cũ, mới, còn ngành Y tế thì căng mình ứng phó.

 

Đo thân nhiệt cho hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bằng máy đo thân nhiệt từ xa. Ảnh: Hiếu Hiền
Đo thân nhiệt cho hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bằng máy đo thân nhiệt từ xa. Ảnh: Hiếu Hiền

Tử vong do tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Ngày 16/2,  một bệnh nhân nữ (34 tuổi ở huyện Hóc Môn, TPHCM) đã không giữ được tính mạng vì bị sốt xuất huyết. Bệnh nhân này tử vong tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM). BS Nguyễn Chí Hiếu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) cho hay: Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa quận 12 chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 15/2 với chẩn đoán sốt xuất huyết nặng dẫn tới viêm cơ tim, sốc tim, suy đa tạng. Trước đó hơn 5 ngày, người này đã có biểu hiện sốt cao nhưng không đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh mà tự điều trị tại nhà. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy đa tạng khiến bệnh nhân không giữ được tính mạng.

Ngay sau Tết, tại TPHCM dù có thuyên giảm về số ca mắc sốt xuất huyết nhưng dịch bệnh này vẫn được các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo “đe dọa cộng đồng cao”, đặc biệt là ở trẻ em. Trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết kể trên, một lần nữa cho thấy dịch bệnh này tấn công “không chừa một ai". Điều đáng nói, không ít trường hợp có dấu hiệu sốt xuất huyết nhưng chủ quan không tìm đến chuyên gia y tế và đã lãnh hậu quả khó lường.

Cùng thời điểm bệnh nhân tử vong trên, một phụ nữ khác trú tại Đồng Nai cũng nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vì sốt xuất huyết do “chần chừ khám, chữa bệnh”. Hiện bệnh nhân vẫn đang đối mặt tình trạng nguy kịch. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân được xác định đã vào giai đoạn suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa kèm theo nhiễm trùng huyết. Sau nhiều ngày điều trị, đến thời điểm này, bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu với tiên lượng không khả quan.

Trong khi sốt xuất huyết hoành hành vào thời điểm “cuối mùa” với những nguy hiểm bởi sự lơ là của không ít người thì một dịch bệnh khác cũng  đang bắt đầu xuất hiện: Cúm gia cầm.

Những ngày qua, khu vực phía Nam đã chứng kiến hàng loạt vụ việc đáng báo động liên quan đến dịch bệnh cúm gia cầm. Hôm 19/2 tại Phú Yên, cơ quan chức năng đã phải thu gom hàng trăm con vịt chết bị thả trôi sông, tiến hành chôn lấp và phun xịt thuốc sát trùng. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận số gia cầm này do hộ nông dân nào thả trôi sông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã lên tiếng xác nhận “chưa phát hiện dấu hiệu của bệnh cúm gia cầm đối với đàn vịt này”.

Cùng thời điểm trên, tại Cà Mau, Chi cục Thú y tỉnh đã chính thức phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm H5N1 lây sang người. Khảo sát được thực hiện bởi đơn vị này cho thấy sự lưu hành của virus cúm gia cầm H5N1 trên đàn vịt sống và môi trường ở một số chợ trên địa bàn Cà Mau. Đặc biệt, ngành Thú y Cà Mau cũng xác nhận trong dịp Tết vừa qua một số chợ trên địa bàn TP Cà Mau buôn bán gia cầm sống nhiễm H5N1. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm cúm H5N1 từ gia cầm được ghi nhận.

Ngành Y chủ động đón đầu, đối phó dịch bệnh

Ngày 14/2, một người đàn ông Việt Nam trở về nước từ châu Phi được cơ quan chức năng phát hiện thân nhiệt tăng cao tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức, người đàn ông này buộc phải cách ly vì nghi nhiễm virus Ebola và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Tuy nhiên sau đó, cơ sở y tế khẳng định người đàn ông này tuy trở về từ vùng nguy cơ cao nhiễm virus Ebola, song không nhiễm dịch bệnh này mà mắc chứng lao phổi.

Tại TPHCM, bất cứ trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài nào được phát hiện ở phi trường Tân Sơn Nhất đều khiến cộng đồng quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều dịch bệnh từ bên ngoài và nay lại có thêm virus Zika đến từ Nam Mỹ.

Từ khi có thông tin về virus Zika khiến thai nhi teo đầu, để đảm bảo ngăn chặn hữu hiệu nhất sự xâm nhập của dịch bệnh nguy hiểm này vào nội địa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn đã trực tiếp vào TPHCM chỉ đạo phương án, quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả được đề ra và thống nhất thực hiện: Không để muỗi nội địa có cơ hội tiếp cận người nghi nhiễm virus Zika. Đến thời điểm này, cộng đồng có thể thở phào nhẹ nhõm vì chưa phát hiện dịch bệnh bên ngoài xâm nhập nội địa sau mùa Tết. Sau Tết, dù lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất có chiều hướng giảm, song nguy cơ dịch bệnh bên ngoài xâm nhập nội địa vẫn còn đó và ngành Y tế vẫn phải căng mình phòng chống.

 

Theo các chuyên gia y tế, đối với người mắc bệnh sốt xuất huyết, từ 1 - 3 ngày kể từ khi phát bệnh thường không có biểu hiện cụ thể nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm siêu vi khác. Một số trường hợp sẽ xuất hiện các triệu chứng dễ nhận biết như: Nổi các chấm đỏ li ti trên da hoặc nôn ói, đau bụng. Lúc này, bệnh có thể dịu đi khiến người mắc sốt xuất huyết lầm tưởng sắp khỏi, song đây là biểu hiện nguy hiểm báo hiệu sốt xuất huyết chuyển sang giai đoạn sốc.

Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 kể từ khi phát bệnh, người mắc sốt xuất huyết thường chảy máu chân răng, chảy máu mũi kèm theo xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết âm đạo (ở phụ nữ). Đây là giai đoạn vào sốc dẫn đến những biến chứng nặng như: Suy đa tạng, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết… Để tránh nguy hiểm đến tính mạng do sốt xuất huyết gây ra, khi bị sốt ngay từ những ngày đầu, bệnh nhân nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 19 giờ trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top